Quân đội chiếm tỷ lệ cao trong Hội đồng chỉ đạo cải cách Thái Lan

VOV.VN - Sĩ quan quân đội hiện chiếm tỷ lệ cao, tới 1/4 số thành viên Hội đồng Chỉ đạo Cải cách quốc gia Thái Lan.

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan hôm qua (16/9) cho biết, Hội đồng Chỉ đạo Cải cách quốc gia gồm 200 thành viên, trong đó 50 thành viên là sĩ quan quân đội, 60 người là các cựu thành viên Hội đồng cải cách cuốc gia (NRC), số còn lại được lựa chọn từ các đảng phái chính trị, các nhà lập pháp và các học giả.

Sĩ quan quân đội Thái Lan. Ảnh: Photoshelter.

Trong khi đó, bà Rosana Tositrakul, một cựu thành viên của Hội đồng Cải cách Quốc gia (NRC) cho rằng, tỷ lệ công chức và sĩ quan quân đội được đề nghị trong Hội đồng Chỉ đạo Cải cách Quốc gia là khá cao, đây là một trong những nguyên nhân khiến nỗ lực trong công cuộc cải cách đất nước trước đây bị bế tắc.

Bà Rosana bày tỏ sự nghi ngờ công cuộc cải cách khó có thể thực hiện được nếu Hội đồng chỉ đạo mới có tới 90 trong tổng số 200 thành viên là công chức và sĩ quan quân đội, những người chỉ làm việc mang tính hành chính, giờ giấc; và cho rằng Hội đồng chỉ đạo phải gồm nhiều thành viên đến từ các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đại diện được cho người dân và hiểu những vấn đề xã hội cần được giải quyết.

Dư luận Thái Lan đa số ủng hộ việc mời các chính trị gia đại diện cho các đảng phái tham gia Hội đồng chỉ đạo cải cách, tuy nhiên, cũng khuyến cáo chỉ nên mời những chính trị gia có trình độ và tâm huyết mong muốn đóng góp chứ không mời những ngưới có ý định xấu, chỉ tìm cách ngăn cản công cuộc cải cách đất nước.

Đề cập đến vấn đề này, ông Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ cho biết, ông có thể giới thiệu một số thành viên tham gia Hội đồng chỉ đạo cải cách nếu được yêu cầu, nhưng họ không phải đại diện cho đảng Dân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia
Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong đó, Giáo sư Thienchai Kiranan là ứng cử viên duy nhất và được toàn thể các thành viên nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng Cải cách quốc gia.

Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia

Thái Lan bầu Chủ tịch Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong đó, Giáo sư Thienchai Kiranan là ứng cử viên duy nhất và được toàn thể các thành viên nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng Cải cách quốc gia.

Nghi phạm đánh bom Thái Lan thừa nhận sở hữu nhiều thiết bị gây nổ
Nghi phạm đánh bom Thái Lan thừa nhận sở hữu nhiều thiết bị gây nổ

VOV.VN - Nghi phạm này mang hộ chiếu Trung Quốc có tên là Yusufu Mieraili, bị bắt giữ hồi tuần trước tại biên giới Thái Lan và Campuchia.

Nghi phạm đánh bom Thái Lan thừa nhận sở hữu nhiều thiết bị gây nổ

Nghi phạm đánh bom Thái Lan thừa nhận sở hữu nhiều thiết bị gây nổ

VOV.VN - Nghi phạm này mang hộ chiếu Trung Quốc có tên là Yusufu Mieraili, bị bắt giữ hồi tuần trước tại biên giới Thái Lan và Campuchia.

Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10
Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Wissanu, phiên họp khai mạc này có ý nghĩa quan trọng, vì là dịp để bầu chọn Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng cải cách

Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10

Thái Lan: Hội đồng cải cách quốc gia sẽ khai mạc vào giữa tháng 10

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Wissanu, phiên họp khai mạc này có ý nghĩa quan trọng, vì là dịp để bầu chọn Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng cải cách

Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới
Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp mới gồm 315 điều có tôn chỉ mục đích nâng cao vai trò của công dân, tạo ra một nền chính trị trong sạch và cân bằng.

Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới

Hội đồng cải cách quốc gia Thái Lan thảo luận dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp mới gồm 315 điều có tôn chỉ mục đích nâng cao vai trò của công dân, tạo ra một nền chính trị trong sạch và cân bằng.

Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan không được thông qua
Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan không được thông qua

VOV.VN -Ngày 6/9, Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan (NRC) tổ chức bỏ phiếu và kết quả đa số bác dự thảo Hiến pháp mới.

Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan không được thông qua

Dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan không được thông qua

VOV.VN -Ngày 6/9, Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan (NRC) tổ chức bỏ phiếu và kết quả đa số bác dự thảo Hiến pháp mới.