Quân đội Mỹ, Hàn Quốc tập trận chung bất chấp Covid-19

VOV.VN - Theo Đài KBS (Hàn Quốc), quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung từ ngày hôm nay (8/3) đến ngày 18/3. Bất chấp dịch Covid-19, quân đội hai nước nhất trí vẫn tiến hành tập trận, nhưng thu hẹp quy mô so với mọi năm. 

Quy mô binh lực tăng viện của Mỹ cũng giảm hơn so với những năm trước, vào khoảng hơn 1.000 người.

Quân đội Hàn Quốc giải thích đây là cuộc tập trận mang tính chất phòng ngự, tập trung vào các tình huống giả định trên máy tính, không có diễn tập cơ động trên thực tế.

Do thu hẹp quy mô tập trận, hai bên tiếp tục hoãn kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) mà chỉ tiến hành tập dượt. FOC là giai đoạn kiểm chứng thứ hai nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành tập dượt việc một Đại tướng quân đội Hàn Quốc chỉ huy tác chiến của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, chuẩn bị cho việc kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện trong thời gian tới.

Được biết, quân đội Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường là việc kiểm chứng FOC phải thỏa mãn thêm điều kiện, như mở rộng quy mô tập trận.

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Mỹ dự kiến thăm Hàn Quốc trong hai ngày cuối của cuộc tập trận lần này là 17-18/3, nên nhiều khả năng hai bên sẽ thảo luận về vấn đề chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.

Dư luận đang quan tâm tới sự phản đối của Triều Tiên đối với cuộc tập trận này. Trong thời gian qua, nước này luôn đặt ra điều kiện cải thiện quan hệ Mỹ-Triều, liên Triều là dừng tập trận chung Hàn-Mỹ. Sự phản đối cũng như mức độ phản đối của Triều Tiên lần này sẽ ảnh hưởng tới tình hình Bán đảo Triều Tiên thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Belarus sẽ tiến hành tập trận chung
Nga-Belarus sẽ tiến hành tập trận chung

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Nga và Belarus sẽ tiến hành tập trận chung về chủ đề gìn giữ hòa bình trong tháng 3 này. Các cuộc diễn tập sẽ diễn ra trên lãnh thổ của cả hai nước.

Nga-Belarus sẽ tiến hành tập trận chung

Nga-Belarus sẽ tiến hành tập trận chung

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Nga và Belarus sẽ tiến hành tập trận chung về chủ đề gìn giữ hòa bình trong tháng 3 này. Các cuộc diễn tập sẽ diễn ra trên lãnh thổ của cả hai nước.

Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung vì dịch Covid-19
Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung vì dịch Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mùa xuân vào tuần sau, nhưng quy mô sẽ thu nhỏ vì đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung vì dịch Covid-19

Hàn Quốc và Mỹ thu nhỏ quy mô tập trận chung vì dịch Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mùa xuân vào tuần sau, nhưng quy mô sẽ thu nhỏ vì đại dịch Covid-19.

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương
Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hôm nay (16/2), truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng Iran-Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung ở phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của các tàu hải quân.

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

Nga và Iran tiến hành tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Hôm nay (16/2), truyền hình nhà nước Iran đưa tin các lực lượng Iran-Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung ở phía bắc Ấn Độ Dương với sự tham gia của các tàu hải quân.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran
Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.