Quan chức ngoại giao hàng đầu EU thăm Cuba

VOV.VN - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini ngày 3/1 đã tới La Habana bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba.

Trong một thông báo, Văn phòng các vấn đề đối ngoại của Liên minh châu Âu cho biết, bà Mogherini sẽ tái khẳng định mối quan hệ mạnh mẽ giữa Liên minh châu Âu và Cuba, đồng thời bảo vệ việc thực hiện nhanh chóng và tham vọng Thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini (giữa) tại Cuba. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh mối quan hệ ấm lên giữa Cuba và Mỹ giai đoạn 2015- 2016, Liên minh châu Âu đã dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt với Cuba và đảm phán về thỏa thuận hợp tác chưa từng có này giữa hai bên.

Liên minh châu Âu hy vọng văn kiện được ký kết hồi cuối năm 2016 và được các bên phê chuẩn hồi tháng 11/2017 sẽ cho phép các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Cuba.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại thương Cuba Rodrigo Malmierca và Ngoại trưởng Bruno Rodriguez. Liên minh châu Âu là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Cuba và là nhà tài trợ số 1 về hợp tác phát triển và đầu tư nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng triệu cử tri Cuba tham gia bầu cử địa phương
Hàng triệu cử tri Cuba tham gia bầu cử địa phương

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Cuba ngày 26/11 đã tham gia cuộc bầu cử địa phương, bước đầu tiên trong tiến trình lựa chọn người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro.

Hàng triệu cử tri Cuba tham gia bầu cử địa phương

Hàng triệu cử tri Cuba tham gia bầu cử địa phương

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Cuba ngày 26/11 đã tham gia cuộc bầu cử địa phương, bước đầu tiên trong tiến trình lựa chọn người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro.

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba
Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

VOV.VN - Ngày 3/10, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington.

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Cuba: Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba

VOV.VN - Ngày 3/10, Chính phủ Mỹ đã ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao đang làm việc tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington.

Cuba tưởng niệm 1 năm ngày mất của Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro
Cuba tưởng niệm 1 năm ngày mất của Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro

VOV.VN - Người dân Cuba những ngày qua tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm 1 năm ngày mất của lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro (25/11/2016-25/11/2017).

Cuba tưởng niệm 1 năm ngày mất của Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro

Cuba tưởng niệm 1 năm ngày mất của Lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro

VOV.VN - Người dân Cuba những ngày qua tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm 1 năm ngày mất của lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro (25/11/2016-25/11/2017).

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ
Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

VOV.VN - Cuba cho biết, Ngoại trưởng nước này đã gặp người đồng cấp Triều Tiên ở La Havana ngày 22/11.

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

Cuba và Triều Tiên bác bỏ yêu cầu “đơn phương và tùy tiện” của Mỹ

VOV.VN - Cuba cho biết, Ngoại trưởng nước này đã gặp người đồng cấp Triều Tiên ở La Havana ngày 22/11.