Philippines triển khai 45.000 quân nhân bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống

VOV.VN - Để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5 tới, quân đội Philippines triển khai hơn 45.000 quân nhân tới hơn 100 địa điểm trên khắp cả nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, các quân nhân thuộc Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) được điều động tới các thành phố, đô thị mà Ủy ban bầu cử Philippines (Comelec) đánh giá là “các khu vực cần lưu ý về an ninh”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lorenzana nhắc nhở các binh sỹ làm nhiệm vụ liên quan bầu cử phải giữ thái độ chuyên nghiệp, trung lập, không nghiêng về các đảng phái tranh cử. Bộ Quốc phòng Philippines cùng các quân nhân có nhiệm vụ chính là giúp Ủy ban bầu cử Philippines ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp có thể làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, hòa bình và sự trung thực của cuộc bầu cử Tổng thống cũng như các cuộc bầu cử địa phương.

Cùng với quân đội, Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) cũng sẵn sàng triển khai các lực lượng chống bạo loạn, đồng thời chuẩn bị các biện pháp đề phòng kịch bản các nhóm người phản đối kết quả các cuộc bầu cử tràn vào khu vực thủ đô Manila, gây rối loạn trật tự công cộng. Cảnh sát Philippines yêu cầu mọi cuộc tụ tập lớn phải được chính quyền địa phương cấp phép.

Trước thềm bầu cử, Tổng thống sắp mãn nhiệm Duterte đã kêu gọi các ứng viên cần tuân thủ luật bầu cử, đồng thời cảnh báo Philippines sẽ bắt giữ bất kỳ ai kích động bạo lực trong cuộc bầu cử năm nay. Chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân, phần lớn hoạt động ở khu vực tự trị Hồi giáo ở miền Nam nước này.

Hôm nay (7/5) là ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tại Philippines. Ngày 9/5 tới, khoảng 67 triệu cử tri Philippines sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống, bầu khoảng 300 nhà lập pháp và 18.000 quan chức chính quyền địa phương, bao gồm các thống đốc và thị trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử
Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân tại nước này.

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân tại nước này.

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE
Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines cảnh báo về khả năng gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE.

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines cảnh báo về khả năng gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE.

Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022
Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022

VOV.VN - Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài hôm nay (10/4) bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lớn nhất khu vực Châu Á năm 2022 trong bối cảnh đại dịch.

Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022

Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài bỏ phiếu bầu cử năm 2022

VOV.VN - Hơn 1,6 triệu cử tri Philippines ở nước ngoài hôm nay (10/4) bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc bầu cử lớn nhất khu vực Châu Á năm 2022 trong bối cảnh đại dịch.

Tổng thống Philippines cam kết tổ chức bầu cử “công bằng và trung thực”
Tổng thống Philippines cam kết tổ chức bầu cử “công bằng và trung thực”

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây cho biết, ông đã yêu cầu lực lượng an ninh đảm bảo “môi trường có lợi cho một cuộc bầu cử công bằng và trung thực” dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 tới.

Tổng thống Philippines cam kết tổ chức bầu cử “công bằng và trung thực”

Tổng thống Philippines cam kết tổ chức bầu cử “công bằng và trung thực”

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây cho biết, ông đã yêu cầu lực lượng an ninh đảm bảo “môi trường có lợi cho một cuộc bầu cử công bằng và trung thực” dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 tới.