Philippines sắp đấu khẩu pháp lý về Biển Đông tại tòa Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phái đoàn của Philippines đã chuẩn bị kỹ càng cho việc lập luận để khẳng định tòa Liên Hợp Quốc có thẩm quyền đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Các cuộc tranh luận miệng trước tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc tại La Hay sẽ quyết định liệu việc Philippines đâm đơn kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần hết Biển Đông sẽ chấm dứt hay sẽ xúc tiến sang các thảo luận có thể dẫn tới việc giải quyết hòa bình tranh chấp biển đảo giữa 2 quốc gia này.
Luật sư trưởng Florin Hilbay do Tổng thống Philippines chỉ định (ảnh: PTVnews)

Bộ Ngoại giao Philippines thông báo vào hôm 3/7 rằng các cuộc tranh luận miệng diễn ra từ 7-11/7 sẽ tập trung vào duy nhất một vấn đề là liệu tòa Liên Hợp Quốc có quyền tài phán đối với vụ kiện của Philippines hay không.

Charles Jose, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines đã cho biết như vậy.

Nhóm pháp lý của Philippines, do Luật sư trưởng Florin Hilbay dẫn đầu, sẽ lập luận rằng tòa Liên Hợp Quốc có quyền tài phán đối với vụ kiện này.

Theo ông Jose, Philippines đã chuẩn bị tốt cho việc trình bày lập luận. Kể từ khi đâm đơn kiện Trung Quốc vào tháng 1/2013, Philippines đã nộp các luận cứ dưới dạng văn bản bao gồm nhiều tài liệu đồ sộ và các chứng cứ khác để củng cố thách thức pháp lý của mình đối với tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Khi được hỏi về tác động của vụ kiện đối với hoạt động của Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, ông Jose cho rằng quyết định của tòa sẽ là “một bước căn bản đầu tiên hướng tới việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình dựa trên luật pháp”.

Trong phái đoàn pháp lý cấp cao này cũng có cả Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Luật sư trưởng Florin Hilbay sẽ được một luật sư Mỹ hỗ trợ trong tranh luận.

Theo phó phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, hầu hết các thành viên của phái đoàn này đều sẽ có đóng góp nhất định cho các cuộc thảo luận tại tòa, liên quan đến vùng biển mà phía Philippines gọi là Biển Tây Philippines.

Trung Quốc đã từ chối tham gia vào các quy trình pháp lý này, khăng khăng cho rằng mình có “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với 90% Biển Đông.

Philippines đã và đang kịch liệt phản đối Trung Quốc chiếm và phong tỏa bãi cạn Scarborough của họ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc
Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang thực hiện một chiến thuật gặm nhấm từng bước, dẫn đến “cái chết với nhiều lát cắt” và hiện đã đạt đến mức hết sức nguy hiểm.

Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc

Lộ trình “chiếm” Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang thực hiện một chiến thuật gặm nhấm từng bước, dẫn đến “cái chết với nhiều lát cắt” và hiện đã đạt đến mức hết sức nguy hiểm.

Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia mới
Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia mới

VOV.VN - Ngày 1/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Luật An ninh quốc gia mới.

Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia mới

Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia mới

VOV.VN - Ngày 1/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua Luật An ninh quốc gia mới.

Nóng: Trung Quốc sắp hoàn tất đường băng trên một đảo thuộc Trường Sa
Nóng: Trung Quốc sắp hoàn tất đường băng trên một đảo thuộc Trường Sa

VOV.VN -Ảnh vệ tinh ngày 28/6 của Mỹ cho thấy Trung Quốc gần xây xong đường băng dài 3.000 m trên bãi đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa.

Nóng: Trung Quốc sắp hoàn tất đường băng trên một đảo thuộc Trường Sa

Nóng: Trung Quốc sắp hoàn tất đường băng trên một đảo thuộc Trường Sa

VOV.VN -Ảnh vệ tinh ngày 28/6 của Mỹ cho thấy Trung Quốc gần xây xong đường băng dài 3.000 m trên bãi đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc muốn dùng quân đội để “khai hóa” Tân Cương
Trung Quốc muốn dùng quân đội để “khai hóa” Tân Cương

VOV.VN - Trên tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2 sĩ quan cao cấp của quân đội nước này kêu gọi sử dụng quân đội để “khai sáng” vùng tự trị Tân Cương.

Trung Quốc muốn dùng quân đội để “khai hóa” Tân Cương

Trung Quốc muốn dùng quân đội để “khai hóa” Tân Cương

VOV.VN - Trên tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2 sĩ quan cao cấp của quân đội nước này kêu gọi sử dụng quân đội để “khai sáng” vùng tự trị Tân Cương.

Đại diện Philippines tới La Haye kiện Trung Quốc
Đại diện Philippines tới La Haye kiện Trung Quốc

Người phát ngôn của Philippines cho biết, phiên tòa "sẽ làm rõ vấn đề quyền tài phán của tòa án trong vụ" Manila đâm đơn kiện Trung Quốc.

Đại diện Philippines tới La Haye kiện Trung Quốc

Đại diện Philippines tới La Haye kiện Trung Quốc

Người phát ngôn của Philippines cho biết, phiên tòa "sẽ làm rõ vấn đề quyền tài phán của tòa án trong vụ" Manila đâm đơn kiện Trung Quốc.

Ý đồ tạo lợi thế trên Biển Đông của Trung Quốc
Ý đồ tạo lợi thế trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc theo đuổi giải pháp giải quyết tranh chấp trên biển theo xu hướng đàm phán với từng nước riêng lẻ.

Ý đồ tạo lợi thế trên Biển Đông của Trung Quốc

Ý đồ tạo lợi thế trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc theo đuổi giải pháp giải quyết tranh chấp trên biển theo xu hướng đàm phán với từng nước riêng lẻ.