Quan chức Ukraine tiết lộ thời gian giành lại bán đảo Crimea

VOV.VN - "Ukraine sẽ giành lại bán đảo Crimea trong 7 tháng", Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak cho hay.

Theo ông, văn hóa Nga sẽ bị cấm ở Crimea nếu Ukraine giành quyền kiểm soát bán đảo này. Ông cũng cho biết Kiev đang lên kế hoạch đưa ra một số hình phạt với những người có hộ chiếu Nga hoặc những "kẻ phản bội" trong khu vực.

"Ngay khi chúng tôi tiến vào, chúng tôi phải xóa sổ mọi thứ của Nga ở Crimea", ông Podoliak cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 6/4. Ông cho biết khu vực của những người nói tiếng Nga sẽ trở thành một phần của "không gian văn hóa Ukraine".

Thừa nhận bản thân nằm trong số những người có quan điểm quyết liệt nhất của giới lãnh đạo Ukraine, ông Podoliak cho biết, nếu Ukraine tiếp quản Crimea, người dân ở đây sẽ không được đọc văn học Nga hay xem phim Nga chứ chưa nói tới việc nói tiếng Nga ở nơi công cộng. Thay vào đó, ngôn ngữ này chỉ được phép sử dụng kín đáo.

Theo ông, những người từ chối tuân thủ sẽ phải rời đi. Người dân ở đây cũng đối mặt với cuộc điều tra quy mô lớn và "các hình phạt pháp lý" sẽ được áp dụng với bất kỳ ai chuyển từ quốc tịch Ukraine sang quốc tịch Nga hay những người bị quan chức Ukraine coi là "những kẻ phản bội hay hợp tác với đối phương”.

Ông Podoliak gọi quy trình trên là "các biện pháp giữ ổn định rất mạnh mẽ". Ông cũng tin rằng Ukraine sẽ giành lại Crimea trong 7 tháng.

Tuy nhiên, cố vấn của Tổng thống Ukraine không loại bỏ các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow về vấn đề Crimea, song cho rằng điện Kremlin trước tiên phải rút hết toàn bộ quân đội khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền.

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Trong lịch sử, Bán đảo này là một phần của Nga từ năm 1783 và chỉ được các nhà chức trách Liên Xô giao cho chính quyền Kiev kiểm soát vào năm 1954./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức LPR: Ukraine tái triển khai lực lượng phòng không đến Chasov Yar
Quan chức LPR: Ukraine tái triển khai lực lượng phòng không đến Chasov Yar

VOV.VN - Chasov Yar nằm ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cách Artyomovsk khoảng 11 km về phía Tây và cách Kramatorsk 25 km về phía Nam.

Quan chức LPR: Ukraine tái triển khai lực lượng phòng không đến Chasov Yar

Quan chức LPR: Ukraine tái triển khai lực lượng phòng không đến Chasov Yar

VOV.VN - Chasov Yar nằm ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cách Artyomovsk khoảng 11 km về phía Tây và cách Kramatorsk 25 km về phía Nam.

Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine
Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã ngăn chặn một nhóm gồm 20 đặc nhiệm Ukraine tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga, thống đốc vùng Bryansk cho biết.

Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine

Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã ngăn chặn một nhóm gồm 20 đặc nhiệm Ukraine tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga, thống đốc vùng Bryansk cho biết.

Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga
Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Theo một chuyên gia nhận định trên Business Insider, trong khi các nước phương Tây tập trung vào việc hỗ trợ nhiều xe tăng hơn cho Ukraine thì đó không chỉ là những gì Kiev thực sự cần.

Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga

Trở ngại cản bước Ukraine phản công Nga

VOV.VN - Theo một chuyên gia nhận định trên Business Insider, trong khi các nước phương Tây tập trung vào việc hỗ trợ nhiều xe tăng hơn cho Ukraine thì đó không chỉ là những gì Kiev thực sự cần.

Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công
Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công

VOV.VN - Hơn 1 năm sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Aleks - người từng là phiên dịch viên, đang diễn tập tiến công xuyên rừng với khẩu súng trường cầm trong tay, huấn luyện các binh sỹ thuộc một trong những đơn vị mới nhất của Ukraine cách phục kích quân đội đối phương.

Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công

Ukraine huấn luyện 40.000 binh sỹ thuộc các lữ đoàn đột kích tiến hành phản công

VOV.VN - Hơn 1 năm sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Aleks - người từng là phiên dịch viên, đang diễn tập tiến công xuyên rừng với khẩu súng trường cầm trong tay, huấn luyện các binh sỹ thuộc một trong những đơn vị mới nhất của Ukraine cách phục kích quân đội đối phương.

Quan chức Ukraine: Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow về Crimea
Quan chức Ukraine: Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow về Crimea

VOV.VN - Quan chức cấp cao Ukraine cho biết, nước này không loại trừ khả năng giành lại quyền kiểm soát Bán đảo Crimea bằng biện pháp quân sự.

Quan chức Ukraine: Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow về Crimea

Quan chức Ukraine: Kiev sẵn sàng đàm phán với Moscow về Crimea

VOV.VN - Quan chức cấp cao Ukraine cho biết, nước này không loại trừ khả năng giành lại quyền kiểm soát Bán đảo Crimea bằng biện pháp quân sự.