Phi công cuối cùng ném bom xuống Hiroshima năm 1945 qua đời

VOV.VN - Đến cuối đời, ông Van Kirk vẫn tin rằng vụ ném bom góp phần lớn trong việc chấm dứt Thế chiến II.

Viên phi công cuối cùng còn sống sót của phi đội không quân Mỹ từng ném quả bom nguyên tử xuống Hiroshima đã qua đời ở tuổi 93 tại Georgia, Mỹ.

Ông Theodore Van Kirk, với biệt danh “Người Hà Lan” (Ảnh: BBC)

Ông Theodore Van Kirk, với biệt danh “Người Hà Lan” là hoa tiêu của chiếc máy bay có nhiệm vụ thả quả bom xuống Nhật Bản mang tên Enola Gay. Vụ không kích nhằm vào Nhật Bản ngày 6/8/1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn 140.000 thường dân. Đến trước khi qua đời, Van Kirk vẫn khẳng định ông “không hề hối tiếc” về nhiệm vụ đặc biệt này và cho rằng vụ thả bom đã góp phần lớn trong việc chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai.

Con trai ông, Tom Van Kirk cũng bày tỏ sự kính trọng với cha mình, người vẫn luôn sẵn sàng cống hiến cho đất nước cho đến cuối đời.

Trả lời phỏng vấn của AP, anh cho biết: “Ông ấy luôn được biết đến với tư cách người hùng của cuộc chiến tranh, nhưng tôi chỉ biết rằng ông là một người cha vĩ đại”.

Ông Van Kirk qua đời vì tuổi già tại viện dưỡng lão nơi ông sinh sống trong những năm tháng cuối đời. Ông là viên phi công cuối cùng của chiếc máy bay Ebola Gay còn sống sót kể từ năm 2010 sau cái chết của trợ lý kiểm tra vũ khí Morris Jeppson.

Tang lễ của ông dự kiến sẽ được cử hành vào tuần tới tại Pennsylvania.

Quả bom nguyên tử từng ném xuống Hiroshima ngày 6/8/1945 là vũ khí hạt nhân đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh.

Chỉ 3 ngày sau, chiếc máy bay Bockscar của không quân Mỹ thả tiếp một quả bom nguyên tử khác xuống thành phố Nagasaki, làm chết hơn 80.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Hiroshima và Nagasaki muốn đăng cai Thế vận hội Olimpic 2020
Thành phố Hiroshima và Nagasaki muốn đăng cai Thế vận hội Olimpic 2020

Ý định này được đưa ra hơn 1 tuần sau khi thủ đô Tokyo của Nhật Bản thất bại trong cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2016

Thành phố Hiroshima và Nagasaki muốn đăng cai Thế vận hội Olimpic 2020

Thành phố Hiroshima và Nagasaki muốn đăng cai Thế vận hội Olimpic 2020

Ý định này được đưa ra hơn 1 tuần sau khi thủ đô Tokyo của Nhật Bản thất bại trong cuộc đua đăng cai Olympic mùa hè 2016

Lốc xoáy ở Mỹ mạnh gấp nhiều lần bom nguyên tử Hiroshima
Lốc xoáy ở Mỹ mạnh gấp nhiều lần bom nguyên tử Hiroshima

Sức gió được ước lượng từ 320 km/giờ đến 337 km/giờ.

Lốc xoáy ở Mỹ mạnh gấp nhiều lần bom nguyên tử Hiroshima

Lốc xoáy ở Mỹ mạnh gấp nhiều lần bom nguyên tử Hiroshima

Sức gió được ước lượng từ 320 km/giờ đến 337 km/giờ.

Kỷ niệm 68 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki
Kỷ niệm 68 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki

VOV.VN - Thị trưởng Hiroshima cho rằng, vụ ném bom nguyên tử là một thảm họa phi nhân đạo khủng khiếp nhất của nhân loại.

Kỷ niệm 68 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki

Kỷ niệm 68 năm vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki

VOV.VN - Thị trưởng Hiroshima cho rằng, vụ ném bom nguyên tử là một thảm họa phi nhân đạo khủng khiếp nhất của nhân loại.

Tổng thống Mỹ Obama sẽ đi thăm Hiroshima
Tổng thống Mỹ Obama sẽ đi thăm Hiroshima

Một số người Mỹ sẽ phản đối chuyến thăm, nên ông Obama vẫn cần tính toán thời điểm đi thăm thích hợp nhất.

Tổng thống Mỹ Obama sẽ đi thăm Hiroshima

Tổng thống Mỹ Obama sẽ đi thăm Hiroshima

Một số người Mỹ sẽ phản đối chuyến thăm, nên ông Obama vẫn cần tính toán thời điểm đi thăm thích hợp nhất.

Quan chức Mỹ: “Không có gì phải xin lỗi ở Hiroshima”
Quan chức Mỹ: “Không có gì phải xin lỗi ở Hiroshima”

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Phillip Crowley đã bác bỏ thông tin cho rằng việc Mỹ cử đại diện tham dự Lễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima là một lời xin lỗi cho hành động ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm 1945.  

Quan chức Mỹ: “Không có gì phải xin lỗi ở Hiroshima”

Quan chức Mỹ: “Không có gì phải xin lỗi ở Hiroshima”

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Phillip Crowley đã bác bỏ thông tin cho rằng việc Mỹ cử đại diện tham dự Lễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima là một lời xin lỗi cho hành động ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản năm 1945.  

Lễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima tại Nhật Bản
Lễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima tại Nhật Bản

Đã 66 năm trôi qua nhưng nỗi đau đớn mất mát vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng các nạn nhân bom nguyên tử.

Lễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima tại Nhật Bản

Lễ tưởng niệm hòa bình Hiroshima tại Nhật Bản

Đã 66 năm trôi qua nhưng nỗi đau đớn mất mát vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng các nạn nhân bom nguyên tử.

Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima
Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima

(VOV) - Trước khi bốc cháy, thiên thạch này có đường kính lên đến 17 m và có thể nặng tới 10.000 tấn. 

Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima

Thiên thạch Nga mạnh gấp 30 lần bom nguyên tử Hiroshima

(VOV) - Trước khi bốc cháy, thiên thạch này có đường kính lên đến 17 m và có thể nặng tới 10.000 tấn.