Philippines ký Thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Canada

VOV.VN - Canada và Philippines ngày 2/11 ký một thỏa thuận quốc phòng quan trọng. Thỏa thuận này cung cấp khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện quân đội nước ngoài mang theo vũ khí và cho các cuộc tập trận chung quy mô lớn ở cả hai quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro Jr. đã ký Thỏa thuận Quy chế Lực lượng Thăm viếng với người đồng cấp Canada, David McGuinty, sau cuộc họp tại Manila ngày 2/11. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Teodoro, thỏa thuận này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và chống lại "những nỗ lực định nghĩa lại các chuẩn mực vì lợi ích ích kỷ của các quốc gia hùng mạnh".

Philippines đã ký hiệp ước quốc phòng đầu tiên như vậy với Mỹ vào năm 1998, tiếp theo là một hiệp định tương tự với Australia sau 9 năm. Hiệp định với Canada sẽ là hiệp định thứ 3 được ký kết dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos, sau các hiệp định tương tự với Nhật Bản và New Zealand. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Pháp và Singapore cho các thỏa thuận tương tự. Bộ trưởng Teodoro và các quan chức khác cho biết, các nỗ lực cũng đang được tiến hành để khởi động các cuộc đàm phán với Anh và có thể với Đức và Ấn Độ.

Năm ngoái, Canada đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Philippines. Một thỏa thuận khác được ký kết tại Ottawa vào năm 2023 cho phép Philippines tiếp cận dữ liệu từ "Hệ thống Phát hiện tàu ngầm" của Canada, một hệ thống sử dụng công nghệ vệ tinh để theo dõi các tàu thuyền bất hợp pháp ngay cả khi đã tắt thiết bị truyền dữ liệu vị trí.

Canada và các quốc gia phương Tây khác đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương góp phần thúc đẩy pháp quyền, mở rộng thương mại và đầu tư trong khu vực. Các động thái này phù hợp với nỗ lực của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm xây dựng quan hệ quốc phòng với các nước khác để tăng cường năng lực cho quân đội nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ - Philippines lập lực lượng đặc nhiệm, tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông
Mỹ - Philippines lập lực lượng đặc nhiệm, tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ và Philippines hôm 31/10 tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm giúp hai đồng minh ứng phó với các thách thức và tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông.

Mỹ - Philippines lập lực lượng đặc nhiệm, tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông

Mỹ - Philippines lập lực lượng đặc nhiệm, tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ và Philippines hôm 31/10 tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm giúp hai đồng minh ứng phó với các thách thức và tăng cường khả năng răn đe ở Biển Đông.

Philippines sớm hồi hương 14 công dân khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar
Philippines sớm hồi hương 14 công dân khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines ngày 20/10 cho biết, đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa 14 công dân nước này, được giải cứu khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar, sớm về nước.

Philippines sớm hồi hương 14 công dân khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Philippines sớm hồi hương 14 công dân khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines ngày 20/10 cho biết, đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa 14 công dân nước này, được giải cứu khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar, sớm về nước.

Những ưu tiên của Philippines khi giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026
Những ưu tiên của Philippines khi giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026

VOV.VN - Philippines sẽ ưu tiên lợi ích chung của ASEAN hơn là chương trình nghị sự chính sách riêng khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2026. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro khi chia sẻ về các ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Những ưu tiên của Philippines khi giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026

Những ưu tiên của Philippines khi giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026

VOV.VN - Philippines sẽ ưu tiên lợi ích chung của ASEAN hơn là chương trình nghị sự chính sách riêng khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2026. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro khi chia sẻ về các ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.