Phe đối lập Syria tuyên chiến với Al-Qaeda

VOV.VN - Lời tuyên chiến của nhóm đối lập Syria cho thấy tình hình Syria ngày càng hỗn loạn và khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Một liên minh gồm 8 nhóm đối lập Syria ngày 4/1 tuyên chiến với nhóm quân sự có tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), một tổ chức liên kết giữa các tay súng al-Qaeda ở Irad và Syria.

Trong một tuyên bố, liên minh đối lập Syria nêu trên đã cáo buộc gây ra xung đột và bất ổn tại Syria, cũng như gây thương vong cho các chiến binh đối lập Syria.

Các chiến binh của phe đối lập tại Syria (Ảnh AP)

Phe đối lập Syria đồng thời cam kết bảo vệ danh dự, tài sản, đất đai của Syria cũng như sẽ chiến đấu đến cùng với nhóm ISIL.

Mâu thuẫn tồn tại giữa nhiều bên tham gia cuộc chiến tại Syria, không chỉ giữa chính phủ Syria với các nhóm đối lập mà ngay cả giữa phe đối lập với các phần tử Al-Qaeda tại Syria cũng như giữa phe đối lập Syria với nhau.

Cuộc nội chiến ở Syria đến nay vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm hay kết thúc. Thay vào đó, mỗi ngày trôi qua, cuộc chiến ở đất nước Trung Đông này ngày một trở nên thảm khốc hơn, đẫm máu hơn với con số thương vong tăng lên không ngừng.

Theo ước tính có hơn 130.000 người thiệt mạng do xung đột tại nước này. Không những thế, cuộc chiến ở Syria còn gây ra sự tàn phá nặng nề, biến hàng loạt thành phố, thị trấn, làng mạc ở Syria trở nên hoàng tan, đổ nát và vắng bóng con người.

Cuộc chiến này cũng đẩy hàng triệu triệu người vào tình trạng khốn cùng, sống lay lắt không nhà không cửa và thiếu thốn những thứ căn bản nhất như: lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2
Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Zoubi nêu rõ chính phủ nước này tham gia Hội nghị vì lợi ích của đất nước và người dân Syria.

Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2

Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Zoubi nêu rõ chính phủ nước này tham gia Hội nghị vì lợi ích của đất nước và người dân Syria.

Ông Assad: Chính phủ Syria sẽ chiến thắng và trở lại mạnh mẽ
Ông Assad: Chính phủ Syria sẽ chiến thắng và trở lại mạnh mẽ

VOV.VN -Ông Assad cho biết, sẽ xem xét khả năng về một “trận chiến thực sự” để chống lại “các chiến binh Wahabi Takfiri”.

Ông Assad: Chính phủ Syria sẽ chiến thắng và trở lại mạnh mẽ

Ông Assad: Chính phủ Syria sẽ chiến thắng và trở lại mạnh mẽ

VOV.VN -Ông Assad cho biết, sẽ xem xét khả năng về một “trận chiến thực sự” để chống lại “các chiến binh Wahabi Takfiri”.

 Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn
Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn

VOV.VN - Kỳ hạn 31/12 để di dời số vũ khí hóa học của Syria ra khỏi lãnh thổ nước này khó có thể được đáp ứng.

 Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn

Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn

VOV.VN - Kỳ hạn 31/12 để di dời số vũ khí hóa học của Syria ra khỏi lãnh thổ nước này khó có thể được đáp ứng.

Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria
Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - “Các trang thiết bị đã được đưa tới Syria. Vấn đề bây giờ là để các đoàn tàu chuyển bánh.”

Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria

Đã lỡ hạn chót cho việc dỡ bỏ vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - “Các trang thiết bị đã được đưa tới Syria. Vấn đề bây giờ là để các đoàn tàu chuyển bánh.”

Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?
Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?

VOV.VN -Trọng tâm trong năm dự kiến sẽ là chống khủng bố, buôn bán ma túy và giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực.

Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?

Chủ tịch G8, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề Iran, Syria?

VOV.VN -Trọng tâm trong năm dự kiến sẽ là chống khủng bố, buôn bán ma túy và giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực.

5 nhà hoạt động châu Âu bị bắt cóc tại Syria
5 nhà hoạt động châu Âu bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Bác sĩ không biên giới hôm qua (3/1) cho biết, 5 nhà hoạt động của họ đã bị bắt cóc tại Syria. 

5 nhà hoạt động châu Âu bị bắt cóc tại Syria

5 nhà hoạt động châu Âu bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Tổ chức Bác sĩ không biên giới hôm qua (3/1) cho biết, 5 nhà hoạt động của họ đã bị bắt cóc tại Syria. 

Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường
Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường

VOV.VN - Lợi thế này có thể giúp Chính phủ Syria xoay chuyển cục diện chính trị tại quốc gia này.

Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường

Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường

VOV.VN - Lợi thế này có thể giúp Chính phủ Syria xoay chuyển cục diện chính trị tại quốc gia này.

Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra
Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra

VOV.VN - Lực lượng Chính phủ đang giao tranh ác liệt với phiến quân có liên hệ với al-Qaeda ở khu vực này.

Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra

Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra

VOV.VN - Lực lượng Chính phủ đang giao tranh ác liệt với phiến quân có liên hệ với al-Qaeda ở khu vực này.

Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria
Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Theo dự kiến, số vũ khí hóa học sẽ được phá hủy trên tàu MV Cape Ray trong khoảng từ 45 - 90 ngày.

Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria

Tàu Mỹ sẵn sàng cho nhiệm vụ phá hủy vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Theo dự kiến, số vũ khí hóa học sẽ được phá hủy trên tàu MV Cape Ray trong khoảng từ 45 - 90 ngày.

Phiến quân tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Syria
Phiến quân tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Syria

VOV.VN - Vụ tấn công đã gây cháy lớn và mất điện trên diện rộng ở khu vực miền nam nước này.

Phiến quân tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Syria

Phiến quân tấn công đường ống dẫn khí đốt tại Syria

VOV.VN - Vụ tấn công đã gây cháy lớn và mất điện trên diện rộng ở khu vực miền nam nước này.