Phó Thủ tướng Trung Quốc sắp tới Mỹ đàm phán về thương mại

VOV.VN - Trong một thông báo ngày 16/1, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ tới Mỹ để đàm phán về thương mại vào cuối tháng 1/2019.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và là người phụ trách đàm phán của Bắc Kinh dự kiến sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong chuyến thăm hai ngày 30 và 31/1 tới. Thông báo trên đã làm củng cố thêm hi vọng về cuộc đàm phán tiếp theo để giải quyết vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc. Ảnh: Reuters

Trước đó, từ ngày 7-9/1, đại diện của hai siêu cường kinh tế thế giới đã tiến hành cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng tại thủ đô Bắc Kinh về cách thức tăng cường hợp tác về quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm Mỹ của Trung Quốc.

Kể từ khi hai bên kết thúc cuộc đàm phán hồi đầu tháng 1/2019, Trung Quốc đã đưa ra một số nhượng bộ, bao gồm giải quyết hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ và tối đa quyền sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ tài chính./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc quyết xử lý công dân Canada buôn ma túy theo luật nước này
Trung Quốc quyết xử lý công dân Canada buôn ma túy theo luật nước này

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lãnh đạo Canada đã dùng từ tùy tiện khi nói về việc xét xử công dân Canada ở Trung Quốc.

Trung Quốc quyết xử lý công dân Canada buôn ma túy theo luật nước này

Trung Quốc quyết xử lý công dân Canada buôn ma túy theo luật nước này

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng lãnh đạo Canada đã dùng từ tùy tiện khi nói về việc xét xử công dân Canada ở Trung Quốc.

Trung Quốc lên án gay gắt chỉ trích của Thủ tướng Canada
Trung Quốc lên án gay gắt chỉ trích của Thủ tướng Canada

VOV.VN - Phía Trung Quốc tuyên bố, chứng cứ về việc công dân Canada buôn lậu 222 kg ma túy đá đã rõ ràng và đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Trung Quốc lên án gay gắt chỉ trích của Thủ tướng Canada

Trung Quốc lên án gay gắt chỉ trích của Thủ tướng Canada

VOV.VN - Phía Trung Quốc tuyên bố, chứng cứ về việc công dân Canada buôn lậu 222 kg ma túy đá đã rõ ràng và đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Trung Quốc dùng đòn “ngoại giao con tin” để gây sức ép với Canada?
Trung Quốc dùng đòn “ngoại giao con tin” để gây sức ép với Canada?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng việc tòa án nước này kết án tử hình một công dân Canada là đúng quy định, có cơ sở chứ không phải vì để gây sức ép.

Trung Quốc dùng đòn “ngoại giao con tin” để gây sức ép với Canada?

Trung Quốc dùng đòn “ngoại giao con tin” để gây sức ép với Canada?

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng việc tòa án nước này kết án tử hình một công dân Canada là đúng quy định, có cơ sở chứ không phải vì để gây sức ép.

Mỹ-Canada nhất trí quan điểm vụ công dân Canada bị Trung Quốc kết án
Mỹ-Canada nhất trí quan điểm vụ công dân Canada bị Trung Quốc kết án

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ và Canada bày tỏ quan ngại về vụ việc, đồng thời nhất trí sẽ ủng hộ tiến trình tư pháp mà Canada áp dụng liên quan vụ việc này. 

Mỹ-Canada nhất trí quan điểm vụ công dân Canada bị Trung Quốc kết án

Mỹ-Canada nhất trí quan điểm vụ công dân Canada bị Trung Quốc kết án

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ và Canada bày tỏ quan ngại về vụ việc, đồng thời nhất trí sẽ ủng hộ tiến trình tư pháp mà Canada áp dụng liên quan vụ việc này. 

Pakistan muốn hủy dự án lớn của Trung Quốc
Pakistan muốn hủy dự án lớn của Trung Quốc

Tờ South China Morning Post ngày 16/1 đưa tin giới chức Pakistan đề nghị Trung Quốc hủy dự án nhiệt điện than trị giá 2 tỉ USD (46.340 tỉ đồng) tại nước này.

Pakistan muốn hủy dự án lớn của Trung Quốc

Pakistan muốn hủy dự án lớn của Trung Quốc

Tờ South China Morning Post ngày 16/1 đưa tin giới chức Pakistan đề nghị Trung Quốc hủy dự án nhiệt điện than trị giá 2 tỉ USD (46.340 tỉ đồng) tại nước này.