Philippines thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine kể từ đầu tháng 11

VOV.VN - Với gần 2,8 triệu ca mắc Covid-19 và khoảng 42.000 ca tử vong, Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 ở Đông Nam Á.

Chính quyền Philippines hôm nay (25/10) thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm tiêm kết hợp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 khác nhau ngay trong tuần này hoặc muộn nhất vào đầu tháng 11, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này nỗ lực tìm kiếm hiệu quả cao hơn cho chương trình tiêm chủng nhằm dần khôi phục nền kinh tế.

Phát biểu trên Đài phát thanh DZMM, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Philippines Rowena Guevara cho biết, chính quyền nước này đang tuyển chọn khoảng 1.500 tình nguyện viên chưa được tiêm chủng để tham gia thử nghiệm, nhằm đánh giá phiên bản kết hợp vaccine đạt hiệu quả cao nhất.

Với gần 2,8 triệu ca mắc Covid-19 và khoảng 42.000 ca tử vong, Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 ở Đông Nam Á. Quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho 25,7 triệu người, chiếm khoảng 1/3 dân số, trong đó hầu hết người dân tiêm vaccine Sinovac. Các đợt phong tỏa kéo dài và nghiêm ngặt vào năm 2020 đã khiến hàng triệu lao động nước này mất việc làm và suy yếu nghiêm trọng nền kinh tế Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh
Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh

VOV.VN - Trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại, hàng chục ngàn người dân Philippines đã đổ về bãi biển Vịnh Manila ở Thủ đô Manila, buộc chính quyền tạm đóng cửa khu vực này để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh

Philippines đóng cửa bãi biển do hàng chục nghìn người đổ về giữa dịch bệnh

VOV.VN - Trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại, hàng chục ngàn người dân Philippines đã đổ về bãi biển Vịnh Manila ở Thủ đô Manila, buộc chính quyền tạm đóng cửa khu vực này để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Philippines tiếp tục gửi công hàm phản đối thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tiếp tục gửi công hàm phản đối thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines tiếp tục gửi công hàm ngoại giao mới phản đối thách thức của các tàu Trung Quốc khi chống lại các cuộc tuần tra của Philippines trên Biển Đông bằng còi, loa và hệ thống liên lạc vô tuyến.

Philippines tiếp tục gửi công hàm phản đối thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tiếp tục gửi công hàm phản đối thách thức của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines tiếp tục gửi công hàm ngoại giao mới phản đối thách thức của các tàu Trung Quốc khi chống lại các cuộc tuần tra của Philippines trên Biển Đông bằng còi, loa và hệ thống liên lạc vô tuyến.

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô
Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

VOV.VN - Indonesia và Philippines hiện nay đã gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực Thủ đô, trong khi các khu vực khác trong đất nước tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp.

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

VOV.VN - Indonesia và Philippines hiện nay đã gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực Thủ đô, trong khi các khu vực khác trong đất nước tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp.