Quân đội Nga tập trận rầm rộ ở cả quân khu miền đông và miền nam

VOV.VN - Trong các cuộc tập trận này, quân đội Nga tập trung vào nội dung phòng không, sử dụng pháo binh và tên lửa.

Trưởng bộ phận truyền thông của quân khu phía Đông (Nga) vào hôm 12/3 cho biết, một cuộc tập trận phòng không đã bắt đầu ở quân khu miền đông của Nga ở Cộng hòa Buryatia.

Xe quân sự tham gia diễn tập (ảnh: Sputnik)
Đại tá Gordeyev nói với các phóng viên: “Các đơn vị radar đang phát triển các kỹ thuật thực tế trong các cuộc tập trận quy mô lớn cho các lực lượng phòng không của quân khu phía Đông, bắt đầu ở căn cứ Telemba thuộc Cộng hòa Buryatia”.

Ông Gordeyev cho biết thêm: Trong năm 2014 và 2015, quân khu phía Đông đã nhận được khoảng 100 trạm tác chiến điện tử hiện đại.

Vào ngày 11/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực phía nam, tây và Viễn Đông.

Lực lượng pháo binh lục quân Nga ở quân khu Nam đã bắt đầu các hoạt động diễn tập thực binh, sử dụng các hệ thống Hosta và Tornado-G mới.

Bộ phận báo chí của quân khu Nam (Nga) thông báo, trên 8.000 sĩ quan và binh sĩ pháo binh lục quân bắt đầu tập trận ở Crimea, Nam Ossetia, Abkhazia, Armenia cũng như các khu vực khác vào ngày 12/3.

Dàn phóng hỏa tiễn của Nga (ảnh: Sputnik)
Thông báo có đoạn: “Quân khu Nam đã xúc tiến tập trận trên thực địa với các nội dung dành cho lực lượng tên lửa và pháo binh. Trên 19 thao trường ở các quân khu Nam, Nam Kavkaz, và Crimea, cũng như tại các căn cứ quân sự Nga ở Armennia, Nam Ossetia, và Abkhazia, pháo binh thuộc các lữ đoàn bộ binh cơ giới, các đội hình và căn cứ quân sự thuộc lực lượng duyên hải sẽ hoàn thiện kỹ năng và khả năng hiệp đồng của mình”.

Các cuộc tập trận pháo binh sẽ nhằm vào các mục tiêu riêng lẻ hoặc tập thể.

Các cuộc tập trận này sẽ sử dụng cả pháo tự hành 2S34 Hosta và dàn phòng hỏa tiễn 9K51M Tornado-G.

Ngoài ra, các tư lệnh tên lửa ở quân khu Trung tâm cũng đã khai mạc khóa huấn luyện 5 ngày ở khu vực Sverdlovsk vào hôm 12/3 với nội dung sử dụng nhiều hệ thống tên lửa trong đó có Iskander và Tochka./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine
Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

Nga tập trận sát biên giới giữa lúc có giao tranh ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Phi cơ tham gia đợt tập trận lần này bao gồm máy bay cường kích Su-25SM, phiên bản nâng cấp của Su-25 nổi tiếng một thời với biệt danh “con quạ”.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng
5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea
Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

VOV.VN - Hơn 600 binh sĩ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ngày 10/2 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ở trường bắn Angara, tại Crimea.

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

Hạm đội biển Đen của Nga rầm rộ tập trận tại Crimea

VOV.VN - Hơn 600 binh sĩ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga ngày 10/2 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận ở trường bắn Angara, tại Crimea.

NATO tập trận trên Biển Đen giữa lúc căng thẳng với Nga
NATO tập trận trên Biển Đen giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự góp mặt của Bungari và Rumani và cả hai đều tiếp giáp với Biển Đen.

NATO tập trận trên Biển Đen giữa lúc căng thẳng với Nga

NATO tập trận trên Biển Đen giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự góp mặt của Bungari và Rumani và cả hai đều tiếp giáp với Biển Đen.

5.000 binh sỹ Na Uy tập trận sát biên giới Nga
5.000 binh sỹ Na Uy tập trận sát biên giới Nga

VOV.VN - Hôm nay (9/3), 5.000 binh sỹ Na Uy và 400 thiết bị quân sự tham gia vào cuộc tập trận mang tên Joint Viking tại phía bắc nước này.

5.000 binh sỹ Na Uy tập trận sát biên giới Nga

5.000 binh sỹ Na Uy tập trận sát biên giới Nga

VOV.VN - Hôm nay (9/3), 5.000 binh sỹ Na Uy và 400 thiết bị quân sự tham gia vào cuộc tập trận mang tên Joint Viking tại phía bắc nước này.