Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 40 tên lửa đạn đạo trong năm 2014

Trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin cho biết tiếp tục đổi mới trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang nước này.

Trong năm 2014, lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ nhận hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa và hơn 200 máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng.

“Trong năm 2014, lực lượng vũ trang sẽ được nhận hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất, hơn 210 máy bay và trực thăng, hơn 250 đơn vị xe bọc thép. Tàu ngầm hạt nhân “Alexandr Nevsky” và “Vladimir Monomakh”sẽ nhận nhiệm vụ trực chiến, còn thành phần của nhóm quỹ đạo sẽ được bổ sung thêm sáu vệ tinh mới”, ông Putin nói rõ.

Ông nêu rõ, sau một năm nữa, tỷ lệ trang thiết bị mới trong các lực lượng vũ trang phải đạt 30%. Tổng thống Putin cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng phải đảm bảo những cơ sở hạ tầng cần thiết cho các thiết bị sắp vào biên chế.

Nói về lực lượng quân đội phòng thủ vũ trụ, ông Putin cho biết, phạm vi bao phủ của hệ thống cảnh báo sớm tên lửa tập kích bao gồm tất cả các hướng tấn công tên lửa chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga đổi mới mạnh mẽ
Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga đổi mới mạnh mẽ

(VOV)-Tổng thống Nga Putin yêu cầu lãnh đạo quân đội Nga nâng cấp sức mạnh chiến đấu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga đổi mới mạnh mẽ

Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga đổi mới mạnh mẽ

(VOV)-Tổng thống Nga Putin yêu cầu lãnh đạo quân đội Nga nâng cấp sức mạnh chiến đấu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM
Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM

Su-30SM là máy bay tiên kích hai chỗ ngồi được phát triển từ phiên bản Su-27UB và biến thể Su-30MKI cung cấp cho Ấn Độ.

Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM

Quân đội Nga trang bị thêm 30 máy bay tiêm kích Su-30SM

Su-30SM là máy bay tiên kích hai chỗ ngồi được phát triển từ phiên bản Su-27UB và biến thể Su-30MKI cung cấp cho Ấn Độ.

Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp
Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp

(VOV) - Ông Putin cho rằng tập trận đột xuất là cách bảo đảm quân đội luôn ứng phó tốt với mọi tình huống.

Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp

Quân đội Nga bất ngờ tập trận cực lớn với 1000 xe thiết giáp

(VOV) - Ông Putin cho rằng tập trận đột xuất là cách bảo đảm quân đội luôn ứng phó tốt với mọi tình huống.

Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa
Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa

Theo hãng thông tấn Interfax, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ tàu ngầm ngày 6/8.

Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa

Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa

Theo hãng thông tấn Interfax, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ tàu ngầm ngày 6/8.

Quân đội Nga sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức
Quân đội Nga sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức

(VOV) -Một trong những ưu tiên của vũ trang Nga là tiếp tục phát triển hạt nhân chiến lược nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân.

Quân đội Nga sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức

Quân đội Nga sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức

(VOV) -Một trong những ưu tiên của vũ trang Nga là tiếp tục phát triển hạt nhân chiến lược nhằm duy trì khả năng răn đe hạt nhân.