Phiên điều trần cuối cùng với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

VOV.VN - Sáng 21/7, tại Tòa án Bangkok, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phải tham dự phiên điều trần cuối cùng.

Phiên điều trần này nằm trong cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt hai năm về chương trình trợ giá gạo của bà khi còn đương nhiệm.

Bà Yingluck (chắp tay).

Dự kiến, Tòa Tối cao sẽ ra phán quyết trong vài tuần tới. Nếu bị luận tội, nữ chính trị gia này sẽ phải nhận án tới 10 năm tù và bị tịch thu tài sản.

Ngay sáng sớm tại tòa án Bangkok, đã có rất nhiều người chủ yếu là thành viên của đảng Pheu Thai tới để thể hiện sự ủng hộ với cựu Thủ tướng Thái Lan. Hàng trăm cảnh sát cũng được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa.

Có ba nhân chứng được tòa án triệu tập trong phiên điều trần cuối cùng này.

Các luật sư của bà Yingluck đã yêu cầu tòa cho phép bà được phát biểu trước khi phiên điều trần kết thúc.

Bà Yingluck (cầm bó hồng).

Bà Yingluck muốn đưa ra những lời tuyên bố trước những người ủng hộ mình. Bà Yingluck cũng đưa ra những điểm bất hợp lý trong cáo trạng, và tòa phải dựa trên hồ sơ của Ủy ban Quốc gia về chống tham nhũng.

Trước đó, Thủ tướng bị hạ bệ của Thái Lan đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội nhằm kêu gọi sự ủng hộ, đó cũng là một cách để gây sức ép lên chính quyền quân sự hiện tại.

Phó Thủ tướng phụ trách pháp lý của Thái Lan, Wissanu Krea-ngam cho biết, bà Yingluck có toàn quyền khiếu nại tại Tòa án tối cao.

Các phiên điều trần với bà Yingluck được tiến hành từ sau khi quân đội thực hiện cuộc đảo chính hồi năm 2014. Bà Yingluck bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thực hiện chính sách trợ giá gạo, làm thất thoát ngân sách 500 tỷ  baht, tương đương 15 tỷ USD.

Với cáo buộc này, bà đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù và phải chia sẻ khoản bồi thường 1 tỉ USD cùng với những lãnh đạo khác trong nội các của bà trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh
Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

VOV.VN- Thông tấn xã Thái Lan (NNT) ngày 3/12 đưa tin, tòa Thượng thẩm Thái Lan quyết định không cho phép nữ cựu Thủ tướng Yinluck xuất cảnh ra nước ngoài.

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

Tòa án Thái Lan không cho cựu Thủ tướng Yingluck xuất cảnh

VOV.VN- Thông tấn xã Thái Lan (NNT) ngày 3/12 đưa tin, tòa Thượng thẩm Thái Lan quyết định không cho phép nữ cựu Thủ tướng Yinluck xuất cảnh ra nước ngoài.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

VOV.VN -Bà Yingluck  bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo và có nguy cơ lãnh án tới 10 năm tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck điều trần trước tòa án Tối cao

VOV.VN -Bà Yingluck  bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chính sách trợ giá thu mua lúa gạo và có nguy cơ lãnh án tới 10 năm tù.

Cựu Thủ tướng Yingluck chỉ trích cáo buộc của Chính phủ Thái Lan
Cựu Thủ tướng Yingluck chỉ trích cáo buộc của Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Bà Yingluck cho rằng, việc quy trách nhiệm lên một mình bà là bất công khi công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Cựu Thủ tướng Yingluck chỉ trích cáo buộc của Chính phủ Thái Lan

Cựu Thủ tướng Yingluck chỉ trích cáo buộc của Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Bà Yingluck cho rằng, việc quy trách nhiệm lên một mình bà là bất công khi công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt
Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị chính phủ buộc phải đền bù số tiền 14 tỷ USD.

Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt

Số phận cựu Thủ tướng Yingluck sắp được định đoạt

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bị chính phủ buộc phải đền bù số tiền 14 tỷ USD.

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD
Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

VOV.VN - Tòa án Thái Lan cho rằng bà Yingluck đã thiếu trách nhiệm và gây thiệt hại 14 tỷ USD khi triển khai chương trình trợ giá lúa gạo.

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

Cựu nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck bị buộc bồi thường 8 tỷ USD

VOV.VN - Tòa án Thái Lan cho rằng bà Yingluck đã thiếu trách nhiệm và gây thiệt hại 14 tỷ USD khi triển khai chương trình trợ giá lúa gạo.