Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gặp giới chức ngoại giao Triều Tiên

VOV.VN - Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman hôm 6/12 có cuộc gặp với Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Guk.

Cuộc gặp được cho là nhằm trao đổi quan điểm về các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên. Mở đầu cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong Guk đã bày tỏ hy vọng về một cuộc đối thoại chân thành. Hiện nội dung cuộc thảo luận này vẫn chưa được công bố.

Toàn cảnh cuộc gặp. Ảnh: AP.

Ông Feltman cũng dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho. Giới quan sát cho rằng, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ nhân các cuộc gặp với giới chức Liên Hợp Quốc để tuyên bố rằng chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này chỉ là một biện pháp phòng thủ nhằm chống lại Mỹ, đồng thời khẳng định lại rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này là “không hợp lý”.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Feltman hôm qua (5/12) đã có mặt tại Triều Tiên, đánh dấu chuyến thăm hiếm hoi đến vùng đất này của một quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc.

Chuyến đi bất thường của vị quan chức này đến Bình Nhưỡng lần này diễn ra trong bối cảnh “chảo lửa” trên bán đảo Triều Tiên không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Chuyến công du diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ trước đến nay và có khả năng nhằm vào lãnh thổ Mỹ.

Theo các nhà quan sát, trọng trách lớn đặt trên vai ông Feltman lần này là xoa dịu những căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc
Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã khẩn trương đánh giá tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới của Triều Tiên và vạch ra một số phương án đối phó.

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

Độ nguy hiểm của tên lửa Hwasong-15 và cách đối phó của Hàn Quốc

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã khẩn trương đánh giá tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 mới của Triều Tiên và vạch ra một số phương án đối phó.

Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju
Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju, vợ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ xinh đẹp và thời trang mà còn sở hữu dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm.

Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju

Ảnh: Vẻ đẹp dịu dàng của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju

VOV.VN - Bà Ri Sol-ju, vợ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ xinh đẹp và thời trang mà còn sở hữu dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm.

Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên
Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ ngày 6/12 sẽ điều các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

Mỹ điều siêu máy bay ném bom B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ ngày 6/12 sẽ điều các máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15
Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa Hwasong-15

VOV.VN - KCNA đã công bố hình ảnh tên lửa liên lục địa Hwasong-15 phóng lên không trung và nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi, ăn mừng sự kiện này.

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường
Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

VOV.VN - Triều Tiên đầu tư nhiều cho lục quân và lực lương tên lửa-hạt nhân chiến lược. Mặc dù vậy, không quân Triều Tiên vẫn có những thế mạnh nhất định.

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

Không lực Triều Tiên - không thể coi thường

VOV.VN - Triều Tiên đầu tư nhiều cho lục quân và lực lương tên lửa-hạt nhân chiến lược. Mặc dù vậy, không quân Triều Tiên vẫn có những thế mạnh nhất định.