Quan chức NATO đánh giá khả năng Nga tấn công các nước Baltic

VOV.VN - Theo ông Bauer, nếu nhìn vào tình thế binh sỹ Nga ở Belarus, câu trả lời là có. Tuy nhiên, cũng cần phải xem có dấu hiệu nào cho thấy Nga hay Belarus có ý định làm tổn hại các nước Baltic hay không.

Bất chấp một số cảnh báo gần đây cho rằng Nga có thể đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh, NATO không thấy có dấu hiệu nào về việc Moscow sẵn sàng ra lệnh tấn công các nước Baltic.

Phát biểu với báo giới tại Vilnius ngày 7/2, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, ông Rob Bauer, đã phân tích việc Nga có đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các nước Đông Bắc Âu hay không.

“Nếu nhìn vào tình thế binh sỹ Nga ở Belarus, câu trả lời là có. Bạn cần phải xem xét về mặt quân sự, liệu đó có phải là mối đe dọa đối với các nước Baltic hay không, đặc biệt là Litva. Nhưng tất nhiên cũng cần phải nhìn vào ý đồ. Có dấu hiệu nào cho thấy Nga hay Belarus có ý định làm tổn hại các nước Baltic, đặc biệt là Litva hay không?”, ông Bauer nói.

Theo ông Bauer, NATO không nhận thấy Nga có “ý đồ” tấn công và liên minh này cũng không dự đoán một cuộc tấn công của Nga vào vùng đất của NATO, dù trực tiếp hay thông qua Belarus.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẵn sàng điều thêm 350 binh sỹ tới Litva.

Tuyên bố của ông Bauer đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Nga đưa các đơn vị chiến đấu với số lượng lên tới “30.000 người” trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz tới các thao trường huấn luyện ở Belarus. Ông Stoltenberg cảnh báo số lượng binh sỹ Nga tập trung tại Belarus - nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô – hiện nay là lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Sự gia tăng đột biến số binh sỹ Nga hiện diện tại Belarus trùng với thời điểm cuộc tập trận “Giải pháp liên minh 2022” giữa 2 nước từ ngày 10/2 tới.

Tháng trước, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố các cuộc tập trận quân sự giữa Nga và Belarus trong tháng 2 có thể liên quan tới kế hoạch tấn công Ukraine.

Đầu tháng 1/2022, Thủ tướng Estnonia - Kaja Kallas nói rằng các nước Baltic đã bắt đầu thảo luận về việc tăng số lượng binh sỹ NATO trong khu vực để đối phó mối đe dọa từ Nga.

“Nếu nhìn vào bản đồ, các nước Baltic là một bán đảo của NATO, vì thế chúng tôi có những lo ngại”, bà Kallas nói.

Từ nhiều tháng qua, Mỹ và châu Âu lo ngại Nga có kế hoạch tấn công Ukraine trong tương lai gần khi Nga tập trung binh sỹ và khí tài gần biên giới với Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ báo buộc và khẳng định nước này chỉ điều động binh sỹ bên trong lãnh thổ, đồng thời kêu gọi NATO đảm bảo an ninh bằng cách hạn chế việc mở rộng tới gần biên giới Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO
Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

Tổng thống Nga cảnh báo về mối đe dọa xung đột khi Ukraine là thành viên NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin cảnh báo về mối đe dọa xung đột quân sự đối với Moscow, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO.

Nga yêu cầu NATO làm rõ quan điểm về an ninh
Nga yêu cầu NATO làm rõ quan điểm về an ninh

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, NATO cần giải thích với Nga về vấn đề này bởi đây là vấn đề mấu chốt xác định các đề xuất giữa hai bên trong tương lai.

Nga yêu cầu NATO làm rõ quan điểm về an ninh

Nga yêu cầu NATO làm rõ quan điểm về an ninh

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, NATO cần giải thích với Nga về vấn đề này bởi đây là vấn đề mấu chốt xác định các đề xuất giữa hai bên trong tương lai.

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ukraine không giúp củng cố an ninh của NATO
Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ukraine không giúp củng cố an ninh của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga ngày 30/1 cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO và không có khả năng đóng góp vào việc củng cố an ninh của liên minh.

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ukraine không giúp củng cố an ninh của NATO

Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ukraine không giúp củng cố an ninh của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga ngày 30/1 cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO và không có khả năng đóng góp vào việc củng cố an ninh của liên minh.