Philippines: 10 người tử vong do dịch tả ở khu vực miền Nam

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát của dịch tả xuất phát từ việc hầu hết các nguồn nước đều bị ô nhiễm nặng.

Các nhà chức trách Philippines ngày 20/2 cho biết, kể từ khi bùng phát dịch tả cách đây gần hai tháng tại Balabac, một thị trấn ở đảo Palawan, tỉnh miền Nam nước này, đã có 10 trường hợp tử vong, trong đó có một trẻ sơ sinh 11 tháng tuổi và khoảng 200 người khác phải nhập viện.

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát của dịch tả tại thị trấn Balabac xuất phát từ việc hầu hết các nguồn nước ở đây đều bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Daily Sun

Theo bà Mary Ann Navarro, một chuyên gia y tế của tỉnh Palawan, nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát của dịch tả tại thị trấn Balabac xuất phát từ việc hầu hết các nguồn nước ở đây đều bị ô nhiễm nặng, có kết quả dương tính với vi khuẩn trong nhóm Coliform, nhất là loại vi khuẩn Escherichia Coli, một loại vi khuẩn gram kị khí, hình que và không bào tử, thường có trong hệ tiêu hóa của người.

Hồi tháng 9/2017, một đợt bùng phát dịch tả cũng đã xảy ra tại thị trấn Quezon, ở tỉnh Palawan, và nguyên nhân cũng xuất phát từ việc nhiều nguồn nước bị ô nhiễm. Đợt bùng phát dịch tả này đã làm 4 người tử vong và hơn 600 người khác phải nhập viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cuộc sống khốn khó tại lò than độc hại ở Manila (Philippines)
Ảnh: Cuộc sống khốn khó tại lò than độc hại ở Manila (Philippines)

VOV.VN - Hình ảnh những em nhỏ thất học, ngày đêm phải hít khí độc và bụi than ở khu ổ chuột Manila, Philippines khiến người xem không khỏi thương cảm.

Ảnh: Cuộc sống khốn khó tại lò than độc hại ở Manila (Philippines)

Ảnh: Cuộc sống khốn khó tại lò than độc hại ở Manila (Philippines)

VOV.VN - Hình ảnh những em nhỏ thất học, ngày đêm phải hít khí độc và bụi than ở khu ổ chuột Manila, Philippines khiến người xem không khỏi thương cảm.

Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait
Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait

VOV.VN - Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.

Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait

Giận vì công dân bị sát hại, Philippines rút hết lao động tại Kuwait

VOV.VN - Philippines trước đó đã dừng các hoạt động đưa công nhân sang Kuwait làm việc sau khi có các báo cáo về các vụ bạo hành công nhân.

Ảnh: Núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới ở Philippines thức giấc
Ảnh: Núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới ở Philippines thức giấc

VOV.VN - Mayon, núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines bắt đầu phun trào trở lại, khiến hàng nghìn người trên đảo chính Luzon phải sơ tán.

Ảnh: Núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới ở Philippines thức giấc

Ảnh: Núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới ở Philippines thức giấc

VOV.VN - Mayon, núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines bắt đầu phun trào trở lại, khiến hàng nghìn người trên đảo chính Luzon phải sơ tán.

Philippines sơ tán 25.000 người do núi lửa phun trào
Philippines sơ tán 25.000 người do núi lửa phun trào

VOV.VN - Tính đến hôm 16/1, ít nhất 25.000 người đã phải sơ tán sau khi núi lửa Mayon thuộc tỉnh Albay, Philippines tiếp tục phun trào.

Philippines sơ tán 25.000 người do núi lửa phun trào

Philippines sơ tán 25.000 người do núi lửa phun trào

VOV.VN - Tính đến hôm 16/1, ít nhất 25.000 người đã phải sơ tán sau khi núi lửa Mayon thuộc tỉnh Albay, Philippines tiếp tục phun trào.

Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông
Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines tuyên bố không muốn trở thành một phần trong vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc sau sự cố mới nhất ở Scarborough trên Biển Đông.

Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông

Philippines đứng ngoài khi Mỹ-Trung hục hặc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines tuyên bố không muốn trở thành một phần trong vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc sau sự cố mới nhất ở Scarborough trên Biển Đông.