Philippines sơ tán hơn 15.000 người do lũ lụt

VOV.VN - Ngày 24/7, Philippines đã sơ tán hơn 15.000 người ở vùng đô thị Manila và một số khu vực khác tại nước này do lũ lụt.

Theo ông Mark Timbal, người phát ngôn Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC,) khoảng 14.000 người dân cư dân ở gần sông Marikina thuộc vùng đô thị Manila đã được sơ tán khi nước sông dâng lên mức nguy hiểm do mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng sơ tán gần 1.800 người tại 3 thị trấn ở phía Đông Manila do lũ lụt đe dọa.

“Mưa gió mùa kinh hoàng nên chúng tôi quyết định sơ tán sớm. Đợt bão trước, lũ dâng cao vào ban đêm nên chúng tôi đã không kịp sơ tán. Giờ chúng tôi không muốn sự cố đó tái diễn”, một người dân Philippines cho biết.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết đã giải cứu hơn 300 người tại các khu vực bị lũ lụt ở tỉnh Cavite.

Trong tuần này, những trận mưa lớn trong nhiều ngày gây lũ lụt tại  Vùng đô thị Manila và nhiều nơi khác tại Philippines. Theo Cơ quan khí tượng Philippines, mưa lớn còn kéo dài tại khu vực trong 24 giờ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ huy động Hải quân cứu hộ người dân vùng lũ lụt
Ấn Độ huy động Hải quân cứu hộ người dân vùng lũ lụt

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ đặt tại thành phố Mumbai vừa huy động 7 đội cứu nạn và máy bay trực thăng tới hỗ trợ việc tìm kiếm và di dời người dân tại vùng lũ ở bang Maharashtra.

Ấn Độ huy động Hải quân cứu hộ người dân vùng lũ lụt

Ấn Độ huy động Hải quân cứu hộ người dân vùng lũ lụt

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ đặt tại thành phố Mumbai vừa huy động 7 đội cứu nạn và máy bay trực thăng tới hỗ trợ việc tìm kiếm và di dời người dân tại vùng lũ ở bang Maharashtra.

Đức chi hàng tỷ euro trợ giúp và tái thiết các vùng bị lũ lụt tàn phá
Đức chi hàng tỷ euro trợ giúp và tái thiết các vùng bị lũ lụt tàn phá

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/7 khẳng định sẽ nhanh chóng tung ra các gói tài chính trị giá nhiều tỷ euro nhằm trợ giúp người dân và tái thiết cơ sở hạ tầng tại các vùng vừa bị lũ lụt tàn phá.

Đức chi hàng tỷ euro trợ giúp và tái thiết các vùng bị lũ lụt tàn phá

Đức chi hàng tỷ euro trợ giúp và tái thiết các vùng bị lũ lụt tàn phá

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/7 khẳng định sẽ nhanh chóng tung ra các gói tài chính trị giá nhiều tỷ euro nhằm trợ giúp người dân và tái thiết cơ sở hạ tầng tại các vùng vừa bị lũ lụt tàn phá.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng
Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền bang Maharashtra, miền Tây của Ấn Độ vừa thông báo, tổng cộng 136 người chết trong các sự cố liên quan tới thời tiết xấu vài ngày qua. Ngoài ra, còn có khoảng 55 người đang được thông báo là mất tích và 70 người khác bị thương do ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng. 

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ làm 136 người thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền bang Maharashtra, miền Tây của Ấn Độ vừa thông báo, tổng cộng 136 người chết trong các sự cố liên quan tới thời tiết xấu vài ngày qua. Ngoài ra, còn có khoảng 55 người đang được thông báo là mất tích và 70 người khác bị thương do ảnh hưởng của lũ lụt nghiêm trọng.