Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Philippines cho biết đã đệ trình công hàm ngoại giao đến Trung Quốc để phản đối việc một nhóm tàu Trung Quốc xuất hiện tại một khu vực ở Biển Đông.

Theo đó, hơn 100 tàu Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển “trong và xung quanh” khu vực nói trên vào ngày 4/4 vừa qua, gần một năm sau vụ việc tương tự và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Philippines.

Hãng tin Rappler ngày 9/6 trích Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ, sự hiện diện trái phép của các tàu đánh cá và tàu biển Trung Quốc không chỉ bất hợp pháp, mà còn gây bất ổn trong khu vực. Sự xuất hiện các tàu Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982, Phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực năm 2016, cũng như cam kết theo Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), kêu gọi các bên tránh hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Philippines kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, chấm dứt các hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm, tránh leo thang căng thẳng hơn nữa trên biển, rút các tàu ra khỏi khu vực.

Thông báo của Philippines đưa ra sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos tại Manila.Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman nhấn mạnh, Mỹ và  Philippines cam kết chung trong việc duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Mỹ vẫn cam kết sát cánh với Philippines để duy trì các quy tắc và luật lệ thúc đẩy trật tự hàng hải quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông
Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines vừa ra công hàm phản đối lệnh đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông và triệu một quan chức cấp cao Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tới phản đối việc tàu hải cảnh Trung Quốc “quấy nhiễu” tàu nghiên cứu hàng hải trong vùng biển Philippines.

Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông

Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Philippines vừa ra công hàm phản đối lệnh đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông và triệu một quan chức cấp cao Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tới phản đối việc tàu hải cảnh Trung Quốc “quấy nhiễu” tàu nghiên cứu hàng hải trong vùng biển Philippines.

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, quan sát tập trận Mỹ-Philippines
Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, quan sát tập trận Mỹ-Philippines

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana ngày 5/4 cho biết, tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển của Philippines từ ngày 29/1 đến ngày 1/2 và quan sát cuộc tập trận chung của hải quân Philippines và Mỹ.

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, quan sát tập trận Mỹ-Philippines

Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, quan sát tập trận Mỹ-Philippines

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana ngày 5/4 cho biết, tàu hải quân Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển của Philippines từ ngày 29/1 đến ngày 1/2 và quan sát cuộc tập trận chung của hải quân Philippines và Mỹ.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc
Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2022 do Mỹ dẫn dắt có sự tham gia của 26 nước, 170 máy bay và hơn 25.000 người. Trung Quốc không được mời tham gia sự kiện này. Giới quan sát nhận định, cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ mà Mỹ và đồng minh gửi tới Trung Quốc.

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân RIMPAC 2022 do Mỹ dẫn dắt có sự tham gia của 26 nước, 170 máy bay và hơn 25.000 người. Trung Quốc không được mời tham gia sự kiện này. Giới quan sát nhận định, cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ mà Mỹ và đồng minh gửi tới Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.