Phụ nữ Afghanistan đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống mới

VOV.VN - Ngày 28/9, phụ nữ trên khắp Afghanistan đã đến các trạm bỏ phiếu để bỏ phiếu bầu Tổng thống mới.

Việc có đông phụ nữ đi bầu cử là một thành công tại Afghanistan do các tục lệ bảo thủ và an ninh không đảm bảo tại nước này. Nhiều phụ nữ Afghanistan hy vọng rằng, cuộc bầu cử sẽ giúp họ có thêm tự do và gia tăng bình đẳng nam nữ.

Một nữ cử tri Afghanistan cho biết: “Tôi đã đến đây để bỏ phiếu cho Tổng thống tiếp theo và tôi hy vọng rằng, Tổng thống tương lai của chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến phụ nữ và thanh niên”.

Người dân Afghanistan đi bỏ phiếu sáng 28/9. Ảnh: GulfToday

Theo Uỷ ban bầu cử độc lập Afghanistan, khoảng 40% trong số hơn 9 triệu cử tri đã đăng ký là phụ nữ. Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, hàng chục nghìn nhân viên an ninh Afghanistan đã được triển khai trên khắp 34 tỉnh ở nước này. Trước đó, phiến quân Taliban đã đe dọa cử tri phải tránh xa các điểm bỏ phiếu nếu không sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Tham gia tranh cử lần này, ban đầu có 18 ứng cử viên, song đã có 3 nhân vật quyết định rút. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, Ủy ban bầu cử đã không kịp cập nhật các lá phiếu và vẫn giữ nguyên tên 18 ứng cử viên. Trong số các ứng cử viên, hai nhân vật hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani và quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan Abdullah Abdullah./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Nổ gần điểm bỏ phiếu ở thành phố Kandahar
Afghanistan: Nổ gần điểm bỏ phiếu ở thành phố Kandahar

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra chỉ một giờ sau khi cử tri bắt đầu xếp hàng để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Afghanistan: Nổ gần điểm bỏ phiếu ở thành phố Kandahar

Afghanistan: Nổ gần điểm bỏ phiếu ở thành phố Kandahar

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra chỉ một giờ sau khi cử tri bắt đầu xếp hàng để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Bầu cử Tổng thống Afghanistan: Cuộc tái đấu giữa 2 nhân vật hàng đầu
Bầu cử Tổng thống Afghanistan: Cuộc tái đấu giữa 2 nhân vật hàng đầu

VOV.VN -Hàng triệu cử tri Afghanistan ngày 28/9 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này sau 2 lần trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Bầu cử Tổng thống Afghanistan: Cuộc tái đấu giữa 2 nhân vật hàng đầu

Bầu cử Tổng thống Afghanistan: Cuộc tái đấu giữa 2 nhân vật hàng đầu

VOV.VN -Hàng triệu cử tri Afghanistan ngày 28/9 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này sau 2 lần trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Afghanistan: Không liên hệ được với hơn 900 điểm bỏ phiếu
Afghanistan: Không liên hệ được với hơn 900 điểm bỏ phiếu

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan, hiện chưa rõ các trung tâm này có tiến hành bỏ phiếu hay không hay là bị Taliban buộc phải đóng cửa.

Afghanistan: Không liên hệ được với hơn 900 điểm bỏ phiếu

Afghanistan: Không liên hệ được với hơn 900 điểm bỏ phiếu

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan, hiện chưa rõ các trung tâm này có tiến hành bỏ phiếu hay không hay là bị Taliban buộc phải đóng cửa.