Philippines nối lại đàm phán về các dự án giao thông do Trung Quốc tài trợ

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Philippines hôm 14/8 thông báo đã chính thức khởi động lại các cuộc đàm phán về những dự án giao thông lớn do Trung Quốc tài trợ. Hai bên cũng thảo luận về các dự án hợp tác hàng hải.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Philippines Jaime Bautista và Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên đã có cuộc gặp để thảo luận về việc nối lại đàm phán cho các dự án đường sắt lớn do Trung Quốc tài trợ, bao gồm dự án đường sắt quốc gia phía Nam PNR, Dự án Mindanao (Tagum-Davao-Digos) và dự án đường sắt Subic – Clark.

Các dự án đường sắt này được cho là đã bị "rút lại" vào tháng trước do Trung Quốc không đáp ứng những yêu cầu rót vốn từ chính phủ của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr  yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nước này đàm phán lại loạt dự án vay hàng tỷ USD của Trung Quốc

Theo Bộ Giao thông Vận tải Philippines, tài trợ của chính phủ Trung Quốc cho các dự án này sẽ “củng cố quan hệ song phương và nâng cao quan hệ đối tác giữa Philippines và Trung Quốc.” Trong một tuyên bố riêng rẽ, Đại sứ Hoàng Khê Liên đánh giá cuộc gặp là "mang tính xây dựng" và bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hoàn thành nhiều dự án cơ sở hạ tầng hơn trong lĩnh vực đường sắt.

Trung Quốc trước đó cho biết đã giúp Philippines hoàn thành 17 dự án trong khi hơn 20 dự án đang được triển khai. Ông Hoàng Khê Liên cũng cho biết Trung Quốc cam kết giúp đỡ các nước Đông Nam Á trong việc phát triển đường sắt.

Tại cuộc gặp hai bên cũng thảo luận về một số dự án hợp tác hàng hải Trung Quốc-Philippines, đặc biệt là đường dây nóng liên lạc và các thỏa thuận hợp tác về các vấn đề pháp lý giữa Cảnh sát biển Philippines (PCG) và Cảnh sát biển Trung Quốc. Thúc đẩy hợp tác an toàn giao thông hàng hải, an toàn phà; Biên bản ghi nhớ về tìm kiếm cứu nạn hàng hải; cũng như nâng cao năng lực quản trị hàng hải, giám sát an toàn và kiểm tra an toàn tàu thuyền cũng được đề cập tại cuộc gặp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines đề xuất trao đổi quân sự với Trung Quốc để giải quyết xung đột
Philippines đề xuất trao đổi quân sự với Trung Quốc để giải quyết xung đột

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua (5/7), Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng, trao đổi quân sự có thể là một cách giải quyết xung đột về các vấn đề hàng hải với Trung Quốc.

Philippines đề xuất trao đổi quân sự với Trung Quốc để giải quyết xung đột

Philippines đề xuất trao đổi quân sự với Trung Quốc để giải quyết xung đột

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua (5/7), Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho rằng, trao đổi quân sự có thể là một cách giải quyết xung đột về các vấn đề hàng hải với Trung Quốc.

Philippines chấm dứt đối thoại về thăm dò năng lượng chung với Trung Quốc
Philippines chấm dứt đối thoại về thăm dò năng lượng chung với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin hôm nay (23/6) thông báo chấm dứt các cuộc đàm phán về thăm dò năng lượng chung giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines chấm dứt đối thoại về thăm dò năng lượng chung với Trung Quốc

Philippines chấm dứt đối thoại về thăm dò năng lượng chung với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin hôm nay (23/6) thông báo chấm dứt các cuộc đàm phán về thăm dò năng lượng chung giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông.

Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc
Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang có nhiều động thái cụ thể nhằm ngăn các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc bán dòng điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ trên thị trường này.

Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc

Chiến lược của Ấn Độ nhằm đánh bật điện thoại thông minh giá rẻ của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đang có nhiều động thái cụ thể nhằm ngăn các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc bán dòng điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ trên thị trường này.

Các hãng an ninh Trung Quốc làm ăn phát đạt ở châu Phi
Các hãng an ninh Trung Quốc làm ăn phát đạt ở châu Phi

VOV.VN - Các hãng an ninh tư nhân của Trung Quốc đã tìm được một thị trường béo bở tại châu Phi - bảo vệ các doanh nhân Trung Quốc và các công trường xây dựng. Các hãng này cũng bảo vệ tàu bè Trung Quốc trước nạn cướp biển trong khu vực.

Các hãng an ninh Trung Quốc làm ăn phát đạt ở châu Phi

Các hãng an ninh Trung Quốc làm ăn phát đạt ở châu Phi

VOV.VN - Các hãng an ninh tư nhân của Trung Quốc đã tìm được một thị trường béo bở tại châu Phi - bảo vệ các doanh nhân Trung Quốc và các công trường xây dựng. Các hãng này cũng bảo vệ tàu bè Trung Quốc trước nạn cướp biển trong khu vực.

Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”
Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”

VOV.VN - Những diễn biến đột ngột thời gian qua đã buộc khối quân sự NATO phải điều chỉnh “Khái niệm Chiến lược" của họ. Nga và Trung Quốc là 2 nhân tố nổi bật được nêu trong văn bản này của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”

Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”

VOV.VN - Những diễn biến đột ngột thời gian qua đã buộc khối quân sự NATO phải điều chỉnh “Khái niệm Chiến lược" của họ. Nga và Trung Quốc là 2 nhân tố nổi bật được nêu trong văn bản này của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan
Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố thêm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Bắc Kinh tiếp tục thể hiện cơn thịnh nộ trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan.

Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan

Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố thêm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Bắc Kinh tiếp tục thể hiện cơn thịnh nộ trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan.

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc
Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Cả Mỹ và Nhật Bản đang tiến tới thành lập "NATO kinh tế" để đối phó với Trung Quốc. Hai nước có kế hoạch tập hợp ảnh hưởng kinh tế của mình để ngăn Trung Quốc biến các nguồn lực khổng lồ của mình thành các chiến thắng chiến lược.

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

Mỹ và Nhật Bản xúc tiến lập "NATO kinh tế" đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Cả Mỹ và Nhật Bản đang tiến tới thành lập "NATO kinh tế" để đối phó với Trung Quốc. Hai nước có kế hoạch tập hợp ảnh hưởng kinh tế của mình để ngăn Trung Quốc biến các nguồn lực khổng lồ của mình thành các chiến thắng chiến lược.