Quân đội Mỹ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới?

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới đây về biến đổi khi hậu, Lầu Năm Góc là “đơn vị phát thải lượng khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới”.

Kết luận này được đưa ra trong báo cáo thuộc dự án “Chi phí chiến tranh” của Đại học Brown (Mỹ), tập trung đặc biệt vào “các cuộc chiến hậu 11/9” và các tác động của chúng đối với việc phát thải.

Báo cáo ước tính quân đội Mỹ chịu trách nhiệm cho khoảng 1.212 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2001-2017. Lượng phát thải từ các cuộc chiến ở nước ngoài như ở Afghanistan, Pakistan, Iraq và Syria chiếm hơn 400 triệu tấn CO2. Chỉ riêng năm 2017, “lượng phát thải của Lầu Năm Góc còn lớn hơn tổng lượng khí thải của Thụy Điển và Đan Mạch”.

Quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Tác động của biến đổi khí hậu sẽ sớm “làm gia tăng các căng thẳng chính trị và châm ngòi cho các cuộc di cư lớn cùng các cuộc khủng hoảng tị nạn”. Báo cáo cho biết thêm, quân đội Mỹ đã thêm vấn đề biến đổi khí hậu vào danh sách lo ngại an ninh quốc gia.

Các nhà nghiên cứu chỉ trích Bộ Quốc phòng Mỹ về việc thừa nhận biến đổi khí hậu là mối đe dọa với an ninh quốc gia, nhưng lại không thừa nhận việc sử dụng nhiên liệu của mình là một yếu tố quan trọng”. Họ cũng cáo buộc “một số thành phần” trong chính quyền Trump đang tìm cách bác bỏ thực tế này.

Nghiên cứu của Đại học Brown cho biết, trong số 7 “nguồn” phát thải khí gây hiệu ứng nhà kinh lớn nhất của Lầu Năm Góc có cả các chiến dịch phi chiến tranh, và việc sản xuất vũ khí.

Báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị rằng Lầu Năm Góc nên báo cáo về việc tiêu thụ nhiên liệu hàng năm cho Quốc hội, vì thông tin này hiện nay đang bị “bưng bít”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới trước sức ép về biến đổi khí hậu
Thế giới trước sức ép về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo cộng đồng quốc tế đang “chậm chân” trong cuộc đua chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.

Thế giới trước sức ép về biến đổi khí hậu

Thế giới trước sức ép về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo cộng đồng quốc tế đang “chậm chân” trong cuộc đua chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.

Ông Trump kêu gọi chấm dứt Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu
Ông Trump kêu gọi chấm dứt Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Trump hôm 8/12 bình luận về cuộc biểu tình tại Pháp, cho rằng đã đến lúc phải hủy bỏ Hiệp định Paris về khí hậu.

Ông Trump kêu gọi chấm dứt Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Ông Trump kêu gọi chấm dứt Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Trump hôm 8/12 bình luận về cuộc biểu tình tại Pháp, cho rằng đã đến lúc phải hủy bỏ Hiệp định Paris về khí hậu.

Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu
Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan đã làm ảnh hưởng tới nhiều địa danh trên thế giới, trong đó có cả Bắc cực hay Rạn san hô Great Barrier...

Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu

Các địa danh nổi tiếng thế giới bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan đã làm ảnh hưởng tới nhiều địa danh trên thế giới, trong đó có cả Bắc cực hay Rạn san hô Great Barrier...