Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc bắn pháo sáng vào máy bay quân sự

VOV.VN - Chính phủ Philippines cuối tuần qua đã đệ trình phản đối ngoại giao về việc Trung Quốc bắn pháo sáng cảnh báo vào máy bay quân sự Philippines trong khi đang tuần tra ở Biển Đông.

Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines kiêm Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm Quốc gia bảo vệ biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông), ông Hermogenes Esperon cho biết, từ ngày 16-22/6/2021, Trung Quốc đã bắn pháo sáng từ các tiền đồn trên đảo nhân tạo xây dựng phi pháp trên quần đảo Trường Sa vào máy bay của Lực lượng vũ trang Philippines ít nhất 5 lần.

Theo ông Hermones, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc có động thái cảnh cáo các máy bay quân sự của Philippines. Philippines đã nhận được cảnh báo vô tuyến từ Trung Quốc ít nhất 218 lần trong quá trình tuần tra tại Biển Đông. Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines khẳng định nước này sẽ liên tục phản đối các hành vi vi phạm quyền và chủ quyền quốc gia.

Trước đó, Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc Lực lượng vũ trang Philippines, báo cáo Trung Quốc sử dụng pháo sáng để ngăn chặn đội ISR (tình báo, giám sát và trinh sát) của Philippines. Ông Pasia, chỉ huy Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc Lực lượng vũ trang Philippines cho biết, Trung Quốc đã bắn pháo sáng từ các tòa nhà trên các tiền đồn nước này xây dựng phi pháp ở Biển Đông, gồm trên đá Gạc Ma, đá Ken Nan, đá Châu Viên, đá Ga Ven (tất cả đều thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Báo cáo của Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc Lực lượng vũ trang Philippines cũng có những hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng cơ sở tại các đảo mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép trên Biển Đông.

Vụ nổ pháo sáng xảy ra vào thời điểm Manila tăng cường tuần tra trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này trong bối cảnh có thông tin cho rằng tàu thuyền Trung Quốc đang tụ tập trong vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông
Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông

VOV.VN - Australia và Singapore vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời hai quốc gia khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông

Australia và Singapore ủng hộ tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông

VOV.VN - Australia và Singapore vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời hai quốc gia khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông
Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Trong Tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Philippines và Australia lần thứ 5 tuần vừa qua, hai bên bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các tranh chấp trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tính pháp lý của phán quyết Tòa trọng tài năm 2016.

Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông

Philippines - Australia quan ngại việc quân sự hóa các tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Trong Tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Philippines và Australia lần thứ 5 tuần vừa qua, hai bên bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các tranh chấp trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tính pháp lý của phán quyết Tòa trọng tài năm 2016.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông
Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ Harris: Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" ở Biển Đông

VOV.VN - Hôm 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamal Harris nói rằng Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép" và "hăm dọa" ở Biển Đông, đồng thời bà cam kết rằng Washington sẽ theo đuổi một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.