Putin: Người dân Ukraine phải tự quyết vận mệnh của mình

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Kiev và Donbass đối thoại với nhau và khẳng định người dân Ukraine phải tự quyết định tương lai của mình.

Theo Sputnik News, phát biểu ngày 4/9, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Việc sửa đổi Hiến pháp của Ukraine được nêu ra trong thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, việc này cần phải được thực hiện sau khi đã có các cuộc đối thoại giữa các đại diện của Kiev và vùng Donbass, bao gồm 2 nhà nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh AP

“Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của người dân Ukraine đối với tình trạng hỗn loạn hiện nay”, ông Putin tuyên bố.

“Việc Ukraine nằm trong quyền kiểm soát của người nước ngoài cũng như mọi vị trí quan trọng trong Chính phủ Ukraine đều do người nước ngoài điều hành là một sự xỉ nhục đối với người dân Ukraine”, ông Putin nói.

“Hiện tại, ở Ukraine không có những người điều hành trung thực và có năng lực hay sao? Dĩ nhiên là có chứ”, ông Putin khẳng định.

Tổng thổng Nga cũng nhấn mạnh, việc đối thoại giữa Kiev và Donbass là “chìa khóa” giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại ở Ukraine.

“Thật không may là các cuộc đối thoại như vậy đã không diễn ra”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, việc sửa đổi Hiến pháp tại Ukraine cho đến nay vẫn “không thay đổi cấu trúc quyền lực của nước này” và chỉ được thực hiện “bởi các nhóm chính trị đang muốn tranh giành quyền lực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 100 người thương vong
Đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 100 người thương vong

VOV.VN -Ngày 31/8, cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 100 người thương vong

Đụng độ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine, 100 người thương vong

VOV.VN -Ngày 31/8, cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine
Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Vụ nổ lựu đạn ở khu vực quốc hội Ukraine đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và hàng chục cảnh sát khác bị thương. Máu chảy lênh láng.

Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

Lựu đạn nổ, máu lênh láng bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine

VOV.VN - Vụ nổ lựu đạn ở khu vực quốc hội Ukraine đã khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và hàng chục cảnh sát khác bị thương. Máu chảy lênh láng.