Philippines điều tra nguyên nhân thiệt hại trong bão Bopha

(VOV) -Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu một đội điều tra những cáo buộc gây nên hậu quả nặng nề vừa qua.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm 7/12 đã ra lệnh điều tra nguyên nhân gây thương vong lớn khi cơn bão Bopha đổ bộ vào Philippines hôm 4/12 vừa qua. Tuyên bố được ông Aquin đưa ra trong chuyến thị sát hòn đảo phía Nam Mindanao, một trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bopha.

Bão Bopha phá hủy Philippines

Ông Aquino cho biết, chính phủ muốn tìm hiểu nguyên nhân việc cơn bão Bopha gây ra số thương vong lớn và phá hủy nghiêm trọng khu vực Mindanao giàu tài nguyên. Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu một đội điều tra những cáo buộc cho rằng các hoạt động phá rừng và khai mỏ đã khiến hậu quả của cơn bão trầm trọng hơn, gây ra cái chết của hơn 100 người tại thị trấn New Bataan. Ông Aquino cũng khẳng định, chính phủ sẽ tìm kiếm tất cả những người còn mất tích sau cơn bão.

Tổng thống Aquino cam kết sẽ không để những thảm họa tương tự như bão Bopha tái diễn tại các địa phương khác của nước này trong thời gian tới. Ông cũng đã chỉ thị các cơ quan chức năng gửi đồ tiếp tế, nhu yếu phẩm như lương thực, thuốc men tới các vùng dân cư bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 500 người thiệt mạng do bão Bopha tại Philippines
Gần 500 người thiệt mạng do bão Bopha tại Philippines

Tổng cộng có khoảng hơn 900 người chết và mất tích sau hai ngày siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines.

Gần 500 người thiệt mạng do bão Bopha tại Philippines

Gần 500 người thiệt mạng do bão Bopha tại Philippines

Tổng cộng có khoảng hơn 900 người chết và mất tích sau hai ngày siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines.

Thiệt hại do bão Bopha gây ra lên tới 4 tỷ peso
Thiệt hại do bão Bopha gây ra lên tới 4 tỷ peso

(VOV) - Hiện có khoảng 31.000 người dân Philippines đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất và các trại sơ tán tạm thời.

Thiệt hại do bão Bopha gây ra lên tới 4 tỷ peso

Thiệt hại do bão Bopha gây ra lên tới 4 tỷ peso

(VOV) - Hiện có khoảng 31.000 người dân Philippines đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất và các trại sơ tán tạm thời.