Philippines điều tra vụ máy bay rơi, trao huân chương cho binh sĩ hy sinh

VOV.VN - Một nhóm phi công có kinh nghiệm sẽ được chọn để hỗ trợ công tác điều tra, bắt đầu từ việc tìm kiếm hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay.

Philippines đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay quân sự ở miền Nam nước này khiến 52 người thiệt mạng. 49 binh sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ sẽ nhận được bồi thường và huân chương danh dự của tổng thống.

Phát ngôn viên các lực lượng vũ trang Philippines, Thiếu tướng Edgard Arevalo ngày hôm qua (5/7) cho biết, Philippines quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân của thảm kịch rơi máy bay quân sự ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines ngày 4/7 vừa qua. Bởi máy bay C-130 được đánh giá đang ở trong tình trạng rất tốt và còn 11.000 giờ bay trước khi tới đợt bảo dưỡng.

Ông Arevalo khẳng định, các lực lượng vũ trang Philippines đảm bảo tính minh bạch trong quá trình điều tra. Một nhóm phi công có kinh nghiệm sẽ được chọn để hỗ trợ công tác điều tra, bắt đầu từ việc tìm kiếm hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay. Quân đội Philippines hiện đang gặp khó khăn trong việc xác định danh tính của các quân nhân hy sinh do nhiều phần thi thể đã bị cháy xém. 

Sau vụ tai nạn, tất cả các máy bay C-130 của quân đội Philippines sẽ bị đình chỉ bay trong khi chờ kết quả điều tra. Hiện nay quân đội Philippines có 4 máy bay quân sự C-130, bao gồm cả chiếc bị rơi. Hai chiếc đang được bảo dưỡng và sửa chữa ở Bồ Đào Nha và chỉ một chiếc C-130 khác hiện đang được sử dụng. Chiếc máy bay gặp nạn do Mỹ bàn giao hồi tháng 1/2021, đang trên đường đưa hơn 90 binh sĩ đến miền Nam Philippines làm nhiệm vụ chống khủng bố.

Vinh danh, biết ơn những người lính đã hi sinh khi làm nhiệm vụ

Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Cirilito Sobejana đã ra lệnh treo cờ rủ tại tất cả các trại quân sự trong 6 ngày tới. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh sẽ phân bổ một khoản ngân sách lớn cho các lực lượng vũ trang Philippines, để đền đáp công ơn những người lính. Gia đình các binh sĩ đã hy sinh sẽ nhận sự bảo vệ của quốc gia, con cái được đảm bảo học hành miễn phí. Ông nhắc lại kế hoạch của chính phủ là bán hoặc cho thuê một phần Pháo đài Bonifacio để gây quỹ vì quyền lợi của binh lính.

Tổng thống Philippines cũng phong tặng Huân chương Kalasag cho 49 quân nhân hy sinh trong vụ rơi máy bay. Đây là huân chương của Tổng thống Philippines trao cho các quan chức và nhân viên của chính phủ cùng các cá nhân đã thiệt mạng do trực tiếp tham gia vào một hoạt động theo chiến dịch hoặc theo lệnh tổng thống. 

Trước đó, tháng 5/2021, một chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Philippines cũng bị rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện, khiến 6 người thiệt mạng. Năm 1993, máy bay C-130 của Không quân Philippines cũng gặp nạn khiến 30 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines tìm thấy hộp đen của máy bay rơi làm hơn 50 người thiệt mạng
Philippines tìm thấy hộp đen của máy bay rơi làm hơn 50 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Philippines hôm nay (6/7) thông báo đã tìm được 1 chiếc hộp đen từ máy bay của lực lượng không quân nước này bị rơi vào cuối tuần trước, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Philippines tìm thấy hộp đen của máy bay rơi làm hơn 50 người thiệt mạng

Philippines tìm thấy hộp đen của máy bay rơi làm hơn 50 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Philippines hôm nay (6/7) thông báo đã tìm được 1 chiếc hộp đen từ máy bay của lực lượng không quân nước này bị rơi vào cuối tuần trước, khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Philippines kết thúc tìm kiếm máy bay rơi với 52 người thiệt mạng
Philippines kết thúc tìm kiếm máy bay rơi với 52 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Philippines đã kết thúc hoạt động cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự C-130 ở tỉnh Sulu miền Nam Philippines với 52 người thiệt mạng sau khi tìm thấy thi hài 2 quân nhân cuối cùng mất tích trước đó.

Philippines kết thúc tìm kiếm máy bay rơi với 52 người thiệt mạng

Philippines kết thúc tìm kiếm máy bay rơi với 52 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Philippines đã kết thúc hoạt động cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự C-130 ở tỉnh Sulu miền Nam Philippines với 52 người thiệt mạng sau khi tìm thấy thi hài 2 quân nhân cuối cùng mất tích trước đó.

Vụ tai nạn máy bay ở Philippines: Máy bay vẫn trong “tình trạng rất tốt” trước khi gặp nạn
Vụ tai nạn máy bay ở Philippines: Máy bay vẫn trong “tình trạng rất tốt” trước khi gặp nạn

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 5/7 cho biết, máy bay quân sự C-130 của nước này vẫn đang hoạt động trong “tình trạng rất tốt” và tuân thủ đúng các quy trình vận hành bay trước khi bị rơi vào ngày 4/7.

Vụ tai nạn máy bay ở Philippines: Máy bay vẫn trong “tình trạng rất tốt” trước khi gặp nạn

Vụ tai nạn máy bay ở Philippines: Máy bay vẫn trong “tình trạng rất tốt” trước khi gặp nạn

VOV.VN - Quân đội Philippines ngày 5/7 cho biết, máy bay quân sự C-130 của nước này vẫn đang hoạt động trong “tình trạng rất tốt” và tuân thủ đúng các quy trình vận hành bay trước khi bị rơi vào ngày 4/7.