Philippines: Hơn 300 người bị thương do pháo trong năm mới

VOV.VN - Chính phủ Philippines sẽ đề xuất xây dựng luật nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến pháo

Chính phủ Philippines hôm nay (2/1) cho biết: ít nhất 3 người thiệt mạng và 354 người bị thương do các tai nạn liên quan đến pháo xảy ra trong 2 ngày đầu năm mới Philippines. Trước đó, tính từ ngày 21/12/2014 đến ngày 2/1/2015 đã có gần 600 trường hợp tai nạn do pháo tại Philippines. 


Trước các vụ tai nạn liên quan đến pháo tăng cao như hiện nay, trong năm nay, Chính phủ Philippines sẽ đề xuất xây dựng luật nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến pháo ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines
Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà tại một khu ổ chuột tại thủ đô Manila, Philippines.

Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines

Cháy lớn do đốt pháo mừng năm mới tại Philippines

VOV.VN - Một đám cháy lớn đã thiêu rụi hàng nghìn ngôi nhà tại một khu ổ chuột tại thủ đô Manila, Philippines.

Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu
Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu

VOV.VN -Hôm qua (1/1), tai nạn bắn pháo hoa ở khắp châu Âu khi người dân mừng năm mới đã làm 5 người chết, hàng chục người bị thương.

Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu

Thương vong do đốt pháo dịp năm mới ở châu Âu

VOV.VN -Hôm qua (1/1), tai nạn bắn pháo hoa ở khắp châu Âu khi người dân mừng năm mới đã làm 5 người chết, hàng chục người bị thương.