Phương Tây sắp áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 3/4, Đức cho biết, phương Tây sẽ đồng ý áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới.

Đức cho biết phương Tây đang thảo luận và thống nhất áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới, sau khi Ukraine ngày 3/4 cáo buộc Nga có hành động thảm sát dân thường ở thành phố Bucha, nhưng Moscow phủ nhận.

“Tổng thống Putin và những người ủng hộ ông ấy sẽ chứng kiến hậu quả sau những hành động của mình”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.  

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, Liên minh châu Âu (EU) nên thảo luận về việc dừng nhập khẩu khí đốt của Nga.

Đức, đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận đối với năng lượng nhập khẩu từ Nga, cho rằng nền kinh của nước này và các nước châu Âu khác vẫn phụ thuộc vào năng lượng của Moscow.  

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Luigi Di Maio cho biết, các sự kiện ở thành phố Bucha “sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt mới” và không loại trừ khả năng “trong vài giờ tới có thể nổ ra một cuộc tranh luận về vấn đề nhập khẩu hydrocacbon từ Nga”. Ông Di Maio nói rằng Italy sẽ không phủ quyết gói trừng phạt thứ năm nhằm vào Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định, những đòn trừng phạt liên tiếp của phương Tây không thể cô lập hoàn toàn Nga.

“Cô lập hoàn toàn Nga là điều không thể trong thế giới hiện đại. Thế giới rộng lớn hơn nhiều so với châu Âu. Vì vậy, sớm hay muộn chúng ta sẽ phải đối thoại cho dù muốn hay không”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 3/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ đạt doanh thu khí đốt cao kỷ lục, “vô hiệu hóa” lệnh trừng phạt của phương Tây
Nga sẽ đạt doanh thu khí đốt cao kỷ lục, “vô hiệu hóa” lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Nga sẽ đạt được doanh thu cao kỷ lục từ việc mua bán khí tự nhiên trong năm nay do giá khí đốt tăng cao trên thị trường giao ngay, Janis Kluge - nhà nghiên cứu về khu vực Á - Âu tại Quỹ Chính trị và Khoa học Đức cho hay.

Nga sẽ đạt doanh thu khí đốt cao kỷ lục, “vô hiệu hóa” lệnh trừng phạt của phương Tây

Nga sẽ đạt doanh thu khí đốt cao kỷ lục, “vô hiệu hóa” lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Nga sẽ đạt được doanh thu cao kỷ lục từ việc mua bán khí tự nhiên trong năm nay do giá khí đốt tăng cao trên thị trường giao ngay, Janis Kluge - nhà nghiên cứu về khu vực Á - Âu tại Quỹ Chính trị và Khoa học Đức cho hay.

Phương Tây đang trả giá vì kế hoạch trừng phạt nhằm “nhấn chìm” nền kinh tế Nga
Phương Tây đang trả giá vì kế hoạch trừng phạt nhằm “nhấn chìm” nền kinh tế Nga

VOV.VN - Đồng rúp đang có dấu hiệu hồi phục đặt câu hỏi về hiệu quả của các lệnh trừng phạt chưa từng có mà phương Tây áp đặt lên Nga giữa bối cảnh chính những nước này cũng đang chịu tác động từ những biện pháp đó.

Phương Tây đang trả giá vì kế hoạch trừng phạt nhằm “nhấn chìm” nền kinh tế Nga

Phương Tây đang trả giá vì kế hoạch trừng phạt nhằm “nhấn chìm” nền kinh tế Nga

VOV.VN - Đồng rúp đang có dấu hiệu hồi phục đặt câu hỏi về hiệu quả của các lệnh trừng phạt chưa từng có mà phương Tây áp đặt lên Nga giữa bối cảnh chính những nước này cũng đang chịu tác động từ những biện pháp đó.

Lạm phát châu Âu tăng kỷ lục, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất đối phó khủng hoảng
Lạm phát châu Âu tăng kỷ lục, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất đối phó khủng hoảng

VOV.VN - Chi phí năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới lạm phát ở châu Âu, với mức giá đã tăng 44,7% trong tháng trước.

Lạm phát châu Âu tăng kỷ lục, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất đối phó khủng hoảng

Lạm phát châu Âu tăng kỷ lục, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất đối phó khủng hoảng

VOV.VN - Chi phí năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn tới lạm phát ở châu Âu, với mức giá đã tăng 44,7% trong tháng trước.