Philippines trình chứng cứ lên Tòa quốc tế vụ bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Philippines đã đệ trình lên một Tòa án quốc tế những bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Cỏ Mây.

The AP, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong cuộc họp báo ngày 30/3 cho biết tài liệu được gửi qua thư điện tử lên Tòa án tại La Hay, Hà Lan bao gồm gần 4.000 trang phân tích cùng với rất nhiều tài liệu làm chứng cứ cho vụ việc nói trên.

Các quan chức Philippines đã đưa vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vào tháng 1/2013, sau khi các tàu của Trung Quốc giành quyền kiểm soát một bãi cạn còn đang tranh chấp ngoài khơi phía Tây Bắc Philippines.

Một chiếc tàu hỏng được sử dụng làm căn cứ Hải quân của Philippines trên khu vực tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc (Ảnh AP)

Các quan chức Philippines yêu cầu Tòa án ra phán quyết rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc lên khoảng 80% vùng nước cũng như việc nước này giành lấy bãi cạn và rặng san hô thứ 8 trên biển Đông là vi phạm pháp luật.

Trước đó, tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận cũng như tham gia vào một tranh chấp quốc tế do Philippines khởi xướng.

Ông Hồng Lỗi cũng kêu gọi Philippines “ngừng những hành động sai trái để có thể tránh được những tổn thất trong quan hệ 2 nước”.

Trong tuyên bố của mình, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động trên của Philippines và nói rằng: “Mọi quốc gia cần phải tôn trong quyền lợi của các quốc gia khác, bao gồm cả Philippines, và cần phải tuân thủ những cơ chế giải quyết tranh chấp theo đúng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển”.

“Chúng tôi hy vọng rằng vụ việc này sẽ cung cấp thêm những bằng chứng chắc chắn hơn về pháp lý theo đúng luật biển quốc tế”, bà Harf nhấn mạnh.

Bà Harf cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế và không đưa ra những hành động đơn phương có thể “làm leo thang và gây bất ổn định và phải đưa ra những tuyên bố về lãnh hải và lãnh thổ của mình một cách rõ ràng dực trên luật pháp quốc tế cũng như cam kết sẽ giải quyết tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình”.

Philippines cũng đã thúc giục các nước khác tham gia vào vụ việc này nhưng vẫn chưa có nước nào chính thức tham gia cùng Philippines.

Trung Quốc đã yêu cầu các nước giải quyết các tranh chấp trên thông qua các cuộc đối thoại riêng rẽ và cảnh báo Washington không nên can dự vào việc này.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết: “Với những bằng chứng cụ thể, mục đích cao nhất của chúng tôi khi đệ trình tài liệu này là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Vụ tranh chấp này đôi khi đã biến thành những cuộc đối đầu nguy hiểm làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Philippines và quân nổi dậy ký hiệp định hòa bình
Chính phủ Philippines và quân nổi dậy ký hiệp định hòa bình

VOV.VN -Theo hiệp định này, các tay súng Moro chấp thuận chấm dứt bạo lực để đổi lại quyền tự trị rộng lớn hơn.

Chính phủ Philippines và quân nổi dậy ký hiệp định hòa bình

Chính phủ Philippines và quân nổi dậy ký hiệp định hòa bình

VOV.VN -Theo hiệp định này, các tay súng Moro chấp thuận chấm dứt bạo lực để đổi lại quyền tự trị rộng lớn hơn.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?
Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines?

VOV.VN -Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc của Philippines.

Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc
Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 4 tới nhân chuyến thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc

Philippines ký thỏa thuận quân sự mới với Mỹ vì Trung Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 4 tới nhân chuyến thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines
Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines

GS Thayer nói: “Trung Quốc có 30 ngày để hồi đáp, nhưng rất có khả năng nước này sẽ từ chối bất kỳ sự tiếp cận nào từ phía Tòa án”.

Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines

Tòa án LHQ nhận hồ sơ khởi kiện Trung Quốc của Philippines

GS Thayer nói: “Trung Quốc có 30 ngày để hồi đáp, nhưng rất có khả năng nước này sẽ từ chối bất kỳ sự tiếp cận nào từ phía Tòa án”.

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc
Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

Philippines trình hồ sơ 4.000 trang tài liệu kiện Trung Quốc

VOV.VN -Hồ sơ của Philippines với nội dung chính là yêu sách của Trung Quốc về “đường lưỡi bò” không phù hợp luật pháp quốc tế

Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp
Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp

VOV.VN - Trước đó Trung Quốc được cho là đã đề nghị rút khỏi bãi cạn Scarborough nếu Philippines cũng làm như vậy.

Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp

Philippines từ chối đề nghị Trung Quốc về đảo tranh chấp

VOV.VN - Trước đó Trung Quốc được cho là đã đề nghị rút khỏi bãi cạn Scarborough nếu Philippines cũng làm như vậy.

Philippines mua sắm thêm vũ khí hiện đại
Philippines mua sắm thêm vũ khí hiện đại

VOV.VN - Nước này sẽ mua phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc cùng trực thăng của Canada.

Philippines mua sắm thêm vũ khí hiện đại

Philippines mua sắm thêm vũ khí hiện đại

VOV.VN - Nước này sẽ mua phi cơ chiến đấu của Hàn Quốc cùng trực thăng của Canada.

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này
Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

VOV.VN - Tàu Trung Quốc bị cáo buộc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines trên bãi cạn tranh chấp Scarborough.

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

Philippines phản đối Trung Quốc tấn công tàu cá nước này

VOV.VN - Tàu Trung Quốc bị cáo buộc dùng vòi rồng tấn công tàu cá Philippines trên bãi cạn tranh chấp Scarborough.

Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích
Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích

VOV.VN - Quân đội Philippines đã tham gia tìm kiếm, lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ thị huy động mọi nguồn lực để xử lý vụ việc.

Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích

Trung Quốc, Philippines triển khai tìm kiếm phi cơ mất tích

VOV.VN - Quân đội Philippines đã tham gia tìm kiếm, lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ thị huy động mọi nguồn lực để xử lý vụ việc.

Malaysia, Philippines cầu nguyện cho hành khách phi cơ MH370
Malaysia, Philippines cầu nguyện cho hành khách phi cơ MH370

VOV.VN - Hàng chục sinh viên tại Manila cũng tham gia cầu nguyện cho những người trên chiếc phi cơ biến mất một cách kỳ lạ.

Malaysia, Philippines cầu nguyện cho hành khách phi cơ MH370

Malaysia, Philippines cầu nguyện cho hành khách phi cơ MH370

VOV.VN - Hàng chục sinh viên tại Manila cũng tham gia cầu nguyện cho những người trên chiếc phi cơ biến mất một cách kỳ lạ.