Những chương trình tạo nên thương hiệu Đà Nẵng

VOV.VN - Các chương trình “Thành phố 5 Không”, “Thành phố 3 Có”, “Thành phố 4 An” của Đà Nẵng giải quyết căn bản tình trạng nghèo đói, mù chữ, tệ nạn xã hội.

Hơn 20 năm trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng nay đã nhiều đổi thay. Các chương trình “Thành phố 5 Không”, “Thành phố 3 Có”, “Thành phố 4 An” đã góp phần giải quyết căn bản tình trạng nghèo đói, mù chữ, các tệ nạn xã hội... Các chương trình này mang dấu ấn riêng có, tạo nên thương hiệu và cũng là niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng”. 

Gia đình bà Trịnh Thị Kim Huyền ở tổ 29, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từng là hộ nghèo nhiều năm. Cả nhà 6 miệng ăn sống phụ thuộc đồng lương công nhân ít ỏi của chồng. Bà Huyền không có việc làm, ở nhà nuôi các con nhỏ. Nhiều năm qua, gia đình bà ở trong ngôi nhà cấp 4, mái tôn sập sệ. Mỗi khi trời mưa, nước dột tứ bề, gió bão phải sang nhà hàng xóm trú tránh.

Mới đây, gia đình bà Huyền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 35 triệu đồng, bà vay mượn thêm xây được ngôi nhà kiên cố, không còn lo sợ mưa bão đến. 

"Trước đây, hoàn cảnh nhà dột nát, bị mối ăn nên không ở được 4 năm nay. Hiện nay có nhà mới nên gia đình tôi rất vui. Ngoài hỗ trợ tiền xây nhà, hai vợ chồng còn được hỗ trợ bảo hiểm và tiền học bổng cho 2 cháu"- bà Huyền nói.

Hỗ trợ hộ nghèo làm nhà chỉ là một trong số các nhiệm vụ cụ thể khi thực hiện các chương trình “5 Không”, “3 Có” và “4 An” của thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2.000, thành phố Đà Nẵng đề ra Chương trình “Thành phố 5 Không”, tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Cả thành phố hướng đến mục tiêu: không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của. Đến năm 2005, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chương trình “Thành phố 3 Có”: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Năm 2016, thành phố có thêm chương trình “Thành phố 4 An” đó là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội.

Sau gần 20 năm thực hiện các chương trình, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: xóa hết 850 hộ đói, cơ bản không còn hộ nghèo đặc biệt, hơn 90% số học sinh bỏ học chuyển sang học bổ túc hoặc học nghề, cơ bản không còn tình trạng lang thang ăn xin. Đà Nẵng đầu tư xây dựng và bố trí cho thuê gần 10.000 căn hộ nhà ở xã hội; hàng năm giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 3,4%.

Gắn bó từ những ngày đầu triển khai Chương trình “Thành phố 5 Không”, ông Nguyễn Hoàng Long, Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, các chương trình "5 Không", "3 Có" và sau này là "4 An" của Đà Nẵng đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc đương thời, tạo tiền đề cho việc tiếp tục giải quyết những vấn đề xã hội quan trọng, cơ bản, lâu dài trên tầm cao mới cho sự phát triển hài hòa, toàn diện của thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Long nhìn nhận, chưa phải Chương trình “Thành phố 5 Không” lúc bấy giờ đã hoàn hảo, các mục tiêu đều đã hoàn thành, mọi yêu cầu đã được thực hiện,... nhưng những gì đạt được là rất có ý nghĩa trên nhiều mặt và rất đáng trân trọng vì tính nhân văn, sự cần thiết, phù hợp với tình hình lúc bấy giờ. 

 “Thành công của Chương trình “Thành phố 5 Không” là thành công của một chủ trương đúng, phù hợp với thực tế, đáp ứng được mong muốn của người dân. Đó còn là thành công của việc tổ chức thực tiễn để đưa chủ trương vào cuộc sống và sự tham gia tích cực với ý thức công dân cao đẹp của nhân dân thành phố.”

Những chương trình, cách làm của Đà Nẵng đã tạo ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè du khách trong và ngoài nước. Đà Nẵng vinh dự luôn có tên trong bảng xếp hạng những điểm đến hấp dẫn, thành phố đáng sống, thành phố an bình do các tạp chí du lịch, trang web có uy tín quốc tế bình chọn.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, các Chương trình “5 Không", "3 Có", "4 An” đã mang dấu ấn riêng có, tạo nên thương hiệu và cũng là niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng. Bài học kinh nghiệm lớn đúc rút từ các chương trình tạo nên thương hiệu Đà Nẵng, đó là biết đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu. Đây cũng chính là một trong 5 bài học được rút ra trong nhiệm kỳ qua, được nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 sắp khai mạc vào cuối tháng 10 tới.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố luôn quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội với mục tiêu hướng đến cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo bước phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng. 

“Quan điểm chủ trương nhất quán của thành phố là phát triển gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Đây là vấn đề khó khăn, phức tạp và thực hiện lâu dài, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền và người dân thành phố chung sức đồng lòng, thực hiện tốt các chủ trương xây dựng thành phố “5 Không", "3 Có”, “4 An” và xây dựng văn hóa văn minh đô thị với quyết tâm cao hơn, phù hợp với tình hình phát triển của thành phố trong giai đoạn mới”- ông Nguyễn Văn Quảng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại
Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại

VOV.VN - Cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ" được phát động nhằm phục hồi thị trường khách du lịch nội địa sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại

Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại

VOV.VN - Cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ" được phát động nhằm phục hồi thị trường khách du lịch nội địa sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất
Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất

VOV.VN - Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng dự kiến âm 9%. Đây là thông tin được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 23 diễn ra sáng nay (2/10).

 Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất

Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất

VOV.VN - Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng dự kiến âm 9%. Đây là thông tin được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 23 diễn ra sáng nay (2/10).

Đà Nẵng xếp hạng A về An toàn thông tin 2019
Đà Nẵng xếp hạng A về An toàn thông tin 2019

VOV.VN - Xếp hạng A chính là sự ghi nhận với những nỗ lực của Đà Nẵng trong quá trình dài nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Đà Nẵng xếp hạng A về An toàn thông tin 2019

Đà Nẵng xếp hạng A về An toàn thông tin 2019

VOV.VN - Xếp hạng A chính là sự ghi nhận với những nỗ lực của Đà Nẵng trong quá trình dài nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.