Philippines cho phép các công ty tư nhân tự nhập khẩu vaccine Covid-19

VOV.VN - Gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung vaccine, chính phủ Philippines quyết định cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu vaccine Covid-19.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/3 đã phê duyệt cho các công ty tư nhân tự nhập khẩu vaccine Covid-19 thông qua thỏa thuận ba bên giữa chính phủ, khu vực tư nhân và nhà sản xuất vaccine.

Chính sách này được đưa ra do việc mua sắm vaccine Covid-19 của chính phủ gặp khó khăn do nguồn cung thắt chặt khi một số quốc gia ban hành lệnh cấm xuất khẩu vaccine. Cho đến nay, Philippines mới nhận được tổng cộng 2,5 triệu liều vaccine Sinovac và AstraZeneca.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines trước đó đã đề nghị chính phủ cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu vaccine Covid-19 trực tiếp từ các nguồn được công nhận trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này liên tục gia tăng,

Cố vấn của Tổng thống, ông Joey Concepcion nhận định, việc các khu vực tư nhân có thể tự triển khai chương trình vaccine Covid-19 sẽ giúp phục hồi kinh tế vào cuối năm nay.

Trước đó, vào tháng 2, Tổng thống Duterte đã ký Đạo luật về Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19, trong đó phân bổ quỹ bồi thường 500 triệu Peso cho những người tiêm vaccine gặp tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc tử vong sau khi tiêm. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte nhấn mạnh, chính phủ sẽ không chịu trách nhiệm về tác dụng phụ nào xảy ra từ vaccine do khu vực tư nhân mua sắm.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Philippines đã bắt đầu từ ngày 1/3/2021. Chính phủ nước này đang nỗ lực đảm bảo việc cung ứng vaccine để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân trong năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines quan ngại về sự hiện diện của nhiều tàu Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines quan ngại về sự hiện diện của nhiều tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Sau khi đã đệ đơn phản đối ngoại giao trước trước sự hiện diện của khoảng 220 tàu Trung Quốc trên Biển Đông trong bối cảnh Luật hải cảnh của Trung Quốc mới được thông qua, Philippines tiếp tục bày tỏ quan ngại.

Philippines quan ngại về sự hiện diện của nhiều tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines quan ngại về sự hiện diện của nhiều tàu Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Sau khi đã đệ đơn phản đối ngoại giao trước trước sự hiện diện của khoảng 220 tàu Trung Quốc trên Biển Đông trong bối cảnh Luật hải cảnh của Trung Quốc mới được thông qua, Philippines tiếp tục bày tỏ quan ngại.

Philippines: Trung Quốc vi phạm trắng trợn chủ quyền và không tuân thủ DOC
Philippines: Trung Quốc vi phạm trắng trợn chủ quyền và không tuân thủ DOC

VOV.VN - Hai ngày sau khi gửi công hàm phản đối, Bộ Ngoại giao Philippines mới đây tiếp tục lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ hơn 200 tàu dân quân biển khỏi vùng đặc quyền kinh tế nước này.

Philippines: Trung Quốc vi phạm trắng trợn chủ quyền và không tuân thủ DOC

Philippines: Trung Quốc vi phạm trắng trợn chủ quyền và không tuân thủ DOC

VOV.VN - Hai ngày sau khi gửi công hàm phản đối, Bộ Ngoại giao Philippines mới đây tiếp tục lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ hơn 200 tàu dân quân biển khỏi vùng đặc quyền kinh tế nước này.

Tên lửa, vaccine và... Trung Quốc khiến Philippines và Ấn Độ xích lại gần nhau
Tên lửa, vaccine và... Trung Quốc khiến Philippines và Ấn Độ xích lại gần nhau

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Ấn Độ và Philippines có nhiều tiềm năng phát triển mối quan hệ chính trị mạnh mẽ hơn sau khi hai nước đạt được thỏa thuận cung cấp tên lửa hành trình Brahmos và vaccine ngừa Covid-19.

Tên lửa, vaccine và... Trung Quốc khiến Philippines và Ấn Độ xích lại gần nhau

Tên lửa, vaccine và... Trung Quốc khiến Philippines và Ấn Độ xích lại gần nhau

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, Ấn Độ và Philippines có nhiều tiềm năng phát triển mối quan hệ chính trị mạnh mẽ hơn sau khi hai nước đạt được thỏa thuận cung cấp tên lửa hành trình Brahmos và vaccine ngừa Covid-19.