Philippines cáo buộc Trung Quốc xây dựng cơ sở ở Scarborough

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bác bỏ cáo buộc này. 

Ngày 3/9, Philippines đã cáo buộc Trung Quốc đang tiến hành xây dựng cơ sở mới tại khu vực tranh chấp ở bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham, bãi cạn mà cả 2 nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin đã thông báo rằng, ngày 31/8, quân đội Philippines đã phát hiện 3 chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc cùng với nhiều khối bê tông tại khu vực bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham.

Khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham (Ảnh: QQ)

Theo ông Gazmin, sự kiện đó hoàn toàn đi ngược lại bản Tuyên bố về Ứng xử trên Biển Đông (DOC), một thỏa thuận xây dựng lòng tin không ràng buộc về hành vi trên biển ký kết năm 2002 giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu với báo giới, ông Gazmin nói: “Đầu tiên là đá, rồi đến máy đóng cọc, sau đó là cả một nền móng… Nếu không theo dõi sát sao, khi quay trở lại đây sau một thời gian nữa, ta có thể thấy cả một đơn vị đồn trú”.

Khi được hỏi về các cáo buộc của Phillipines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay, ông “không có thông tin” về những cáo buộc nói trên.

Học giả Ian Storey, một chuyên gia nghiên cứu an ninh khu vực tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore cho rằng, nếu cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là sự thật thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất kể từ năm 2002 đến nay.

Ông Storey cũng cho rằng, nếu cáo buộc trên là có thật thì hành động này “chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng” ở Biển Đông.

Theo các chuyên gia phân tích, Philippines khó có thể sử dụng vũ lực để ngăn chặn bất kỳ một công trình xây dựng nào trong khu vực tranh chấp, vì hành động đó sẽ tạo cớ để Trung Quốc có thể chiếm đóng các đảo tranh chấp khác đang do Philippines kiểm soát.

Hiện nay, Philippines, Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough/ Hoàng Nham. Philippines cho rằng bãi cạn này hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý được Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) công nhận.

Kể từ năm 1997, Philippines bắt đầu tiến hành đòi chủ quyền đối với bãi cạn này. Gần đây, Philippines cũng đã đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) xung quanh tranh chấp giữa hai nước trên biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines xác nhận nhờ Mỹ tuần tra biển Đông
Philippines xác nhận nhờ Mỹ tuần tra biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phillipines nói rằng, các máy bay Mỹ đã bay trên vùng biển của Philippines trong cuộc tập trận chung.

Philippines xác nhận nhờ Mỹ tuần tra biển Đông

Philippines xác nhận nhờ Mỹ tuần tra biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phillipines nói rằng, các máy bay Mỹ đã bay trên vùng biển của Philippines trong cuộc tập trận chung.

Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên Biển Đông
Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN-Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tuân thủ Tuyên bố DOC năm 2002

Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên Biển Đông

Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên Biển Đông

VOV.VN-Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tuân thủ Tuyên bố DOC năm 2002

Mỹ sẽ tăng cường căn cứ quân sự nhìn ra Biển Đông
Mỹ sẽ tăng cường căn cứ quân sự nhìn ra Biển Đông

(VOV) - Có nhiều chỉ dấu cho thấy Mỹ đang tìm kiếm sự hiện diện hải quân và không quân lâu dài tại Philippines.

Mỹ sẽ tăng cường căn cứ quân sự nhìn ra Biển Đông

Mỹ sẽ tăng cường căn cứ quân sự nhìn ra Biển Đông

(VOV) - Có nhiều chỉ dấu cho thấy Mỹ đang tìm kiếm sự hiện diện hải quân và không quân lâu dài tại Philippines.

“Khúc quanh” giữa Trung Quốc và Phillipines về Biển Đông
“Khúc quanh” giữa Trung Quốc và Phillipines về Biển Đông

(VOV) - Trung Quốc và Phillipines tiếp tục “lời qua tiếng lại” xung quanh tranh chấp bãi đá Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông.

“Khúc quanh” giữa Trung Quốc và Phillipines về Biển Đông

“Khúc quanh” giữa Trung Quốc và Phillipines về Biển Đông

(VOV) - Trung Quốc và Phillipines tiếp tục “lời qua tiếng lại” xung quanh tranh chấp bãi đá Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông.

Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án Trung Quốc về biển Đông
Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án Trung Quốc về biển Đông

VOV.VN - Nghị quyết kêu gọi Trung Quốc kiềm chế và cho rằng, quần đảo Senkaku thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.

Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án Trung Quốc về biển Đông

Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án Trung Quốc về biển Đông

VOV.VN - Nghị quyết kêu gọi Trung Quốc kiềm chế và cho rằng, quần đảo Senkaku thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.

Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông
Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông

(VOV) - Ngày 11/7, Tòa án Quốc tế về Luật biển đã mở phiên tòa xét đơn kiện Trung Quốc của Phillipines về Biển Đông.

Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông

Trung Quốc “quay lưng” với phiên tòa xét xử về Biển Đông

(VOV) - Ngày 11/7, Tòa án Quốc tế về Luật biển đã mở phiên tòa xét đơn kiện Trung Quốc của Phillipines về Biển Đông.

LHQ xúc tiến vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông
LHQ xúc tiến vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc đã mở cuộc họp đầu tiên tại La Haye, Hà Lan ngày 11/7 vừa qua.

LHQ xúc tiến vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

LHQ xúc tiến vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc đã mở cuộc họp đầu tiên tại La Haye, Hà Lan ngày 11/7 vừa qua.

ASEAN nhất trí xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông
ASEAN nhất trí xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông

VOV.VN - Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa bế mạc chiều 14/8 tại Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan

ASEAN nhất trí xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông

ASEAN nhất trí xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông

VOV.VN - Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa bế mạc chiều 14/8 tại Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan