Phương Tây thừa nhận quân đội Nga vẫn còn sức mạnh chiến đấu lớn sau gần 2 tháng chiến sự

VOV.VN - Phát ngôn viên John Kirby của Bộ Quốc phòng Mỹ nói với báo giới vào hôm 17/4 (giờ địa phương): "Chúng tôi đánh giá rằng nhìn chung Nga vẫn còn phần lớn năng lực chiến đấu mà họ đã chuẩn bị".

Ngoài ra, hiện nay Nga còn tăng cường thêm 11 nhóm chiến thuật tiểu đoàn mới cho chiến trường Ukraine, theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, cũng vào hôm 17/4. Ông này cho biết, mỗi nhóm như thế gồm khoảng từ 800 đến 1.000 quân nhân.

Vị quan chức này giải thích: "Giờ họ tập trung lực lượng của họ vào một khu vực địa lý nhỏ hơn ở riêng Donbass và ở phía Nam Ukraine.

Hồi 8/4, quan chức Lầu Năm Góc cho biết Nga còn khoảng 85% năng lực quân sự sau các cuộc giao tranh ở Ukraine. Còn hôm 17/4, ông Kirby từ chối đưa ra con số phần trăm cụ thể khi được phóng viên hỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine: Nga đã bắt đầu trận chiến Donbass
Tổng thống Ukraine: Nga đã bắt đầu trận chiến Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky và các cố vấn của mình vừa tuyên bố vào hôm 17/4: Giai đoạn 2 của cuộc tiến công do Nga phát động đã bắt đầu. Theo họ, chiến sự ác liệt đã diễn ra ở các mặt trận Kharkov và Donetsk-Lugansk (Donbass).

Tổng thống Ukraine: Nga đã bắt đầu trận chiến Donbass

Tổng thống Ukraine: Nga đã bắt đầu trận chiến Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky và các cố vấn của mình vừa tuyên bố vào hôm 17/4: Giai đoạn 2 của cuộc tiến công do Nga phát động đã bắt đầu. Theo họ, chiến sự ác liệt đã diễn ra ở các mặt trận Kharkov và Donetsk-Lugansk (Donbass).

Mỹ đang cạn dần tên lửa chống tăng Javelin gửi cho Ukraine
Mỹ đang cạn dần tên lửa chống tăng Javelin gửi cho Ukraine

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Cancian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vừa tính rằng sau khi gửi 1/3 kho hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, Mỹ có thể đang cạn dần thứ vũ khí quan trọng cho phòng thủ nội địa và có thể cả các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài.

Mỹ đang cạn dần tên lửa chống tăng Javelin gửi cho Ukraine

Mỹ đang cạn dần tên lửa chống tăng Javelin gửi cho Ukraine

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Cancian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vừa tính rằng sau khi gửi 1/3 kho hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine, Mỹ có thể đang cạn dần thứ vũ khí quan trọng cho phòng thủ nội địa và có thể cả các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài.

Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"
Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"

VOV.VN - Chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổi ông lấy các binh lính và người dân Mariupol.

Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"

Lãnh đạo đối lập của Ukraine: "Hãy đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol"

VOV.VN - Chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổi ông lấy các binh lính và người dân Mariupol.

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu
Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy uy lực của tên lửa chống tăng Javelin (hoạt động theo cơ chế dẫn đường tự động với độ chính xác lớn) lao từ trên cao xuống nóc mục tiêu, tạo hiệu quả tác chiến lớn. Tên lửa có khả năng vượt qua cả hệ thống giáp phản ứng nổ của xe tăng.

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

Tên lửa Javelin đánh thẳng vào nóc xe tăng và thiết giáp, hạ gục mục tiêu

VOV.VN - Clip sau cho thấy uy lực của tên lửa chống tăng Javelin (hoạt động theo cơ chế dẫn đường tự động với độ chính xác lớn) lao từ trên cao xuống nóc mục tiêu, tạo hiệu quả tác chiến lớn. Tên lửa có khả năng vượt qua cả hệ thống giáp phản ứng nổ của xe tăng.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài
Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Cuộc chiến này làm xáo trộn lục địa châu Âu và có thể gây bất ổn hơn nữa cho hệ thống quốc tế. Không những vậy, nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Cuộc chiến này làm xáo trộn lục địa châu Âu và có thể gây bất ổn hơn nữa cho hệ thống quốc tế. Không những vậy, nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh
Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài CNN (Mỹ), Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định nước này không chỉ vì để chấm dứt chiến tranh với Nga mà sẵn lòng từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài CNN (Mỹ), Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định nước này không chỉ vì để chấm dứt chiến tranh với Nga mà sẵn lòng từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông.

Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)
Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)

VOV.VN - Thời gian qua, quân đội Nga đã tiến đánh thành phố chiến lược Mariupol (Ukraine) một cách khó nhọc. Mãi đến gần đây, họ mới chiếm được cơ bản thành phố này, ngoại trừ khu vực nhà máy luyện kim Azovstal.

Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)

Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)

VOV.VN - Thời gian qua, quân đội Nga đã tiến đánh thành phố chiến lược Mariupol (Ukraine) một cách khó nhọc. Mãi đến gần đây, họ mới chiếm được cơ bản thành phố này, ngoại trừ khu vực nhà máy luyện kim Azovstal.

Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol
Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, tất cả các binh lính Ukraine đang cố thủ ở nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol nếu hạ vũ khí đầu hàng trong ngày 17/4 thì sẽ được bảo toàn mạng sống.

Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol

Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, tất cả các binh lính Ukraine đang cố thủ ở nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol nếu hạ vũ khí đầu hàng trong ngày 17/4 thì sẽ được bảo toàn mạng sống.