Phó Tổng thống Pence sẽ không dùng tấm chắn trong cuộc tranh luận với bà Harris

VOV.VN - Bà Kamala Harris và người điều phối cuộc tranh luận sẽ vẫn được phép đặt các tấm chắn xung quanh để cách biệt với Phó Tổng thống.

Ủy ban tranh luận sẽ cho phép ông Mike Pence không cần dùng vách chắn bằng thủy tinh trong cuộc tranh luận phó tổng thống với đối thủ Kamala Harris vào ngày 7/10 (theo giờ Mỹ). Tuy nhiên, bà Kamala Harris – liên danh tranh cử của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden - và người điều phối cuộc tranh luận được phép đặt các tấm chắn xung quanh để cách biệt với Phó Tổng thống.

Việc sử dụng các tấm chắn bằng thủy tinh, mà Ủy ban tranh luận thông báo ngày 5/10, là yếu tố mới nhất trong một loạt các thay đổi nhằm đảm bảo virus SARS-CoV-2 sẽ không lây lan trong cuộc tranh luận, trong bối cảnh Tổng thống Trump và nhiều quan chức trong chính quyền của ông đã mắc Covid-19.

Ủy ban tranh luận và các đội ngũ tranh cử đã họp trong ngày 6/10 để nhất trí vào phút chót về các chi tiết của cuộc tranh luận. Các bên sẽ gặp nhau một lần nữa vào tối cùng ngày (giờ Mỹ) để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc.

Một thành viên Ủy ban tranh luận cho biết, bà Harris “muốn sử dụng các tấm chắn, vì thế bà ấy sẽ đặt các tấm ngăn xung quanh mình để có thể ngăn cách với người khác, điều đó là được phép. Nếu ông Pence không muốn dùng các tấm chắn này, thì tùy ý ông ấy.

Các trợ lý của ông Pence ngày 6/10 nói với CNN rằng, Phó Tổng thống không muốn có các tấm ngăn thủy tinh xung quanh trong cuộc tranh luận ở Salt Lake, phản bác lại tuyên bố của Ủy ban tranh cử rằng các tấm ngăn sẽ được dùng để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Trong khi đó, Sabrina Singh, người phát ngôn chiến dịch của bà Harris nói rằng: “Thượng nghị sỹ Harris sẽ tới cuộc tranh luận, tuân thủ các biện pháp bảo vệ được đặt ra nhằm đảm bảo an toàn cho các mối lo ngại. Nếu cuộc chiến của ông Trump về khẩu trang giờ đây trở thành một cuộc chiến về sự an toàn, thì điều đó cho bạn thấy vì sao cách xử lý đại dịch Covid-19 của họ là một thất bại”.

Các tấm chắn vật lý như tấm chắn thủy tinh thường được khuyến cáo sử dụng khi giãn cách xã hội là điều không thể thực hiện. Các ứng viên sẽ giữ khoảng cách 3,6 mét trên sân khấu. Khẩu trang được xem như biện pháp bảo vệ tốt nhất với cả các giọt bắn và sự lây truyền virus trong không khí.

Ban tổ chức tranh luận sẽ yêu cầu bất cứ ai có mặt tại hội trường ngoài các ứng viên và người điều phối phải đeo khẩu trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị gì cho cuộc tranh luận phó Tổng thống?
Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị gì cho cuộc tranh luận phó Tổng thống?

VOV.VN - Cuộc tranh luận phó Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 7/10 giữa hai ứng cử viên Mike Pence trong liên danh tranh cử của ông Trump và bà Kamala Harris, người sẽ trở thành phó tướng của ông Biden nếu ông này đắc cử.

Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị gì cho cuộc tranh luận phó Tổng thống?

Bầu cử Mỹ: Các ứng cử viên chuẩn bị gì cho cuộc tranh luận phó Tổng thống?

VOV.VN - Cuộc tranh luận phó Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 7/10 giữa hai ứng cử viên Mike Pence trong liên danh tranh cử của ông Trump và bà Kamala Harris, người sẽ trở thành phó tướng của ông Biden nếu ông này đắc cử.

Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19
Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đối thủ Kamala Harris sẽ bị ngăn cách bởi một tấm kính trong cuộc tranh luận duy nhất giữa 2 ứng viên dự kiến diễn ra vào ngày 7/10.

Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19

Dựng kính chắn trong cuộc tranh luận giữa 2 phó tướng để phòng Covid-19

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và đối thủ Kamala Harris sẽ bị ngăn cách bởi một tấm kính trong cuộc tranh luận duy nhất giữa 2 ứng viên dự kiến diễn ra vào ngày 7/10.

Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận thứ hai
Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận thứ hai

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ vẫn có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận thứ 2 với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dự kiến vào ngày 15/10 tại Miami, bang Florida.

Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận thứ hai

Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận thứ hai

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ vẫn có kế hoạch tham gia cuộc tranh luận thứ 2 với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dự kiến vào ngày 15/10 tại Miami, bang Florida.