Philippines kéo dài biện pháp phòng dịch Covid-19, EU tung gói phục hồi 750 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 31/5 đã kéo dài các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19  tại thủ đô và các tỉnh lân cận cho tới giữa tháng 6, trong bối cảnh số ca mắc vẫn tăng cao dù đã chậm lại so với đỉnh dịch hồi tháng 4.

Theo đó, các địa điểm tôn giáo chỉ được phép tụ tập tối đa 30% công suất, các nhà hàng có thể phục vụ khách không quá 20% công suất.

Các chuyến đi không thực sự cần thiết vẫn bị cấm. Số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Philippines trong tháng 5 đạt trung bình 6.300,  giảm 1/3 so với tháng 4, sau khi chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp giảm công suất hoạt động và hạn chế người dân di chuyển.

Tổng thống Duterte cũng gia hạn lệnh cấm đối với người nhập cảnh từ Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho tới ngày 15/6, nhằm ngăn chặn biến thể lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ đang có xu hướng lan rộng ở Philippines. Philippines có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. 

Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch sớm tung gói phục hồi sau đại dịch Covid-19 trị giá 750 tỷ USD, trong đó sẽ phát hành trái phiếu 10 tỷ euro.

Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết, hơn 100 tỷ euro sẽ được bơm vào nền kinh tế châu Âu. Hôm nay, Ủy ban châu Âu dự kiến kêu gọi các ngân hàng lớn quốc tế, các ngân hàng lớn của châu Âu, tổ chức chứng khoán phát hành trái phiếu trong tháng 6. Bên cạnh gói phục hồi trị giá 750 tỷ euro, EU đã thông qua gói ngân sách dài hạn đến năm 2027 với tổng trị giá 1.800 tỷ euro nhằm giải quyết những hậu quả về kinh tế - xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra. Gói ngân sách sẽ giúp các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thực hiện chuyển đổi thông qua nhiều chính sách lớn, cụ thể là Thỏa thuận Xanh, cách mạng số và phát triển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Kumbh Mela – sự kiện siêu lây lan Covid-19 nhấn chìm Ấn Độ trong khủng hoảng
Lễ hội Kumbh Mela – sự kiện siêu lây lan Covid-19 nhấn chìm Ấn Độ trong khủng hoảng

VOV.VN - Theo Ashish Jha, Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng của Đại học Brown (Mỹ), lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng ở Ấn Độ có thể là “sự kiện siêu lây lan lớn nhất trong lịch sử của đại dịch Covid-19”.

Lễ hội Kumbh Mela – sự kiện siêu lây lan Covid-19 nhấn chìm Ấn Độ trong khủng hoảng

Lễ hội Kumbh Mela – sự kiện siêu lây lan Covid-19 nhấn chìm Ấn Độ trong khủng hoảng

VOV.VN - Theo Ashish Jha, Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng của Đại học Brown (Mỹ), lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng ở Ấn Độ có thể là “sự kiện siêu lây lan lớn nhất trong lịch sử của đại dịch Covid-19”.

Pháp bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi
Pháp bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi

VOV.VN - Hôm qua (31/5), nước Pháp bắt đầu tiêm chủng cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên, trong khi gần 50% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa dịch Covid-19.

Pháp bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi

Pháp bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người từ 18 tuổi

VOV.VN - Hôm qua (31/5), nước Pháp bắt đầu tiêm chủng cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên, trong khi gần 50% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa dịch Covid-19.

Hồi chuông báo động về dịch Covid-19 ở Đông Nam Á
Hồi chuông báo động về dịch Covid-19 ở Đông Nam Á

VOV.VN - “Tỷ lệ mắc Covid-19 rất đáng báo động ở các quốc gia Đông Nam Á”, Alexander Matheou, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế nhận định.

Hồi chuông báo động về dịch Covid-19 ở Đông Nam Á

Hồi chuông báo động về dịch Covid-19 ở Đông Nam Á

VOV.VN - “Tỷ lệ mắc Covid-19 rất đáng báo động ở các quốc gia Đông Nam Á”, Alexander Matheou, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế nhận định.