Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Quốc

 Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xảy ra khủng hoảng tại Mỹ.  

Ngày 17/8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Bắc Kinh trong chuyến thăm nhằm siết chặt hơn nữa quan hệ với Trung Quốc. Ông Biden dự kiến sẽ trấn an Trung Quốc rằng, việc dự trữ tài sản bằng USD là an toàn.

Là nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc muốn chính quyền Mỹ xử lý lành mạnh các vấn đề tài chính và trong tháng 8 này, Trung Quốc đã chỉ trích Mỹ do để xảy ra tình trạng suýt như bị vỡ nợ. Đầu tháng 8, các nghị sỹ đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã nhất trí về thỏa thuận nâng trần nợ công và cắt giảm thâm hụt, nhưng các cuộc tranh luận mang tính chất chia rẽ chính trị tại Mỹ đã khiến Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor hạ bậc tín nhiệm tín dụng của nước này.

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Joe Biden là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xảy ra khủng hoảng tại Mỹ. Trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Biden sẽ hội đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, và dự cuộc họp của các chủ doanh nghiệp Mỹ-Trung Quốc.

Trong các cuộc hội đàm, Phó Tổng thống Biden dự kiến sẽ thúc giục Trung Quốc cho phép tăng giá NDT so với USD. Sau Trung Quốc, Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đi thăm Mông Cổ và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên