Phiên họp đầu tiên của Quốc hội Iraq kết thúc trong hỗn loạn

VOV.VN - Phiên họp đã biến thành một cuộc khẩu chiến giữa các nhà lập pháp thuộc các giáo phái khác nhau.

Cuộc họp hôm qua của Quốc hội Iraq đã thất bại khi không thể đề cử được ứng viên cho các vị trí Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống, Thủ tướng. Không những thế, cuộc họp này còn kết thúc trong hỗn loạn với đầy những lời đe doạ, chỉ trích lẫn nhau giữa các đại biểu của các tộc người khác nhau. Những diễn biến này đã phá tan những hy vọng thành lập chính phủ đoàn kết để cứu vãn Iraq khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Quốc hội Iraq (ảnh: blogspot)
Cuộc họp Quốc hội Iraq diễn ra trong bối cảnh các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông" (ISIL) nay đổi thành “Nhà nước Hồi giáo” đang mở rộng hoạt động đánh chiếm các tỉnh chiến lược tại Iraq. Tuy nhiên, trước sức ép phải nhanh chóng thành lập một chính phủ nhằm đối phó với sự tăng cường hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan, Quốc hội Iraq đã không thể bầu ra một chính phủ đoàn kết.

Ông Osama al-Nujaifi, một chính trị gia Sunni hàng đầu cảnh báo rằng "không có một giải pháp chính trị, đất nước sẽ bước vào một đường hầm đen tối".

Ông cũng đồng thời chỉ trích  phe Shiite đã không đề cử được một ứng cử viên Thủ tướng: “Nếu có một chính sách mới và một thủ tướng mới chúng tôi sẽ làm việc với họ một cách tích cực. Nếu không đất nước này sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn”.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Shiite tìm cách đổ lỗi cho khối Sunni và người Kurk rằng Thủ tướng phải là vị trí cuối cùng trong quá trình hiến pháp.

Thậm chí cuộc họp đã trở thành một màn khẩu chiến khi nhà lập pháp người Kurk kêu gọi chính phủ “chấm dứt phong toả” và gửi tiền ngân sách cho khu vực mà họ tự trị. Một nghị sĩ người Shiite đã phản ứng bằng cách đe doạ sẽ “nghiền nát” khu tự trị của người Kurk khi nhóm người này cũng đang đề nghị trưng cầu độc lập trong vài tháng tới.

Sau giờ giải lao, đã có 1/3 số nghị sỹ không quay trở lại cuộc họp,  chính vì thế, quốc hội non trẻ của Iraq đã không thể bầu ra được Hạ viện như dự tính.

Ông Adil Nouri, nghị sỹ Quốc hội người Kurk cho biết: "Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới nhằm bầu Chủ tịch và hai phó Chủ tịch Quốc hội. Nhưng 3 khối gồm người Kurk, Shiite, Sunni đã không đạt được thỏa thuận và không đề cử ứng cử viên cho các vị trí như Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Vì vậy, chúng tôi đã tẩy chay phiên họp”.

Ông Mahdi Hafez- người chủ trì phiên họp Quốc hội Iraq cho biết, cuộc họp tới sẽ được tổ chức vào ngày 8/7 nếu các nhà lãnh đạo đồng ý về các nội dung chính.

Trong bối cảnh Quốc hội Iraq đang chia rẽ sâu sắc về việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Tổng thống, hôm qua (1/7), chính phủ Mỹ hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf  nhấn mạnh: "Sẽ tốt hơn nếu Quốc hội Iraq chọn được Chủ tịch quốc hội trong ngày 1/7 thay cho ngày 8/7. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, đây là một quá trình khó khăn. Chúng tôi mong muốn Iraq nhanh chóng thành lập được một chính phủ mà sẽ đưa Iraq đi trên con đường đúng đắn”.

Hiện nhiều người lo ngại rằng, kỳ họp Quốc hội tại Iraq kéo dài sẽ khiến nước này lãng phí thời gian trong việc đối phó với các tay súng Hồi giáo vốn đã tuyên bố sẽ tiến vào thủ đô Baghdad. Theo các nhà phân tích, Mỹ nhiều khả năng sẽ không tiến hành các cuộc không kích hỗ trợ Iraq chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan cho đến khi một chính phủ đa sắc tộc ở Iraq được hình thành.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột trong hai tháng qua đã khiến số người thiệt mạng ở Iraq tăng vọt. Cụ thể có 2.417 người Iraq thiệt mạng chỉ trong tháng 6. Con số này bao gồm 1.531 dân thường và 886 thành viên của lực lượng an ninh Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại
Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại

VOV.VN - Phương Tây đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa này, trong khi Mỹ cũng tuyên bố điều động thêm binh sỹ tới Iraq trong nỗ lực ngăn chặn sự "trỗi dậy" của lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại

Phiến quân Iraq đe dọa Trung Đông khiến phương Tây lo ngại

VOV.VN - Phương Tây đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa này, trong khi Mỹ cũng tuyên bố điều động thêm binh sỹ tới Iraq trong nỗ lực ngăn chặn sự "trỗi dậy" của lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit
Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

VOV.VN - Đại học Tikrit đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, 70 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt tại khu vực này.

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

Quân đội Iraq nỗ lực giành lại thành phố Tikrit

VOV.VN - Đại học Tikrit đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh, 70 “tên khủng bố” đã bị tiêu diệt tại khu vực này.

Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq
Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, Iran sẽ hỗ trợ vũ khí để chính quyền ở Baghdad chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL), nay là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq

Iran sẽ không cử binh sỹ đến Iraq

VOV.VN - Tuy nhiên, Iran sẽ hỗ trợ vũ khí để chính quyền ở Baghdad chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL), nay là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ
Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội
Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Theo thông lệ, Chủ tịch Quốc hội thường là người Sunni, Tổng thống là người Kurk và Thủ tướng là người Shiite. 

Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội

Iraq thất bại trong việc bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Theo thông lệ, Chủ tịch Quốc hội thường là người Sunni, Tổng thống là người Kurk và Thủ tướng là người Shiite. 

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình
Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

Chi nhánh al-Qaeda Iraq đòi cả thế giới Hồi giáo quy phục mình

VOV.VN - Nhóm này vừa tuyên bố tổ chức của mình là một Caliphate kiểu trung cổ.

Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate
Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate

VOV.VN - Trực thăng chính phủ quần thảo thành phố Tikrit trong đêm. Tikrit là quê hương cố lãnh đạo Saddam Hussein.

Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate

Chiến sự Iraq tiếp tục sau khi phiến quân ISIL lập chế độ Caliphate

VOV.VN - Trực thăng chính phủ quần thảo thành phố Tikrit trong đêm. Tikrit là quê hương cố lãnh đạo Saddam Hussein.

Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới
Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Washington hy vọng các nhà lãnh đạo nước này sẽ đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình hình “vô cùng cấp bách” hiện nay.

Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới

Mỹ hối thúc Iraq nhanh chóng thành lập chính phủ mới

VOV.VN - Washington hy vọng các nhà lãnh đạo nước này sẽ đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình hình “vô cùng cấp bách” hiện nay.