Philippines bắt trọn ổ lừa đảo hơn 270 người Trung Quốc

Cảnh sát Philippines ban đầu tưởng chỉ bắt được 4 nghi phạm, cho tới khi đột kích mới nhận ra đã đánh trúng hang ổ lừa đảo cực lớn của người Trung Quốc.

Chính quyền Manila ngày 13/9 xác nhận đã bắt giữ 273 người Trung Quốc trong một chiến dịch săn lùng những kẻ lừa đảo qua mạng. Họ cũng thừa nhận "chiến công" này được lập một cách ngoài dự đoán.

Nhiều đường dây phạm pháp do người Trung Quốc điều hành đã bị triệt phá tại một số nước Đông Nam Á trong vài tuần trở lại đây - Ảnh: AFP

Hôm 11/9, cảnh sát đã ập vào một tòa nhà văn phòng tại thủ đô Manila để bắt giữ 4 nghi phạm có liên quan tới một đường dây lừa đảo 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 triệu USD).

Điều khiến cảnh sát không ngờ là tòa nhà này lại là hang ổ của bọn tội phạm lừa đảo Trung Quốc ở Philippines.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức di trú Philippines cho biết sau khi bắt được 4 nghi phạm muốn bắt, cảnh sát phát hiện thêm ít nhất 273 tên khác đang thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng nên "mời luôn về đồn".

Kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều người không có giấy tờ hợp pháp để ở Philippines. Liên lạc với phía Trung Quốc, cảnh sát Philippines mới biết nhiều tên bị bắt giữ nằm trong danh sách truy nã của công an Trung Quốc vì dính tới đường dây lừa đảo qua mạng cực lớn.

Tổng cộng 277 tên đã bị bắt sau chiến dịch có sự phối hợp giữa cảnh sát Trung Quốc và Philippines.

Lượng người Trung Quốc đến Philippines đã tăng nhanh kể từ khi ông Rodrigo Duterte trở thành tổng thống giữa năm 2016. Quan hệ giữa hai nước chuyển từ đối đầu trên Biển Đông sang bắt tay hợp tác, mở đường cho nhiều khoản đầu tư tỉ đô từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc xác định chỉ tới Philippines để làm việc bất hợp pháp trong ngành cờ bạc trên mạng khiến chính quyền địa phương đau đầu giải quyết.

Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Philippines đã phải lên tiếng cảnh báo, yêu cầu các sòng bạc trực tuyến của người Trung Quốc phải di dời xa khỏi các doanh trại của quân đội. Họ lo ngại những người Trung Quốc này có thể đang thu thập thông tin tình báo nhạy cảm dưới vỏ bọc sòng bạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“
Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (3/10) đã gọi cựu điệp viên Sergei Skripal là một kẻ lừa đảo đã phản bội nước Nga. 

Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“

Tổng thống Putin: “Cựu điệp viên Skripal là kẻ lừa đảo và kẻ phản bội“

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (3/10) đã gọi cựu điệp viên Sergei Skripal là một kẻ lừa đảo đã phản bội nước Nga. 

Mạo danh hoàng tử hàng chục năm, lừa đảo tới 8,1 triệu USD
Mạo danh hoàng tử hàng chục năm, lừa đảo tới 8,1 triệu USD

Anthony Gignac đã khai nhận tổng số tiền y lừa được lên tới 8,1 triệu USD từ việc mạo danh hoàng tử Saudi Arabia.

Mạo danh hoàng tử hàng chục năm, lừa đảo tới 8,1 triệu USD

Mạo danh hoàng tử hàng chục năm, lừa đảo tới 8,1 triệu USD

Anthony Gignac đã khai nhận tổng số tiền y lừa được lên tới 8,1 triệu USD từ việc mạo danh hoàng tử Saudi Arabia.

Đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay chở khách của Ấn Độ là “trò lừa đảo”
Đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay chở khách của Ấn Độ là “trò lừa đảo”

VOV.VN - Lời đe dọa đánh bom nhằm vào một máy bay chở khách của Ấn Độ đang trên đường tới Mỹ thực chất chỉ là một “trò lừa đảo”. 

Đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay chở khách của Ấn Độ là “trò lừa đảo”

Đe dọa đánh bom nhằm vào máy bay chở khách của Ấn Độ là “trò lừa đảo”

VOV.VN - Lời đe dọa đánh bom nhằm vào một máy bay chở khách của Ấn Độ đang trên đường tới Mỹ thực chất chỉ là một “trò lừa đảo”.