Phiến quân Syria chấp nhận hạ vũ khí và rút khỏi cứ điểm ở bắc Homs

VOV.VN - Quân đội Syria lại đạt thêm một tiến bộ nữa khi phiến quân chấp nhận rút khỏi cứ điểm cuối cùng của họ ở bắc Homs, đồng thời bỏ lại vũ khí.

Theo một thỏa thuận đạt được giữa chính phủ Syria và thủ lĩnh các nhóm phiến quân vũ trang cực đoan, các phiến quân ở khu vực bắc Homs sẽ nộp vũ khí của mình cho quân đội Syria trong vòng 48 đồng hồ và sẽ trao trả quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này cho các lực lượng chính phủ.

Nhà cửa bị hư hại do giao tranh ở Homs, Syria. Ảnh: AFP.

Với sự hỗ trợ của Trung tâm Hòa giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga, chính phủ Syria đã thương lượng với các thủ lĩnh phiến quân cực đoan về việc rút khỏi phía bắc tỉnh Homs và bắc Hama, theo hãng tin SANA.

Hãng thông tấn này cho biết, các phiến quân cũng đã cung cấp bản đồ các bãi mìn trong khu vực.

Trước đó, họ đưa tin rằng bộ chỉ huy quân đội Syria đã quyết định đưa một lực lượng tinh nhuệ từ Damascus tới tỉnh Homs trước khi khởi động cuộc tiến công lớn nhằm vào phiến quân tại đây.

Một tháng trước đó, một bộ trưởng của chính quyền Syria có nói với hãng tin Reuters rằng quân đội Syria và đồng minh của họ sẽ giải phóng các khu vực bị phiến quân nắm giữ ở tỉnh Homs nằm về phía bắc thủ phủ tỉnh này.

Hôm 1/5, Trung tâm Hòa giải Syria của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bất chấp lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria, Trung tâm điều phối Nga-Thổ-Iran vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn ở các tỉnh Idlib, Latakia và Daraa trong vòng 24 giờ trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng
Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Cảnh tàn phá khủng khiếp tại Đông Ghouta (Syria) nhìn từ trên cao
Cảnh tàn phá khủng khiếp tại Đông Ghouta (Syria) nhìn từ trên cao

VOV.VN - Đông Ghouta là vùng nhạy cảm nằm sát trung tâm thủ đô Damascus. Nơi đây bị tàn phá nặng nề sau giao tranh giữa phiến quân Syria và quân chính phủ.

Cảnh tàn phá khủng khiếp tại Đông Ghouta (Syria) nhìn từ trên cao

Cảnh tàn phá khủng khiếp tại Đông Ghouta (Syria) nhìn từ trên cao

VOV.VN - Đông Ghouta là vùng nhạy cảm nằm sát trung tâm thủ đô Damascus. Nơi đây bị tàn phá nặng nề sau giao tranh giữa phiến quân Syria và quân chính phủ.

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk
Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

VOV.VN -Hôm 29/4, quân đội Syria đạt được thỏa thuận với phiến quân về việc sơ tán trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở phía Nam thủ đô Damascus.

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

VOV.VN -Hôm 29/4, quân đội Syria đạt được thỏa thuận với phiến quân về việc sơ tán trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở phía Nam thủ đô Damascus.

Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus
Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus

VOV.VN - Các binh sĩ Chính phủ Syria đang áp sát khu vực trại Yarmouk dành cho người người tị nạn Palestine ở Damascus hiện nằm trong tay IS.

Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus

Ảnh: Binh sĩ Syria siết chặt vòng vây đám tàn dư IS ở Damascus

VOV.VN - Các binh sĩ Chính phủ Syria đang áp sát khu vực trại Yarmouk dành cho người người tị nạn Palestine ở Damascus hiện nằm trong tay IS.

Mỹ và Pháp điều hàng loạt xe quân sự vào miền bắc Syria
Mỹ và Pháp điều hàng loạt xe quân sự vào miền bắc Syria

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, cả Mỹ và đồng minh Pháp đều đã điều động nhiều xe quân sự tới miền bắc Syria.

Mỹ và Pháp điều hàng loạt xe quân sự vào miền bắc Syria

Mỹ và Pháp điều hàng loạt xe quân sự vào miền bắc Syria

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, cả Mỹ và đồng minh Pháp đều đã điều động nhiều xe quân sự tới miền bắc Syria.