Quân đội Campuchia diễn tập quân sự với lính thuỷ đánh bộ Mỹ

Khoảng 500 binh sĩ RCAF tham gia các cuộc diễn tập, với nội dung tập trung chủ yếu vào giải cứu các nạn nhân chiến tranh

Ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Tướng Chhum Socheat thông báo Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) và lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập tại Campuchia từ ngày 27/2 đến 2/3 nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hoà bình.

Tướng Chhum Socheat cho biết các cuộc diễn tập sẽ được tiến hành tại ba địa điểm, một ở căn cứ hải quân thuộc tỉnh Preah Sihanouk, một ở Bộ chỉ huy tăng thiết giáp Campuchia (tỉnh Kampong Speu), và một ở căn cứ quân sự Pich Nil (Kampong Speu).

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết có khoảng 500 binh sĩ RCAF tham gia các cuộc diễn tập, với nội dung tập trung chủ yếu vào giải cứu các nạn nhân chiến tranh, cứu chữa người bị thương và vận chuyển lương thực cứu trợ. Tuy nhiên, Tướng Chhum Socheat không cho biết số lượng binh sĩ Mỹ tham gia diễn tập lần này.

Ngày 23/2, Sứ quán Mỹ tại Campuchia đã thông cáo báo chí về việc tàu chiến Mỹ USS Essex ghé thăm cảng Sihanoukville vào ngày 26/2, sau khi kết thúc cuộc tập trận đa quốc gia “Hổ mang vàng” tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên