Quan chức Đức kêu gọi người dân mặc nhiều áo và chịu lạnh để trừng phạt Nga

VOV.VN - Một quan chức Đức đã kêu gọi người dân hạ nhiệt độ sưởi trong phòng và mặc nhiều quần áo hơn như một biện pháp giảm sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga.

Peter Hauk, Bộ trưởng Nông nghiệp của bang Baden-Württemberg, đã kêu gọi hạ nhiệt độ phòng của hệ thống sưởi trung tâm xuống 15 độ C thay vì 20 độ C, như một biện pháp cho phép Đức nói “không” ngay lập tức với khí đốt của Nga.

“Bạn có thể chịu được 15 độ C trong mùa đông nếu mặc áo len. Không ai chết vì điều này cả”, ông Hauk nói.

Nhận xét của ông Peter Hauk, một thành viên của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, đã nhận sự phản ứng mạnh mẽ từ Hiệp hội Người thuê nhà Đức. Họ cho rằng ông Hauk không hiểu nhu cầu của người cao tuổi hoặc những người làm việc tại nhà.

Mặc dù hiệp hội thừa nhận rằng châu Âu cần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, nhưng họ cảnh báo rằng việc hạ nhiệt độ phòng và mặc nhiều quần áo hơn có thể khiến mọi người đổ bệnh trong những tháng mùa đông.

Hiệp hội nói thêm rằng, liên quan đến chỗ ở cho thuê, chủ nhà ở Đức có nghĩa vụ pháp lý đảm bảo các phòng được sưởi ấm đến 22 độ C và lắp đặt hệ thống thông gió thích hợp để ngăn ngừa sự tích tụ hơi ẩm và nấm mốc xâm nhập.  

Liên minh châu Âu (EU) sẽ loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt của Nga vào năm 2030, bắt đầu bằng việc giảm dần nhu cầu về khí đốt của Nga trong năm 2022. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, khu vực “không thể dựa vào một nhà cung cấp đang đưa ra những mối đe dọa rõ ràng”.

Giá nhiên liệu và năng lượng chắc chắn sẽ tăng sau khi Đức loại bỏ nguồn cung năng lượng của Nga, chiếm lần lượt 55% và 35% lượng khí đốt và dầu nhập khẩu của nước này. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo việc ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga sẽ gây ra những hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế nước này.

Nga gần đây đã tuyên bố đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây và cho biết họ sẽ yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng rúp thay vì USD hoặc euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu
Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Moscow sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí, nếu các nước châu Âu từ chối tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Moscow sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí, nếu các nước châu Âu từ chối tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble
G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

VOV.VN - Nhóm G7 đã nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck ngày 28/3 cho biết.

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

G7 từ chối thanh toán tiền mua khí đốt Nga bằng đồng ruble

VOV.VN - Nhóm G7 đã nhất trí từ chối yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng ruble, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck ngày 28/3 cho biết.

Thỏa thuận khí đốt Mỹ - EU có thể gây ra thảm họa khí hậu
Thỏa thuận khí đốt Mỹ - EU có thể gây ra thảm họa khí hậu

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động môi trường, một thỏa thuận giữa Mỹ và EU được công bố hôm 25/3, dự kiến cung cấp thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ vào thị trường châu Âu, có thể “gây ra thảm họa cho khí hậu”.

Thỏa thuận khí đốt Mỹ - EU có thể gây ra thảm họa khí hậu

Thỏa thuận khí đốt Mỹ - EU có thể gây ra thảm họa khí hậu

VOV.VN - Theo các nhà hoạt động môi trường, một thỏa thuận giữa Mỹ và EU được công bố hôm 25/3, dự kiến cung cấp thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ vào thị trường châu Âu, có thể “gây ra thảm họa cho khí hậu”.