Philippines kêu gọi ASEAN liên kết với nhau đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng, giải pháp cuối cùng cho mọi mâu thuẫn là tuân thủ luật pháp quốc tế và đàm phán hòa bình.

Hãng tin Kyodo News của Nhật Bản ngày 24/6 đưa tin, Tổng thống Aquino cho biết Philippines đang trao đổi với các nước ASEAN, “đặc biệt là các nước có liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông (gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei), để tổ chức một cuộc họp chung nhằm tìm ra cách thức đối phó với một Trung Quốc ngày càng lấn lướt trong đòi hỏi chủ quyền phi lý ở Biển Đông. 

 

Tổng thống Philippines Benigno Aquino (Ảnh: politicalanalysis)

Ông Aquino nói: "Chúng tôi đang nỗ lực hành động, những tình huống gây căng thẳng trong khu vực cần phải chấm dứt. Philippines đang bàn bạc với các nước ASEAN, nhất là ba quốc gia cùng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Bắc Kinh ở Biển Đông. Sau đó, chúng tôi có thể đối thoại với Trung Quốc để tìm ra giải pháp".

Ông Aquino cho biết, Philippines vẫn luôn thúc giục Trung Quốc tuân thủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời hy vọng ASEAN và Bắc Kinh sớm hoàn thành bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng, giải pháp cuối cùng cho mọi mâu thuẫn là tuân thủ luật pháp quốc tế và đàm phán hòa bình.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản ở Tokyo, lãnh đạo hai nước Nhật Bản và Philippines đã bày tỏ sự cần thiết phải sử dụng "quy định luật pháp" để giải quyết những tranh chấp trong khu vực, trong bối cảnh hai nước đang có những tranh chấp chủ quyền riêng rẽ với Trung Quốc.

Phát biểu với báo chí tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Tổng thống Philippines Aquino, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, đứng trước tình hình khu vực đang trở nên căng thẳng, cả hai nước đang hợp tác chặt chẽ với nhau.

Thủ tướng Nhật Bản cũng nhắc lại lời kêu gọi luật pháp trong khu vực cần phải được giữ vững trong bối cảnh tình hình căng thẳng ngày một leo thang vì tranh chấp lãnh thổ, liên quan tới Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á tại Biển Đông, cũng như giữa Tokyo và Bắc Kinh ở vùng biển Hoa Đông.

Tuần trước, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã nói rằng, Manila đang nỗ lực để “tạo sự đồng thuận giữa các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và hy vọng các bên sẽ nhất trí để chúng tôi có thể lên lịch trình”. Ông cũng cho biết Philippines sẵn sàng đứng ra tổ chức cuộc họp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông
Philippines phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Theo ông Rosario, Philippines sẽ tăng cường sử dụng tiếng nói của cộng đồng quốc tế để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Philippines phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông

Philippines phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Theo ông Rosario, Philippines sẽ tăng cường sử dụng tiếng nói của cộng đồng quốc tế để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc.

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?
Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, chính những yêu sách gần đây của Trung Quốc đã dẫn đến cuộc tập trận chung Hải quân Philippines và Mỹ. 

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

Philippines và Mỹ tập trận chung đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định, chính những yêu sách gần đây của Trung Quốc đã dẫn đến cuộc tập trận chung Hải quân Philippines và Mỹ. 

Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc
Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Amado nhận xét, những hình ảnh thân thiện giữa Việt Nam- Philippines là bức tranh tương phản với những gì Trung Quốc thể hiện ở Biển Đông. 

Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc

Chuyên gia Philippines: Việt Nam là thách thức lớn đối với Trung Quốc

VOV.VN - Ông Amado nhận xét, những hình ảnh thân thiện giữa Việt Nam- Philippines là bức tranh tương phản với những gì Trung Quốc thể hiện ở Biển Đông. 

Trung Quốc điều thêm giàn khoan, GS Philippines nhận định gì?
Trung Quốc điều thêm giàn khoan, GS Philippines nhận định gì?

VOV.VN -“Trung Quốc đã đặt Việt Nam và Philippines trên cùng một con tàu”  

Trung Quốc điều thêm giàn khoan, GS Philippines nhận định gì?

Trung Quốc điều thêm giàn khoan, GS Philippines nhận định gì?

VOV.VN -“Trung Quốc đã đặt Việt Nam và Philippines trên cùng một con tàu”  

Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp
Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, đứng trước tình hình khu vực đang trở nên căng thẳng, cả hai nước đang hợp tác chặt chẽ với nhau.

Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp

Nhật Bản, Philippines hợp tác chặt chẽ kêu gọi giải quyết tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho biết, đứng trước tình hình khu vực đang trở nên căng thẳng, cả hai nước đang hợp tác chặt chẽ với nhau.

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông
Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, việc Trung Quốc tăng tốc hoàn tất “kế hoạch bành trướng” tại Biển Đông thời gian qua đang làm đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực.

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

Philippines kêu gọi Trung Quốc dừng xây dựng trái phép ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, việc Trung Quốc tăng tốc hoàn tất “kế hoạch bành trướng” tại Biển Đông thời gian qua đang làm đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực.

Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc
Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc

VOV.VN - Manila cũng có thể đề nghị Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động cải tạo đất tại Trường Sa.

Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc

Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc

VOV.VN - Manila cũng có thể đề nghị Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động cải tạo đất tại Trường Sa.

Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh
Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh

VOV.VN - Cụ thể Tổng thống Aquino ủng hộ việc Nhật Bản đưa quân ra nước ngoài bảo vệ các đồng minh.

Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh

Philippines ủng hộ Nhật Bản tăng cường vai trò quân sự với đồng minh

VOV.VN - Cụ thể Tổng thống Aquino ủng hộ việc Nhật Bản đưa quân ra nước ngoài bảo vệ các đồng minh.