Hàng trăm học sinh vùng sạt lở Phước Sơn chưa trở lại trường

VOV.VN - Gần 20 ngày sau bão số 9, hơn 800 học sinh ở huyện miền núi cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể đi học trở lại.

Đã gần 20 ngày trôi qua, hơn 400 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể đến lớp. Nguyên nhân do đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua làm khu nội trú học sinh và nhà ở giáo viên của trường này bị sụp đổ. Mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây sạt lở từ bờ sông tới cổng trường nên việc đi lại của học sinh và giáo viên bị gián đoạn.

 Thầy giáo Trà Văn Nhiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành cho biết, năm học này, nhà trường có 422 học sinh (gồm 10 lớp tiểu học, 4 lớp trung học cơ sở), trong đó 100 em học sinh bán trú. Để học sinh đến trường trở lại còn phải chờ thông đường từ xã Phước Kim lên xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. Sau đó mới tính đến chuyện mua sắm thiết bị, sửa sang trường lớp và nơi ở nội trú cho các em.

Thầy giáo Trà Văn Nhiều lo lắng, tất cả sách vở, quần áo của các em bị trôi theo lũ nên việc học chưa thể trở lại bình thường: “Nhiều em nhà sụp đổ, vở, sách đến trường đều bị cuốn trôi nên việc đi học rất khó khăn. Con đường từ Khâm Đức vào xã Phước Kim vào xã Phước Thành, huyện Phước Sơn bị cô lập nên thầy cô ở dưới đồng bằng vẫn chưa lên được”.

Do mưa lũ lớn kéo dài, tại các xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở đã vùi lấp làm tử vong 4 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Lộc và 1 học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Thành bị thương.

Nhiều trường học, phòng nội trú giáo viên và bán trú học sinh tại các xã này bị đất đá bồi lấp hư hỏng. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Phước Lộc bị sạt lở bờ kè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu bán trú học sinh. Tình trạng sạt lở núi tiếp tục đe dọa tính mạng thầy và trò trong các trường học khu vực này.

Trường Mẫu giáo Kim Thành Lộc ở xã Phước Kim, huyện Phước Sơn được sử dụng làm nơi sơ tán người dân và bà con vẫn còn ở tại đây nên nhà trường chưa thể giảng dạy trở lại.

Bà Võ Thị Lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn cho biết, sau bão số 9, ngành giáo dục Phước Sơn cùng với địa phương đã tập trung khắc phục hậu quả thiên tai nhưng đường đi các xã Phước Thành, Phước Lộc vẫn đang bị cắt đứt, ách tắc giao thông.

Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ ngành giáo dục khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa bão và sớm đưa học sinh trở lại trường. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngành Giáo dục chủ động xây dựng phương án cho các em học bù và không để tình trạng nghỉ học kéo dài: “Về vấn đề giáo dục, một số địa phương bị chia cắt, cách trở, một số địa phương sơ tán học sinh vẫn chưa đi học lại cho nên tôi đề nghị ngành giáo dục phối hợp với các địa phương để có giải pháp đối với các học sinh hiện nay chưa đi học lại phải tổ chức học bù"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại xảy ra sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 40B qua Quảng Nam
Lại xảy ra sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 40B qua Quảng Nam

VOV.VN - Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục giao thông gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Lại xảy ra sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 40B qua Quảng Nam

Lại xảy ra sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 40B qua Quảng Nam

VOV.VN - Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục giao thông gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nam Trà My lại sạt lở núi, đất đá trút chất đống chia cắt quốc lộ 40B
Nam Trà My lại sạt lở núi, đất đá trút chất đống chia cắt quốc lộ 40B

VOV.VN - Tuyến quốc lộ 40B nối huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum đang bị chia cắt do trận sạt lở núi vùi lấp.

Nam Trà My lại sạt lở núi, đất đá trút chất đống chia cắt quốc lộ 40B

Nam Trà My lại sạt lở núi, đất đá trút chất đống chia cắt quốc lộ 40B

VOV.VN - Tuyến quốc lộ 40B nối huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum đang bị chia cắt do trận sạt lở núi vùi lấp.