Phiến quân Taliban đe dọa tấn công khủng bố tại Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Nhóm phiến quân TTP-JA cáo buộc Thủ tướng Ấn Độ Modi đã sát hại hàng trăm người Hồi giáo và đe dọa sẽ tấn công nhằm vào nước này.

Reuters đưa tin, ngày 5/11, chi nhánh mới của tổ chức Taliban tại Pakistan đứng sau vụ đánh bom liều chết ngày 2/11 tại biên giới Pakistan-Ấn Độ tuyên bố, cuộc tấn công này nhắm đến hai nước Ấn Độ và Pakistan. Điều này cho thấy, Ấn Độ có thể sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của nhóm khủng bố mới này.

Ít nhất 57 người Pakistan đã thiệt mạng tại một buổi lễ hạ cờ ngày 2/11 sau khi một kẻ đánh bom liều chết đang cố gắng tiến về phía cửa khẩu biên giới với Ấn Độ.

Người thân đứng cạnh thi thể các nạn nhân của vụ đánh bom tại biên giới Pakistan-Ấn Độ (Ảnh Reuters)

Ehsanullah Ehsan, người phát ngôn của nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan Jamaat Ahrar (TTP-JA) cho biết, lực lượng này đã cảnh báo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về các cuộc tấn công tại các đường ống dẫn dầu.

Nói chuyện với báo giới qua điện thoại, Ehsan cho biết: “Tôi đã gửi thông điệp này đến ông Modi rằng nếu chúng tôi có thể thực hiện các cuộc tấn công ở phía bên này biên giới, chúng tôi cũng có thể dễ dàng làm được điều đó ở phía bên kia biên giới ở Ấn Độ. Tôi nói với ông Modi rằng, bàn tay của ông ta đã nhuốm máu của Kashmiri mujahideen (lực lượng phiến quân) và người dân vô tội tại Gujarat và ông ta sẽ phải trả giá”.

Trước đó, trên mạng xã hội Twitter, tên Ehsan viết bằng tiếng Anh cho biết: “Ông (Modi) là kẻ đã sát hại hàng trăm người Hồi giáo. Chúng tôi sẽ trả thù cho những người dân vô tội tại Kashmir và Gugrat”.

Quan chức tình báo Ấn Độ đã xác nhận tài khoản này của đại diện nhóm phiến quân là thật.

Kashmir là vùng lãnh thổ đang tranh chấp tại Himalaya giữa Ấn Độ và Pakistan trong khi Gujarat là một bang miền Tây Ấn Độ, nơi hơn 1.000 người dân chủ yếu là người Hồi giáo đã bị sát hại trong một cuộc xung đột tôn giáo vào năm 2002.

Lâu nay, Ấn Độ thường cáo buộc các chiến binh Pakistan tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu tại nước này, đặc biệt sau vụ tấn công đẫm máu tại Mumbai năm 2008 khiến 166 người thiệt mạng sau khi các tay súng Pakistan thực hiện một vụ thảm sát kéo dài 3 ngày tại thủ đô tài chính của Ấn Độ.

Ehsan cho biết: “Chúng tôi tự hào tuyên bố rằng, mục tiêu của chúng tôi là lực lượng an ninh Pakistan và chúng tôi đã thành công”.

Tổ chức Taliban trung tâm tại Pakistan (TTP) đã tan rã vào đầu năm nay và chia thành nhiều nhóm nhỏ như nhóm TTP-JA.

Chi nhánh mới này của Taliban có nhiệm vụ khai thác mối liên hệ với al-Qaeda, mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Pakistan và nhắm đến các mục tiêu tại biên giới Afghanistan, thế giới Arab và phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết
Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết

VOV.VN - Bạo lực vừa bùng phát đã vi phạm nghiêm trọng một hiệp định ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ký kết năm 2003.

Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết

Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết

VOV.VN - Bạo lực vừa bùng phát đã vi phạm nghiêm trọng một hiệp định ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ký kết năm 2003.

Đánh bom tự sát kinh hoàng tại Pakistan, ít nhất 60 người thiệt mạng
Đánh bom tự sát kinh hoàng tại Pakistan, ít nhất 60 người thiệt mạng

VOV.VN - Một kẻ khủng bố cực đoan đã tiến hành một vụ đánh bom tự sát tại biên giới Pakistan-Ấn Độ làm ít nhất 60 người chết, 150 người bị thương.

Đánh bom tự sát kinh hoàng tại Pakistan, ít nhất 60 người thiệt mạng

Đánh bom tự sát kinh hoàng tại Pakistan, ít nhất 60 người thiệt mạng

VOV.VN - Một kẻ khủng bố cực đoan đã tiến hành một vụ đánh bom tự sát tại biên giới Pakistan-Ấn Độ làm ít nhất 60 người chết, 150 người bị thương.

Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong
Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong

VOV.VN - Đêm 7/10, quân đội 2 bên tiếp tục đọ súng làm 1 người Pakistan thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong

Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong

VOV.VN - Đêm 7/10, quân đội 2 bên tiếp tục đọ súng làm 1 người Pakistan thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Ấn Độ cảnh báo Pakistan về cái giá phải trả nếu tiếp tục khiêu khích
Ấn Độ cảnh báo Pakistan về cái giá phải trả nếu tiếp tục khiêu khích

VOV.VN - Ngày 9/10 nhà chức trách Ấn Độ đã cho triệu Phó Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ để phản đối tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir.

Ấn Độ cảnh báo Pakistan về cái giá phải trả nếu tiếp tục khiêu khích

Ấn Độ cảnh báo Pakistan về cái giá phải trả nếu tiếp tục khiêu khích

VOV.VN - Ngày 9/10 nhà chức trách Ấn Độ đã cho triệu Phó Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ để phản đối tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir.

Giao tranh tại biên giới Ấn Độ và Pakistan
Giao tranh tại biên giới Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN -Ngày 22/10, giao tranh lại xảy ra giữa các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường biên giới quốc tế ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Giao tranh tại biên giới Ấn Độ và Pakistan

Giao tranh tại biên giới Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN -Ngày 22/10, giao tranh lại xảy ra giữa các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường biên giới quốc tế ở khu vực tranh chấp Kashmir.

10 năm không kích ở Pakistan, Mỹ diệt chưa tới 100 phần tử Al-Qaeda
10 năm không kích ở Pakistan, Mỹ diệt chưa tới 100 phần tử Al-Qaeda

VOV.VN - Trên thực tế, Mỹ đã vấp phải chỉ trích nặng nề vì các vụ không kích của Mỹ ở Pakistan, Afghanistan gây thương vong cho dân thường.

10 năm không kích ở Pakistan, Mỹ diệt chưa tới 100 phần tử Al-Qaeda

10 năm không kích ở Pakistan, Mỹ diệt chưa tới 100 phần tử Al-Qaeda

VOV.VN - Trên thực tế, Mỹ đã vấp phải chỉ trích nặng nề vì các vụ không kích của Mỹ ở Pakistan, Afghanistan gây thương vong cho dân thường.

Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới
Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới

VOV.VN - Ngày 18/10, đọ súng lại xảy ra giữa các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường Biên giới quốc tế (IB) và Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới

Ấn Độ-Pakistan lại nổ súng qua biên giới

VOV.VN - Ngày 18/10, đọ súng lại xảy ra giữa các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tại dọc đường Biên giới quốc tế (IB) và Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir.

Đánh bom đẫm máu tại Pakistan, hàng trăm người thương vong
Đánh bom đẫm máu tại Pakistan, hàng trăm người thương vong

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra bên ngoài một nhà hàng tại khu vực cửa khẩu biên giới Wagah. 

Đánh bom đẫm máu tại Pakistan, hàng trăm người thương vong

Đánh bom đẫm máu tại Pakistan, hàng trăm người thương vong

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra bên ngoài một nhà hàng tại khu vực cửa khẩu biên giới Wagah.