Philippines nhấn mạnh vai trò của EU và ASEAN với hòa bình an ninh khu vực

VOV.VN - Tham dự Diễn đàn Bộ trưởng về hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương diễn ra ngày hôm qua (22/2) tại Pháp, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã nhấn mạnh vai trò của EU và ASEAN trong việc duy trì an ninh và hòa bình ở khu vực.

Tại diễn đàn, Ngoại trưởng Philippines nhận định, diễn đàn cấp Bộ trưởng lần này và sự ra đời của Chiến lược hợp tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Liên minh Châu Âu (EU) thể hiện sự cần thiết của chủ nghĩa đa phương mà ở đó “vai trò trung tâm” của ASEAN là cốt lõi. “Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm các nguyên tắc bao trùm, cởi mở, hợp tác, xây dựng sự đồng thuận và tôn trọng luật pháp quốc tế là kim chỉ nam của ASEAN.

Ngoại trưởng Teodoro Locsin cũng ghi nhận sự ủng hộ của Liên minh Châu Âu (EU) với phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về vấn đề Biển Đông. Philippines mong muốn có một khu vực Biển Đông hòa bình, bình đẳng, an ninh, ổn định và thịnh vượng. Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiện đang được đàm phán sẽ đóng góp vào điều đó. Tuy nhiên Bộ quy tắc này không nằm ngoài các quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và phải tôn trọng các quyền của tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả quyền tự do hàng hải.

Với tư cách là điều phối viên quốc gia về quan hệ ASEAN-EU, Philippines cam kết thúc đẩy các lợi ích chung trong khu vực bao gồm hợp tác hàng hải, kết nối, Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), hành động khí hậu và hợp tác kinh tế. Hai bên cùng hướng tới một Kế hoạch hành động mới cho giai đoạn 2023-2027 nhằm “xây dựng tương lai tốt hơn” và củng cố hơn nữa các ưu tiên với tư cách là Đối tác Chiến lược.

Ngoại trưởng Philippines cũng nhấn mạnh ASEAN là hiệp hội phát triển, đoàn kế, có năng lực và có cam kết mạnh mẽ bằng nhiều nguyên tắc, do đó, ASEAN là đối tác khả thi nhất của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Diễn đàn Bộ trưởng về hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần thứ nhất được tổ chức trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Pháp, do Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean Yves Le Drian và Đại diện cấp cao EU phụ trách đối ngoại và chính sách an ninh Josep Borrell chủ trì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông
Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

VOV.VN - Tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Campuchia ngày 17/2, Philippines đã bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

VOV.VN - Tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Campuchia ngày 17/2, Philippines đã bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông
Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Macros đã đề xuất ý tưởng triển khai tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc để cho phép ngư dân Philippines tự do đánh bắt cá.

Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông

Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Macros đã đề xuất ý tưởng triển khai tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc để cho phép ngư dân Philippines tự do đánh bắt cá.

Philippines sẽ đề cập tình hình Biển Đông và Myanmar tại Hội nghị ASEAN
Philippines sẽ đề cập tình hình Biển Đông và Myanmar tại Hội nghị ASEAN

VOV.VN - Ngày 16/2, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin tới Campuchia, tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 16-17/2.

Philippines sẽ đề cập tình hình Biển Đông và Myanmar tại Hội nghị ASEAN

Philippines sẽ đề cập tình hình Biển Đông và Myanmar tại Hội nghị ASEAN

VOV.VN - Ngày 16/2, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin tới Campuchia, tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 16-17/2.