Quan chức cấp cao nhóm họp chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2013

VOV.VN - Các quan chức đã thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm: tăng cường thương mại, đầu tư cơ sở hạ tầng… 

Hội nghị Quan chức cấp cao (SOM) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra trong các ngày 1-2/10 tại Bali, Indonesia đã tập trung trao đổi và thảo luận các vấn đề liên quan đến tăng cường thương mại, đầu tư cơ sở hạ tầng và cải thiện kết nối khu vực. 

Tổng vụ trưởng châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi, Bộ Ngoại giao Indonesia, Yuri Thamrin cho biết, hội nghị đã xem xét và ủng hộ 20 sáng kiến của nước chủ nhà liên quan đến các nội dung chủ yếu nói trên.

Các sáng kiến này đáp ứng chủ đề “Châu Á - Thái Bình Dương tự cường: Động lực tăng trưởng toàn cầu” của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2013, với các nội dung chính là tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay và vai trò của APEC trong thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương; tầm nhìn APEC về kết nối trong cấu trúc quốc gia và khu vực đang hình thành; tăng trưởng bền vững gắn với công bằng, an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng. 

Các vấn đề đã được các quan chức cấp cao APEC nhất trí gồm hỗ trợ cho các hệ thống thương mại đa phương và để đạt được kết quả cụ thể tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), sẽ diễn ra tại Bali trong tháng 12 tới; thúc đẩy mở rộng thương mại dịch vụ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tăng cường mở rộng kết nối trong khu vực APEC, đồng thời cũng hỗ trợ cho kết nối của ASEAN; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư trong khu vực; tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển nhân viên cứu trợ góp phần vào những nỗ lực cứu trợ và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học xuyên biên giới để tạo điều kiện cho sinh viên và các nhà nghiên cứu; hỗ trợ cho sự phát triển của ngành du lịch nhằm khuyến khích du lịch trong khu vực; và nâng cao khả năng cạnh tranh thương mại của các nền kinh tế thành viên. 

Hội nghị SOM APEC tại Bali là cuộc họp thứ 4 và cuối cùng của quan chức cấp cao APEC được tổ chức trong năm nay, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2013, cũng sẽ diễn ra tại Bali trong các ngày 7-8/10.

APEC được thành lập năm 1989 với mục đích chính tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực, bao gồm 21 nền kinh tế thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của APEC đã tăng mạnh từ 2,5 tỷ USD năm 1994, lên 10,6 tỷ USD năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APEC: nguồn lực mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu
APEC: nguồn lực mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

(VOV) - Dư luận kỳ vọng APEC có thể đưa ra các giải pháp góp phần phục hồi và phát triển kinh tế toàn cầu.

APEC: nguồn lực mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

APEC: nguồn lực mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

(VOV) - Dư luận kỳ vọng APEC có thể đưa ra các giải pháp góp phần phục hồi và phát triển kinh tế toàn cầu.

Thái Lan xin đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2022
Thái Lan xin đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2022

(VOV) - Thái Lan sẵn sàng là đối tác góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư của khu vực.

Thái Lan xin đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2022

Thái Lan xin đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2022

(VOV) - Thái Lan sẵn sàng là đối tác góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư của khu vực.