Quan chức cấp cao thương mại Trung - Mỹ điện đàm

VOV.VN - Sáng nay (9/10), các quan chức cấp cao thương mại Trung – Mỹ đã tiến hành cuộc gọi video trong một nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

Cuộc điện đàm được thực hiện giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc tham gia Đối thoại Kinh tế toàn diện Trung-Mỹ và Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Thông tin từ phía Trung Quốc cho hay, hai bên đã tiến hành trao đổi một cách “thiết thực, thẳng thắn và mang tính xây dựng” về các vấn đề trên 3 lĩnh vực.

Theo đó, hai bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ kinh tế thương mại Trung - Mỹ đối với hai nước và thế giới, cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi và hợp tác kinh tế thương mại song phương. Hai bên đã trao đổi quan điểm về việc thực hiện Hiệp định Thương mại Trung – Mỹ, đồng thời bày tỏ các mối quan tâm cốt lõi của mình và nhất trí giải quyết các mối quan tâm hợp lý của nhau thông qua tham vấn.

Thông cáo báo chí của Bắc Kinh cho biết, nước này đã giao thiệp về việc hủy bỏ thuế quan bổ sung và các lệnh trừng phạt, đồng thời nêu rõ lập trường về mô hình phát triển kinh tế và các chính sách công nghiệp của Trung Quốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển lành mạnh và phục hồi kinh tế thế giới.

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa Phó Thủ tướng Lưu Hạc với Đại diện Thương mại Mỹ và diễn ra sau bài phát biểu của bà Katherine Tai về chính sách thương mại với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Biden.

Hôm 6/10 vừa qua, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã có cuộc gặp trực tiếp được hai bên đánh giá là “mang tính xây dựng” tại Zurich, Thụy Sĩ. Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang cho thấy các dấu hiệu cải thiện sau cuộc điện đàm ngày 10/9 giữa nguyên thủ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung đàm phán hủy bỏ thuế quan và lệnh trừng phạt
Mỹ - Trung đàm phán hủy bỏ thuế quan và lệnh trừng phạt

VOV.VN - Trung Quốc đang đàm phán với Mỹ nhằm hủy bỏ các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt thương mại mà 2 nước áp đặt với nhau.

Mỹ - Trung đàm phán hủy bỏ thuế quan và lệnh trừng phạt

Mỹ - Trung đàm phán hủy bỏ thuế quan và lệnh trừng phạt

VOV.VN - Trung Quốc đang đàm phán với Mỹ nhằm hủy bỏ các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt thương mại mà 2 nước áp đặt với nhau.

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không
Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, Mỹ sẽ phải “đau đầu” cân nhắc có trừng phạt Ấn Độ vì mua tổ hợp S-400 của Nga hay không, bởi việc gây thất vọng cho một đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không đáng làm để rủi ro, nhất là sau thỏa thuận AUKUS cũng như việc rút quân khỏi Afghanistan.

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không

Ấn Độ mua S-400 của Nga, Mỹ “đau đầu” vì lựa chọn trừng phạt hay không

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, Mỹ sẽ phải “đau đầu” cân nhắc có trừng phạt Ấn Độ vì mua tổ hợp S-400 của Nga hay không, bởi việc gây thất vọng cho một đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không đáng làm để rủi ro, nhất là sau thỏa thuận AUKUS cũng như việc rút quân khỏi Afghanistan.

Truyền thông Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ-Trung ở Zurich vẫn bất đồng nghiêm trọng
Truyền thông Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ-Trung ở Zurich vẫn bất đồng nghiêm trọng

VOV.VN - Cuộc gặp được cả hai bên đánh giá là “mang tính xây dựng”, song theo truyền thông Trung Quốc hai nước vẫn còn những bất đồng nghiêm trọng.  

Truyền thông Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ-Trung ở Zurich vẫn bất đồng nghiêm trọng

Truyền thông Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ-Trung ở Zurich vẫn bất đồng nghiêm trọng

VOV.VN - Cuộc gặp được cả hai bên đánh giá là “mang tính xây dựng”, song theo truyền thông Trung Quốc hai nước vẫn còn những bất đồng nghiêm trọng.