Quan chức Nga chỉ trích việc Anh trợ giúp Đan Mạch điều tra sự cố ống dẫn khí

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc Anh đề xuất trợ giúp Đan Mạch điều tra về vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 cũng giống như "cáo đấu tranh cho quyền lợi của gà".

Bình luận trên được bà Zakharova đăng tải trên kênh Telegram của mình vào hôm 1/10.

Cho tới nay, người ta đã phát hiện được 4 nơi rò rỉ trong hệ thống các đường ống dẫn khí đốt nói trên. Vị trí rò rỉ mới nhất là do lực lượng tuần duyên Thụy Điển phát hiện ra.

Trước đó, vào ngày 26/9, công ty Nord Stream AG báo cáo có 3 vị trí của các hệ thống ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị hư hại chưa từng có tiền lệ.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow "quan ngại sâu sắc trước tin tức này" và không loại bỏ khả năng sự cố đường ống này là do bị phá hoại.

Các nhà địa chấn học của Thụy Điển sau đó thông báo rằng đã ghi nhận được 2 vụ nổ dọc theo các đường ống dẫn khí này vào ngày 26/9.

Tổng thống Nga Putin khẳng định phương Tây chịu trách nhiệm về tình hình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Zelensky tạm hoãn việc giải ngũ quân nhân
Tổng thống Ukraine Zelensky tạm hoãn việc giải ngũ quân nhân

VOV.VN - Theo sắc lệnh mới ký của Tổng thống Zelensky, các công dân Ukraine nhập ngũ vào năm 2021 sẽ tiếp tục tại ngũ cho đến khi Kiev công bố lệnh giải ngũ.

Tổng thống Ukraine Zelensky tạm hoãn việc giải ngũ quân nhân

Tổng thống Ukraine Zelensky tạm hoãn việc giải ngũ quân nhân

VOV.VN - Theo sắc lệnh mới ký của Tổng thống Zelensky, các công dân Ukraine nhập ngũ vào năm 2021 sẽ tiếp tục tại ngũ cho đến khi Kiev công bố lệnh giải ngũ.

Tổng thống Nga Putin gọi nhập ngũ thêm 120.000 công dân
Tổng thống Nga Putin gọi nhập ngũ thêm 120.000 công dân

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa ký một sắc lệnh cho chiến dịch tuyển quân nghĩa vụ mới theo thông lệ vào mùa thu, trong đó 120.000 công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Nga Putin gọi nhập ngũ thêm 120.000 công dân

Tổng thống Nga Putin gọi nhập ngũ thêm 120.000 công dân

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa ký một sắc lệnh cho chiến dịch tuyển quân nghĩa vụ mới theo thông lệ vào mùa thu, trong đó 120.000 công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10
Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10

VOV.VN - Công ty Gazprom PJSC của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italy bắt đầu từ ngày 1/10 làm leo thang cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu

Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10

Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Italy từ 1/10

VOV.VN - Công ty Gazprom PJSC của Nga đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Italy bắt đầu từ ngày 1/10 làm leo thang cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu

Ukraine đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật
Ukraine đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho rằng, nước này đang đối mặt một nguy cơ “rất cao” là Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực tạo ra thay đổi lớn trên chiến trường.

Ukraine đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

Ukraine đánh giá khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho rằng, nước này đang đối mặt một nguy cơ “rất cao” là Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực tạo ra thay đổi lớn trên chiến trường.

Ai được hưởng lợi từ kịch bản Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại?
Ai được hưởng lợi từ kịch bản Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại?

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, các nước Baltic, Phần Lan, Ukraine và Mỹ đều có động cơ logic để đứng sau các hư hại xảy ra với đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đi kèm với đó là các rủi ro về chính trị, chiến lược và an ninh.

Ai được hưởng lợi từ kịch bản Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại?

Ai được hưởng lợi từ kịch bản Dòng chảy phương Bắc bị phá hoại?

VOV.VN - Giới quan sát nhận định, các nước Baltic, Phần Lan, Ukraine và Mỹ đều có động cơ logic để đứng sau các hư hại xảy ra với đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc, đi kèm với đó là các rủi ro về chính trị, chiến lược và an ninh.

Rò rỉ bí hiểm bên trong đường ống dẫn khí ngầm của Nga dưới biển
Rò rỉ bí hiểm bên trong đường ống dẫn khí ngầm của Nga dưới biển

VOV.VN - Các nước châu Âu hôm 27/9 chạy đua điều tra các vụ rò rỉ chưa được lý giải ở 2 đường ống dẫn khí đốt của Nga chạy dưới Biển Baltic gần Thụy Điển và Đan Mạch. Cơ sở hạ tầng này nằm ở tâm điểm cuộc khủng hoảng năng lượng từ khi Nga bắt đầu mở cuộc tấn công vào Ukraine.

Rò rỉ bí hiểm bên trong đường ống dẫn khí ngầm của Nga dưới biển

Rò rỉ bí hiểm bên trong đường ống dẫn khí ngầm của Nga dưới biển

VOV.VN - Các nước châu Âu hôm 27/9 chạy đua điều tra các vụ rò rỉ chưa được lý giải ở 2 đường ống dẫn khí đốt của Nga chạy dưới Biển Baltic gần Thụy Điển và Đan Mạch. Cơ sở hạ tầng này nằm ở tâm điểm cuộc khủng hoảng năng lượng từ khi Nga bắt đầu mở cuộc tấn công vào Ukraine.