Phiến quân Hồi giáo trên bán đảo Sinai bị không kích

VOV.VN - Phiến quân đóng trên bán đảo này cho rằng máy bay không người lái của Israel đã tiến hành vụ tấn công.

Ngày 10/8, 4 phiến quân Hồi giáo cực đoan đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích ở bắc Sinai (Ai Cập).

Trạm kiểm soát an ninh Ai Cập ở bán đảo Sinai (Ảnh: Press TV)

Báo chí Ai Cập đưa tin, quân đội Ai Cập đã sử dụng trực thăng thực hiện cuộc không kích trong khi phiến quân cho rằng, máy bay không người lái của Israel đã tiến hành vụ tấn công. Chính phủ Israel bác bỏ tin đồn nước này tấn công xuống lãnh thổ Ai Cập, và tuyên bố hoàn toàn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ai Cập.

Phiến quân đóng ở Bắc Sinai gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Ai Cập và các mục tiêu khác kể từ ngày 3/7, khi Tổng thống Ai Cập Morsi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội.

Bán đảo Sinai phần lớn đã được phi quân sự hóa theo hiệp ước hòa bình Israel-Ai Cập năm 1979 nhưng Israel đã tăng cường binh sỹ để ngăn chặn phiến quân xâm nhập ở vùng biên giới và nạn buôn lậu vũ khí tuồn vào dải Gaza.

Bán đảo sa mạc này là bài toán an ninh đối với Ai Cập và các nước láng giềng. Với địa bàn rộng lớn và thưa thớt dân cư, bán đảo Sinai cũng tiếp giáp Dải Gaza và kênh đào Suez nối châu Á với châu Âu./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập: Các nhóm phiến quân tấn công binh sỹ ở Bắc Sinai
Ai Cập: Các nhóm phiến quân tấn công binh sỹ ở Bắc Sinai

(VOV) - Một binh sỹ Ai Cập đã bị giết trong một vụ tấn công do một nhóm phiến quân thực hiện ở tỉnh Bắc Sinai.

Ai Cập: Các nhóm phiến quân tấn công binh sỹ ở Bắc Sinai

Ai Cập: Các nhóm phiến quân tấn công binh sỹ ở Bắc Sinai

(VOV) - Một binh sỹ Ai Cập đã bị giết trong một vụ tấn công do một nhóm phiến quân thực hiện ở tỉnh Bắc Sinai.

Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai
Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai

(VOV) -Việc tăng cường lực lượng nhằm chống lại các phiến quân Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực này.

Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai

Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai

(VOV) -Việc tăng cường lực lượng nhằm chống lại các phiến quân Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực này.