Campuchia: Con trai ông Hunsen được dư luận ủng hộ kế nghiệp cha

VOV.VN - Hôm qua (2/12), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố ủng hộ con trai cả là Tướng Hun Manet làm thủ tướng tương lai nếu ông được chọn thông qua một cuộc bầu cử. Dư luận Campuchia đã có nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ.

Phong trào ủng hộ mạnh mẽ này xuất hiện sau khi Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tuyên bố ủng hộ người con trai cả Hun Manet là một trong những ứng cử viên Thủ tướng trong tương lai. Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia nêu rõ, ông Hun Manet cũng phải thông qua bầu cử, chứ không phải bằng bất cứ cách nào khác.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Campuchia Chea Sophara đã ra văn bản khẳng định, “ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen về việc lựa chọn ông Hun Manet là ứng cử viên Thủ tướng tương lai”.

Cũng trong ngày hôm qua và hôm nay, hàng loạt các lãnh đạo cấp cao như: ông Kun Kim - Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt, ông Keut Rith - Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, ông Suy Sem - Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng, ông Sao Sokha - Tư lệnh lực lượng Hiến binh Hoàng gia,… cùng nhiều người dân đã bày tỏ ủng hộ ông Hun Manet làm ứng cử viên Thủ tướng Campuchia trong tương lai.

Đánh giá về việc này, ông Kin Phea, Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Phó viện trưởng Viện Hàn lâm Campuchia và cũng là một nhà phân tích cho rằng, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) có kỷ luật, có tổ chức và việc Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Hun Sen ủng hộ ông Hun Manet là ứng cử viên Thủ tướng tương lai là điều bình thường và không có gì sai.  

Trả lời phóng viên về vấn đề này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh khẳng định, việc Thủ tướng Hun Sen ủng hộ ông Hun Manet là ứng cử viên Thủ tướng tương lai đã mang đầy đủ ý nghĩa và không bình luận gì thêm. Theo Phó Thủ tướng Tea Banh, đây là việc của tương lai và tất cả cần phải trải qua thực tế.

Ông Hun Manet sinh ngày 20/10/1977. Ông gia nhập quân ngũ năm 1995, cùng năm đó ông bắt đầu theo học tại Học viện Quân sự Mỹ, thường được biết đến với tên West Point (theo địa điểm nơi trường tọa lạc, thuộc bang New York, Mỹ). Năm 1999, ông Manet trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện danh tiếng này. Sau khi lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ và sau đó là tiến sĩ ở Anh, ông Hun Manet trở về Campuchia vào năm 2008.

Hiện nay, ông Hun Manet là Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh lực lượng Lục quân, Tư lệnh lực lượng phòng chống khủng bố và Phó Tư lệnh lực lượng Vệ binh Hun Sen. Về vai trò trong Đảng, ông Hun Manet là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng, Chủ tịch Phong trào Thanh niên của Đảng Nhân dân Campuchia và Phó Ban Dân vận Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia đẩy mạnh ngoại giao, sẵn sàng thăm Myanmar
Thủ tướng Campuchia đẩy mạnh ngoại giao, sẵn sàng thăm Myanmar

VOV.VN - Campuchia sẽ mời Ngoại trưởng Myanmar sang thăm và Thủ tướng Hun Sen cũng sẵn sàng thăm Myanmar trong thời gian tới. Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa ra vào hôm qua (2/12) ở tỉnh Preah Sihanouk.

Thủ tướng Campuchia đẩy mạnh ngoại giao, sẵn sàng thăm Myanmar

Thủ tướng Campuchia đẩy mạnh ngoại giao, sẵn sàng thăm Myanmar

VOV.VN - Campuchia sẽ mời Ngoại trưởng Myanmar sang thăm và Thủ tướng Hun Sen cũng sẵn sàng thăm Myanmar trong thời gian tới. Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa ra vào hôm qua (2/12) ở tỉnh Preah Sihanouk.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ủng hộ con trai kế nhiệm
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ủng hộ con trai kế nhiệm

VOV.VN - Hôm nay (02/12), Thủ tướng Hun Sen cho biết ông hoàn toàn ủng hộ con trai cả của ông là Tướng Hun Manet làm Thủ tướng, nhưng nhấn mạnh Campuchia phải bầu chọn ông Hun Manet thông qua bầu cử.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ủng hộ con trai kế nhiệm

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố ủng hộ con trai kế nhiệm

VOV.VN - Hôm nay (02/12), Thủ tướng Hun Sen cho biết ông hoàn toàn ủng hộ con trai cả của ông là Tướng Hun Manet làm Thủ tướng, nhưng nhấn mạnh Campuchia phải bầu chọn ông Hun Manet thông qua bầu cử.

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia mãi ghi nhớ công ơn của những người bạn Việt Nam và Lào
Thủ tướng Hun Sen: Campuchia mãi ghi nhớ công ơn của những người bạn Việt Nam và Lào

VOV.VN - "Năm 1979, Campuchia gặp khó khăn nhất, khi đó người dân Việt Nam và Lào cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ người dân chúng ta. Tôi rất biết ơn những người bạn Việt Nam, Lào” - Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định.

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia mãi ghi nhớ công ơn của những người bạn Việt Nam và Lào

Thủ tướng Hun Sen: Campuchia mãi ghi nhớ công ơn của những người bạn Việt Nam và Lào

VOV.VN - "Năm 1979, Campuchia gặp khó khăn nhất, khi đó người dân Việt Nam và Lào cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ người dân chúng ta. Tôi rất biết ơn những người bạn Việt Nam, Lào” - Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định.